Trong gia đình đông con, đứa con nào có xu hướng gần gũi với cha mẹ nhiều hơn? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Khánh An 2022-09-02 09:02
- Gia đình đông con thì khá vui vẻ nhưng sẽ tồn tại một số vấn đề nhưng cha mẹ phải san sẻ tình thương đối với con cái. Vậy trong một gia đình nhiều con, bạn có biết đứa con nào gần gũi với cha mẹ nhất không?

Gia đình đông con thường sẽ vui hơn gia đình có 1 con. Tuy nhiên, trong một gia đình đông con cũng tồn tại một số vấn đề như áp lực kinh tế, cha mẹ phải san sẻ tình cảm cho các con. Nhiều phụ huynh tò mò không biết ai là người thân thiết nhất với cha mẹ trong một gia đình đông con? Câu trả lời chính là con út thường được nuông chiều nhất. Và hiện tượng này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay.

Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Xã hội học, Đại học Thâm Quyến, đã tìm hiểu mối quan hệ giữa thứ tự sinh của trẻ em và kỳ vọng tự giáo dục của chúng. Nghiên cứu cho thấy việc cha mẹ có mối quan hệ gần gũi nhất với con út là một hiện tượng tương đối phổ biến ở những gia đình sinh nhiều con.

Trong gia đình đông con, đứa con nào sẽ gần gũi với cha mẹ nhiều hơn? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Trong một gia đình, người con út thường có sự giao tiếp với cha mẹ nhiều hơn. Ngoài ra, con út cũng được kỳ vọng giáo dục cao hơn các anh chị. Điều này có nghĩa là trong gia đình đông con, mối quan hệ giữa cha mẹ và con út thường khăng khít hơn.

Con cái đều là "máu thịt" của chính mình, tại sao lại có khoảng cách tình cảm chỉ vì thứ tự sinh khác nhau? Dưới đây là một số lý do. 

Tại sao con út có mối quan hệ tốt hơn với cha mẹ trong một gia đình đông con?

Con út thường ngoan hơn

Trước khi có thêm con, cha mẹ dành hết tình cảm cho người con cả. Tuy nhiên, sau khi có thêm con, họ phải chuyển hướng sự chú ý cho con thứ. Họ cảm thấy con cả thật phiền phức, nghịch ngợm, tính cách cũng khác trước. Trong khi đó, con thứ lại chỉ ăn và ngủ ngoan mỗi ngày. Họ bắt đầu so sánh và dành tình cảm khác nhau cho những đứa con.

Con út có "trí tuệ cảm xúc" cao hơn

Stefan Schmuck, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Đức, từng nghiên cứu mối quan hệ giữa thứ tự sinh và chỉ số IQ của khoảng 20.000 người và nhận thấy rằng chỉ số IQ của con cả có lợi thế hơn con thứ từ 1% đến 2%, nhưng con thứ hai lại sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao hơn.

Khi có em, một số người con cả thường dùng nhiều cách để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Nhưng những đứa con út thì nhạy cảm hơn và muốn chia sẻ tình thương của cha mẹ với anh chị em ruột.  

Trong gia đình đông con, đứa con nào sẽ gần gũi với cha mẹ nhiều hơn? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Con út là được con cả nhường nhịn

Trong những gia đình sinh nhiều con, một số em bé thậm chí bị rối loạn tâm lý vì cách phân biệt đối xử của các bậc phụ huynh. Vấn đề thường gặp nhất ở con cả là phụ huynh luôn quy định con lớn phải nhường con bé. Điều này khiến người con lớn cảm thấy buồn vì bị phân biệt đối xử. Đôi khi không phải con lớn chủ động xa lánh bố mẹ mà là bố mẹ không đứng về phía con cả.

Việc cha mẹ ép con cả phải nhường con út là sai. Cha mẹ quá chiều con út không chỉ khiến con lớn trong gia đình ghen ghét, đố kỵ mà còn khiến con út trở nên kiêu ngạo, gây mâu thuẫn giữa các con.

Trong gia đình đông con, đứa con nào sẽ gần gũi với cha mẹ nhiều hơn? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Dù độ tuổi của một vài đứa trẻ trong gia đình khác nhau như thế nào, chúng ta cũng phải nhớ nguyên tắc không được tự động chiều con út. Khi hai đứa trẻ xung đột, cha mẹ phải lắng nghe xem con nào đúng, con nào sai rồi phân xử rõ ràng.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu áo khoác được Black Pink diện mãi không chán nhưng lúc nào cũng 'chiếm sóng'