Trẻ hay khóc đêm và những nguyên nhân mà cha mẹ cần biết

2021-05-05 23:00
- Chứng khóc đêm thường gặp ở trẻ sơ sinh. Cha mẹ cũng cần đặc biệt quan tâm để tìm ra nguyên nhân lý do trẻ hay khóc đêm.

Nguyên nhân tại sao trẻ hay khóc đêm?  

Trẻ hay khóc đêm thường xuyên khiến các bậc cha mẹ lo lắng, thậm chí là mệt mỏi khi cứ phải thao thức để dỗ dành con. Nhiều cha mẹ không biết cách xử lý càng khiến tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn, gây lo âu và ảnh hưởng đến công việc. Không chỉ riêng các bậc cha mẹ, điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của trẻ, cần cha mẹ phải đặc biệt lưu ý.  

Một số trường hợp trẻ hay khóc đêm không có nguyên nhân cụ thể, nhưng chúng có thể liên quan đến hai nguyên nhân. Một là, đây là biểu hiện của một số triệu chứng không nguy hiểm. Hai là, có thể trẻ đang mắc phải các biểu hiện của sự bất thường liên quan đến hệ thần kinh.  

Tuy nhiên các cha mẹ cần hiểu, chứng khóc khi ngủ ở trẻ chỉ là một giai đoạn, chúng không kéo quá dài thời gian. Chúng không phải là dấu hiệu một vấn đề nghiêm trọng, hiện tượng này xảy ra hầu hết ở các bé sơ sinh. Thế nhưng, các cha mẹ cũng không nên chủ quan mà xem thường biểu hiện này. Việc khóc đêm nhiều sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của con.  

Những nguyên nhân khiến trẻ hay khóc đêm  

- Do trẻ chưa hình thành chu kỳ ngủ: Cơ thể của trẻ vẫn chưa làm chủ được chu kỳ giấc ngủ, vì vậy khóc chính là cách mà trẻ ra hiệu cho cha mẹ.  

- Do trẻ đang đói: Dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ vì thế trẻ rất nhanh bị đói.  

- Do tiêu hóa của trẻ không được tốt: Một số trẻ sẽ gặp chứng khó tiêu hóa sau khi ăn, điều đó sẽ khiến trẻ bị khó chịu và hay quấy khóc. Cha mẹ cần chú ý để bổ sung những loại thực phẩm tốt cho sự tiêu hóa của trẻ.  

- Do trẻ bị dị ứng: Một trong số các nguyên nhân có thể kể đến là do trẻ bị dị ứng với thành phần protein trong sữa bò. Với trường hợp này, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sơ y tế để có thể xác định rõ rằng trẻ có bị dị ứng với thành phần trong sữa hay không.  

- Do tiểu dầm: Tã lót của trẻ ướt sũng vì nước tiểu sẽ khiến trẻ quấy khóc nhiều hơn. Vì vậy, cha mẹ cần thay tã cho trẻ kịp thời, nên thay tã cho trẻ trước khi đi ngủ và hạn chế cho trẻ uống nhiều nước vào lúc này.  

- Do trẻ đang bị bệnh: Hãy áp dụng các biện pháp hạ sốt an toàn cho trẻ, chườm ấm… Và lập tức đưa trẻ đi khám.   

Một số nguyên nhân khác khiến trẻ hay khóc đêm  

- Trẻ mọc răng.

- Đầy bụng, chướng bụng.  

- Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh.  

- Thiếu vitamin, canxi.  

- Do thay đổi thời tiết.  

- Do vừa đi tiêm phòng về.  

- Do trẻ ngủ mơ.  

- Do mẹ rời bé một cách đột ngột.  

- Côn trùng đốt.   

Theo Sức Khỏe 24h

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tóc mỏng đến hói cả trán sẽ bồng bềnh, dày dặn trong '1 nốt nhạc' nhờ 5 chiêu 'phù phép' nhanh gọn