Thận của một bé gái 5 tuổi bị bao phủ bởi sỏi, không có nước tiểu trong 20 giờ chỉ vì cha mẹ mắc sai lầm này

Thúy Anh 2021-12-17 14:30
- Chuyện bé gái 5 tháng tuổi ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc bị nhập viện trong tình trạng phù nề đã thu hút đông đảo sự chú ý từ dư luận.

Thời gian gần đây, một bé gái 5 tháng tuổi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc được đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng toàn thân phù nề. Các bác sĩ đã phát hiện bé gái không đi tiểu được nữa. Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện 2 thận của bé đều dính sỏi. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ cho biết từ khi bé được 3 tháng tuổi, bố mẹ đã bắt đầu cho bé ăn dặm. 

Thận của một bé gái 5 tuổi bị bao phủ bởi sỏi, không có nước tiểu trong 20 giờ

Cơ thể bé còn rất yếu, khi cho bé ăn dặm, có đồ ăn phù hợp với bé, có đồ ăn thì không. Gia đình nên chú ý quan sát phản ứng của bé sau khi ăn dặm. Sau khi cho bé ăn dặm, mẹ bé cho biết, bé bỏ ăn, không sốt. Gia đình nghĩ rằng truyền dịch sẽ giúp bé cải thiện vấn đề. Nhưng sau vài ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, tình trạng của cháu bé vẫn không thuyên giảm.

Thận của một bé gái 5 tuổi bị bao phủ bởi sỏi, không có nước tiểu trong 20 giờ chỉ vì cha mẹ đã làm điều sai lầm này

Sau đó, gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện ở Tứ Xuyên để điều trị, bác sĩ cho biết bé bị phù nề toàn thân, bàng quang không có nước tiểu, nguyên nhân do bé bị suy thận cấp. Bác sĩ cho biết dị tật bẩm sinh có thể gây sỏi tiết niệu nhưng qua khám bệnh, họ chưa xác định được dị tật tiết niệu rõ ràng.

Thận của một bé gái 5 tuổi bị bao phủ bởi sỏi, không có nước tiểu trong 20 giờ chỉ vì cha mẹ đã làm điều sai lầm này

Các bác sĩ cho biết, gia đình cần chú ý hơn khi cho bé ăn dặm. Sau quá trình điều trị, thận của bé đã hoạt động trở lại bình thường, không gây nguy hiểm tính mạng.

Dấu hiệu suy thận ở trẻ nhỏ

Phù nề

Trẻ có dấu hiệu sưng phù ở mắt sau khi ngủ dậy, tiếp đến là sưng toàn bộ cơ thể như tay, chân, bụng, lưng… Người nhà thường lầm tưởng rằng trẻ bị dị ứng với thức ăn hay do côn trùng cắn nên đã tự mua thuốc chữa trị.

Điều này là vô cùng nguy hiểm vì ẩn chứa nhiều nguy cơ gây biến chứng khó lường. Khi lượng ure trong máu tăng cao đột ngột (vượt nồng độ 20 – 30 mmol/l), tình trạng phù nề sẽ diễn ra rất nhanh.

Thận của một bé gái 5 tuổi bị bao phủ bởi sỏi, không có nước tiểu trong 20 giờ chỉ vì cha mẹ đã làm điều sai lầm này

Tiểu tiện bất thường hoặc tiểu quá nhiều

Trẻ nhỏ bị suy thận sẽ có triệu chứng như tiểu ít, tiểu khó, tiểu buốt, tiểu nhiều về đêm… Nước tiểu của bé sẽ có màu đỏ do lẫn với máu, màu đục. Khi tình trạng này kéo dài, trẻ có thể bị bí tiểu, không tiểu được.

Tiểu nhiều lần về đêm là dấu hiệu suy thận thường gặp nhất. Dù lượng nước tiểu rất ít nhưng trẻ vẫn thường xuyên đi tiểu nhiều trong đêm. Khi đó, chức năng của thận không đảm bảo cho nhu cầu cơ thể, khiến trẻ bị đái dắt với lượng nước ít. Đi tiểu thường xuyên trong đêm còn làm trẻ bị mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ sâu, dễ khiến cơ thể bị suy nhược.

Hơi thở yếu, thở có mùi

Khi lượng oxi không đủ cung cấp cho cơ thể, trẻ thường xuyên bị thở khò khè. Hơi thở yếu gây ảnh hưởng tới sức khỏe, làm bé bị chóng mặt, thở dốc, tức ngực… Đôi khi, trong lúc ngủ, trẻ sẽ bị khó thở. Ngoài ra, hơi thở của bé cũng sẽ có mùi khó chịu. Trong giai đoạn đầu của bệnh suy thận, cơ thể của trẻ không thải được chất độc nên bị tích tụ, gây ra mùi khó chịu cho hơi thở.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ thể với bài tập E-Bums & Tums