Thuở nhỏ, bố mẹ ép con áp dụng 4 thói quen này, lớn lên con sẽ cảm ơn bạn

Anh Chi 2022-03-08 09:05
- Thói quen của trẻ ngay từ nhỏ chính là thứ quyết định tương lai, sự nghiệp khi trẻ lớn lên.

Đúng giờ 

Nhà văn Lỗ Tấn đã từng khắc chữ “sớm” trên bàn học để giục mình đến trường sớm, kể cả bố mẹ bận không thể đưa ông đến trường, ông vẫn cố gắng đến trường thật sớm để có thêm thời gian học bài. Việc tập cho con thói quen làm việc gì cũng đúng giờ hoặc sớm hơn giờ quy định giúp trẻ có ý thức tuân thủ các quy tắc trong cuộc sống.

Khi lớn lên, trẻ sẽ học được cách đến sớm, hoàn thành công việc đúng hoặc sớm hơn tiến độ được gia thay vì nước đến chân mới nhảy. Luôn đúng giờ cũng là cách để trẻ thể hiện sự tôn trọng của bản thân với những người khác. Và dĩ nhiên trẻ tôn trọng người khác thì cũng được người khác tôn trọng.

Thuở nhỏ, bố mẹ ép con áp dụng 4 thói quen này, lớn lên con sẽ cảm ơn bạn

Tự hoàn thiện bản thân

Trong xã hội hiện đại, ai cũng thích làm việc với người có kỷ luật tự giác và luôn biết cách hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống cũng như công việc, tất nhiên sẽ có những lúc trẻ mắc sai lầm. Bố mẹ cần dạy con biết cách lắng nghe những lời góp ý để tự hoàn thiện bản thân. Đây cũng chính là cách để con tiến bộ và đạt được những thành công trong cuộc sống.

Đọc và suy ngẫm

Nhiều bậc phụ huynh đã đặt ra quy tắc quy định số thời gian để con đọc sách mỗi ngày nhằm rèn cho con thói quen đọc sách. Điều này sẽ giúp con trẻ trau dồi niềm vui thích và yêu đọc sách. Trẻ đọc sách thường xuyên cũng sẽ tập trung, nghe hiểu tốt hơn.

Đọc sách giúp kích thích trí tưởng tượng của trẻ cũng như giúp phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng quản lý cảm xúc của trẻ. Trong thời gian đọc sách, trẻ xây dựng được mối quan hệ gắn kết với người chăm sóc trẻ. Cha mẹ tập cho trẻ thói quen đọc sách ngay từ nhỏ, khi lớn lên, bé cũng thích đọc sách và coi đó là thói quen thường ngày.

Thuở nhỏ, bố mẹ ép con áp dụng 4 thói quen này, lớn lên con sẽ cảm ơn bạn

Tập thể dục mỗi ngày 

Cha mẹ quan tâm đến điều gì nhất? Đó chính là sức khỏe của trẻ. Ngày nay, do điều kiện vật chất tăng lên, ngày càng có nhiều em bé béo phì hơn là những em bé còi xương, suy dinh dưỡng. Dịch bệnh hoành hành, nhiều trẻ em bị nhốt trong nhà và có rất ít cơ hội vận động. Điều này khiến trẻ dễ bị béo phì.

Thuở nhỏ, bố mẹ ép con áp dụng 4 thói quen này, lớn lên con sẽ cảm ơn bạn

Vì vậy. phụ huynh cần chọn ra chế độ tập luyện phù hợp với con trẻ. Bơi lội, chạy nhảy, đá cầu, tập thể dục nhịp điệu...là những môn thể dục, thể thao phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình. Vì vậy, bố mẹ cần rèn luyện cho con thói quen tập thể dục mỗi ngày để con có được sức khỏe dồi dào khi lớn lên.

Anh Chi/Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo luôn giữ lời hứa, không bao giờ tiết lộ bí mật của bạn bè cho người thứ ba