Phương pháp đơn giản dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong 3 giây

Moon 2023-03-09 07:15
- Một bác sĩ Nhi khoa đã giới thiệu cách dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong tích tắc và cách làm này rất đơn giản.

Phương pháp dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong vài giây

Phương pháp đơn giản dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong 3 giây

Trong một chương trình về chăm sóc trẻ nhỏ trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, bác sĩ Nhi khoa Hamilton đã chỉ ra cho các bậc phụ huynh một cách dỗ trẻ sơ sinh nín khóc rất hiệu quả. Theo đó bác sĩ đã dỗ thành công 5 đứa trẻ nín khóc chỉ trong vòng vài giây. Cách làm như sau: Bế trẻ đang khóc lên, một tay đỡ vào ngực trẻ, tay còn lại đỡ mông trẻ và lắc nhẹ qua lại và em bé sẽ nín khóc ngay.

Thực ra nguyên nhân của tư thế bế này rất đơn giản, trẻ sơ sinh đẻ ra vẫn còn lưu giữ kí ức trong bụng mẹ. Tư thế trẻ được bế này chính là tư thế nằm trong bụng mẹ, khiến trẻ có cảm giác an toàn, quen thuộc nên nhanh nín khóc.

Tuy nhiên bác sĩ chỉ ra phương pháp dỗ trẻ này chỉ phù hợp với trẻ từ 0-3 tháng tuổi bởi bé càng lớn cân nặng càng tăng thì khó có thể bế ở tư thế đó. Bên cạnh đó cha mẹ cần học cách "đọc vị" tiếng khóc của con để có cách xử lý phù hơpj.

Cách "đọc vị" tiếng khóc của trẻ cha mẹ cần biết

Bé đói

Khi bé đói và muốn bú sữa, tiếng khóc sẽ đều đặn hơn, không chậm chạp hay gấp gáp, miệng hơi mở và thỉnh thoảng làm động tác bú, chỉ cần bạn đặt ngón tay vào miệng là bé sẽ muốn ngậm ngón tay của bạn luôn.

Lúc này mẹ hãy cho bé bú đồng thời giao tiếp với bé bằng ánh mắt, nét mặt khi bú, bé ăn no tự nhiên nín khóc.

Đầy bỉm

Phương pháp đơn giản dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong 3 giây

Bỉm đầy nước tiểu khiến bé khó chịu, bé thường khóc không ra nước mắt, cau mày, vặn người, giúi chân vào chăn.

Lúc này người lớn cần thay bỉm kịp thời, trẻ càng nhỏ làn da càng mỏng manh, tốt nhất mỗi lần nên rửa bằng nước ấm và bôi kem hăm để trẻ không bị hăm tã.

Buồn ngủ

Khi bé buồn ngủ và muốn ngủ, tiếng khóc sẽ kịch liệt, gào lên không ngừng, kèm theo ngáp, mắt đờ đẫn buồn ngủ. Khi đó hãy tạo môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái cho bé và vỗ về bé khi ngủ.

Nóng và lạnh

Nếu trẻ khóc to, chân tay run, mặt đỏ bừng, trên người có chút mồ hôi thì chứng tỏ trẻ quá nóng hoặc quá lạnh.

Cách giải quyết thứ nhất là tăng/giảm quần áo, chăn màn cho bé một cách hợp lý, thứ hai là tạo môi trường có nhiệt độ phù hợp cho bé.

Sợ hãi

Nếu đột ngột bị ô nhiễm tiếng ồn, ánh sáng chói, sợ bóng tối, tiêm chích, uống thuốc... làm trẻ sợ thì tiếng khóc của trẻ thường đột ngột, dữ dội và gay gắt.

Trước tiên hãy giải quyết nguồn gốc khiến bé sợ hãi, sau đó nhẹ nhàng bế bé lên, để bé dựa vào ngực trái của mình, vỗ nhẹ vào lưng và nói với bé “con đừng sợ, có mẹ ở đây”, bé sẽ sẽ sớm yên tĩnh.

Phương pháp đơn giản dỗ trẻ sơ sinh nín khóc trong 3 giây

Nhàm chán

Mặc dù trẻ nhỏ ngủ rất lâu nhưng khi đã ngủ ngon và bú đủ, trẻ sẽ cảm thấy nhàm chán và muốn được giao tiếp, học hỏi cùng bố mẹ nhiều hơn. Lúc này tiếng khóc tương đối nhẹ nhàng, bình thường không có nước mắt, sau khi nhìn thấy mẹ tiếng khóc sẽ yếu đi, nhưng một khi mẹ không để ý tới lại lớn hơn.

Hãy dành chút thời gian để chơi với trẻ lúc này, cùng con vận động hoặc massage, tập lẫy lật.

Khó chịu

Nếu tiếng khóc đanh thép, không dứt và kèm theo nhiều cử động nhỏ khác nhau thì chắc chắn bé không được khỏe, lúc này chúng ta phải chú ý kiểm tra kỹ tình trạng của bé hoặc đưa trẻ tới trung tâm y tế để được thăm khám kịp thời.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có