Tại sao mẹ không nên mặc đồ kiệm vải trước mặt con trai?

Khánh Chi 2022-11-06 09:52
- Con trai đến tuổi trưởng thành, mẹ cần chú ý hớn đến cách ăn mặc, chớ nên ăn mặc quá hở, lộ liễu kẻo ảnh hưởng đến sự phát triển tâm, sinh lý của con.

Có một câu hỏi trên Internet, khiến mọi người suy nghĩ. Đó là câu hỏi của bố bé trai 12 tuổi. Anh này trình bày rằng vợ mình thường xuyên ăn mặc hở hang, xuề xòa khi ở nhà. Điều này khiến con trai dễ nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm của mẹ.

Tại sao mẹ không nên mặc đồ kiệm vải trước mặt con trai?

Người cha cho biết, con trai anh đang trong độ tuổi dậy thì, ở nhà mẹ lại mặc quần áo ít vải, rất có thể khiến con trai có thể dậy thì sớm. Người cha nói chuyện này, nhắc vợ nên mặc thêm quần áo vì con thì người vợ lại giận dữ mắng anh: "Sao anh lại nghĩ bậy bạ vậy? Em là mẹ nó. Em mặc gì không quan trọng, mặc ít, mặc hở thế nào là quyền của em".

Tại sao mẹ không nên mặt đồ kiệm vải trước mặt con trai?

Thấy không thuyết phục được mẹ của đứa trẻ, người cha đã đặt câu hỏi này trên mạng. "Tôi muốn hỏi các mẹ ở đây rằng nên ăn mặc thế nào ở nhà? Việc người mẹ mặc đồ hở hang ở nhà có ảnh hưởng gì đến con trai hay không?", người bố này viết. Thật không ngờ, nhiều bà mẹ và ông chồng lại có quan điểm ngược lại về vấn đề này. Hầu hết các bà mẹ cảm thấy rằng điều này là một chút phiền phức.

Tại sao mẹ không nên mặt đồ kiệm vải trước mặt con trai?

Một số bà mẹ luôn cảm thấy con trai là con của mình và có quan hệ huyết thống với mình. Dù có mặc ít quần áo trước mặt con cũng không thành vấn đề. Trong cuộc sống, có rất nhiều bà mẹ giữ thái độ và quan điểm này. Vì vậy, họ không mấy quan tâm đến chuyện ăn mặc, không quan tâm đến hình ảnh của mình trước mặt con cái.

Nhưng trên thực tế, quan điểm này của bà mẹ rõ ràng là sai lầm. Dù đó là con ruột thì người mẹ cũng nên chú ý đến hình ảnh cá nhân của mình. Bé trai 12 tuổi đã bước vào tuổi vị thành niên, nếu cha mẹ không để ý đến hình ảnh của mình mà lơ là việc giáo dục giới tính cho con cái thì tác hại vô cùng đáng sợ.

Thiếu giáo dục giới tính ảnh hưởng như thế nào đến thanh thiếu niên?

Trẻ em “thiếu giáo dục giới tính” dễ dậy thì sớm và tổn hại sức khỏe

Nếu giáo dục giới tính trong gia đình không được thực hiện, trẻ có thể dậy thì sớm. Đặc biệt là trong những gia đình có con trai, nếu họ luôn thấy mẹ mặc quá ít quần áo thì bé sẽ tỏ ra tò mò với cơ thể của người khác giới. Một số trẻ em bị xung động thể chất sớm có thể gây hại cho cơ thể của chính mình.

Tại sao mẹ không nên mặt đồ kiệm vải trước mặt con trai?

"Giáo dục giới tính" không đúng chỗ, ảnh hưởng đến kết quả học tập của trẻ

Khả năng tập trung của trẻ bị hạn chế, khi trẻ gặp rắc rối về mặt cảm xúc và tâm lý thì tâm trí của trẻ trong học tập sẽ bị giảm sút. Vì vậy, các bà mẹ nên thực hiện tích cực việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Hãy bắt đầu từ chính cách ăn mặc của người mẹ, cố gắng đừng gây thêm phiền phức cho trẻ.

Khánh Chi/Theo 163

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không chung huyết thống nhưng các mỹ nữ này lại giống nhau tới khủng khiếp