Phụ nữ mang nhóm máu này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn rất tốt cho em bé trong bụng mẹ

Anh Chi 2022-08-21 07:17
- Những em bé được sinh ra bởi bà mẹ có nhóm máu này quả là may mắn.

Có rất nhiều nghiên cứu và tìm hiểu về nhóm máu. Thông thường các nhóm máu mà chúng ta biết được chia thành nhóm B, AB và O và một số nhóm máu hiếm. Tất nhiên, phổ biến nhất vẫn là 4 loại này, chúng ta đều biết nhóm máu O là nhóm máu phổ thông. Nhóm màu này cũng có những đặc điểm thú vị, khác với những nhóm máu khác.

Nghiên cứu đã cho thấy những người mang nhóm máu O thường sở hữu chỉ số cao hơn so với người bình thường. Thực tế, những phụ nữ mang nhóm máu O thậm chí còn sở hữu những lợi thế sau khi mang thai. 

Phụ nữ mang nhóm máu này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn rất tốt cho em bé trong bụng mẹ

Phụ nữ mang thai có nhóm máu O rất có lợi, cho bản thân cũng như đứa con trong bụng

Phôi thai chất lượng cao

Sau khi mang thai, tất cả chúng ta đều muốn có một đứa con khỏe mạnh. Vì vậy thực tế lúc này gen của bố và mẹ cũng sẽ có những yếu tố rất quan trọng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số phụ nữ nhóm máu O khả năng sàng lọc sẽ mạnh hơn. Họ có thể chọn ra một số lượng gen tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với chuyện phụ nữ mang nhóm máu O có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh

Không những thế, nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ mang nhóm máu O dễ thụ thai hơn và con của họ hiếm khi mắc các bệnh bẩm sinh.  Đối với trẻ sơ sinh, bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh đáng sợ và đôi khi khám thai cũng không thể phát hiện ra được. Đôi khi, với một số trường hợp, trẻ được sinh ra, bác sĩ mới biết là bé mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nhưng nếu bản thân mẹ thuộc nhóm máu O thì trong cơ thể mẹ có một khả năng mạnh mẽ, về cơ bản có thể chống lại các kích thích từ bên ngoài nên khả năng con mắc các bệnh bẩm sinh sẽ giảm đi.

Phụ nữ mang nhóm máu này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn rất tốt cho em bé trong bụng mẹ

Con ít ốm đau bệnh tật

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của khả năng miễn dịch đối với con người. Thật kỳ lạ khi con của những bà mẹ mang nhóm máu O thường mạnh khỏe hơn, ít ốm đau bệnh tật. Khi trẻ sinh ra, bé đã có khả năng chống lại các bệnh viêm nhiễm hoặc các bệnh bẩm sinh thông thường. Điều này cũng tương đương với việc người mẹ đã bảo vệ con mình trước khi chào đời một cách độc đáo mà không phải ai cũng làm được.

Phụ nữ mang nhóm máu này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn rất tốt cho em bé trong bụng mẹ

Đọc xong bài này, có mẹ nào lăn tăn vì mình không mang nhóm máu O không? Thực ra thì dẫu bạn mang nhóm máu O đi chăng nữa, bạn cũng không nên chủ quan quá. Hãy đi khám thai định kỳ để đảm bảo kết quả chính xác hơn. Còn những bà mẹ có nhóm máu bình thường, thực tế chỉ cần bình thường, khám sức khỏe định kỳ, tâm trạng vui vẻ, duy trì thói quen sinh hoạt tốt khi mang thai cũng sẽ sinh được những đứa con hồng hào, khỏe mạnh.

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần nằm hóp bụng và tập 3 động tác này bụng ngấn mỡ đến mấy cũng thon gọn