Sự khác biệt giữa một đứa trẻ hay khóc và không khóc sau khi lớn lên

Momo 2022-02-21 14:39
- Sau khi lớn lên, chúng ta sẽ nhận thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa một đứa trẻ hay khóc và một đứa trẻ không khóc khi còn nhỏ.

Vì “khóc” là cách để trẻ trút và bộc lộ cảm xúc của mình. Khi trẻ còn nhỏ, nếu trẻ giảm khóc một cách thụ động thì rất có thể sẽ chặn lối thoát cảm xúc của trẻ và dẫn đến áp lực tâm lý quá mức cho trẻ. Sau khi lớn lên, sự khác biệt giữa một đứa trẻ hay khóc và ít khóc/không khóc cũng rất rõ ràng.

Cách thể hiện cảm xúc khác nhau

Sự khác biệt giữa một đứa trẻ hay khóc và không khóc sau khi lớn lên

Hầu hết những đứa trẻ hay khóc thường ít gặp vấn đề về tình cảm trong tương lai vì chúng rất giỏi thể hiện và trút bỏ cảm xúc của mình. Trẻ quấy khóc khi còn nhỏ thường ít bị trầm cảm và các biểu hiện khác. Ngược lại, những đứa trẻ nhạy cảm và đau khổ từ nhỏ cần được chúng ta quan tâm nhiều hơn, chúng thường dễ kìm nén cảm xúc và giao tiếp kém trôi chảy hơn. Các vấn đề tâm lý trong tương lai sẽ dễ dàng bùng nổ trong tích tắc.

Cách giải tỏa căng thẳng khác nhau

Chúng ta không nghĩ rằng trẻ em không phải lo lắng khi chúng còn nhỏ. Trên thực tế, chúng không phải chịu nhiều áp lực và nhiều khả năng chúng không biết phải làm gì hơn người lớn. Vì vậy, trước áp lực nặng nề, chúng sẽ trút bỏ cảm xúc của mình bằng cách tìm kiếm một người mà mình có thể nương tựa, có thể thấy rằng khóc cũng là một sự giải thoát và xoa dịu cho tâm hồn của đứa trẻ.

Còn một số trẻ kìm nén cảm xúc lâu ngày không dám khóc, sau khi tích tụ nhiều áp lực rất dễ đạt đến đỉnh điểm rồi suy sụp, hoặc hình thành những khiếm khuyết về tâm lý sau này. Cách giải tỏa căng thẳng của những đứa trẻ này sau khi lớn lên cũng tiêu cực hơn.

Sự khác biệt giữa một đứa trẻ hay khóc và không khóc sau khi lớn lên

Khả năng đồng cảm khác nhau

Với những đứa trẻ khi bé hay khóc thì dễ dàng đồng cảm với cảm xúc của người khác và phần nào hiểu được tâm tình của họ. Còn những đứa trẻ từ bé đã không khóc, ít khóc thường chai lỳ cảm xúc và dường như không quan tâm đến cảm xúc của người khác, khó lấy được lòng tin của mọi người.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng vẫn có sự khác biệt lớn về sự phát triển và trưởng thành trong tương lai của những trẻ thích khóc và những trẻ không khóc khi còn nhỏ. Vì vậy, khi trẻ khóc, cha mẹ không nên mắng trẻ vội vàng mà hãy chủ động tìm nguyên nhân vì sao trẻ khóc.

 Sau đó, giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý một cách có chủ đích, từ từ giải quyết hành vi quấy khóc của trẻ. Ngoài ra, cha mẹ không được vội vàng khiển trách con cái. Đối xử đơn thuần với trẻ bằng cách đánh đập, mắng mỏ sẽ chỉ khiến trẻ trở nên nổi loạn, hơn nữa còn gây bất lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Với những khác biệt trẻ hay khóc và không khóc trên đây, chúc các bạn sẽ tìm thấy cho mình những thông tin tham khảo hữu ích!

Momo/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần nằm hóp bụng và tập 3 động tác này bụng ngấn mỡ đến mấy cũng thon gọn