Nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, muốn mặc gì thì mặc là sai, trang phục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ theo cách không ngờ

Anh Anh 2022-11-27 07:15
- Nhiều người mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, chẳng biết xấu biết đẹp gì, con mặc gì cũng được. Tuy nhiên, suy nghĩ này là sai lầm.

Thông thường, người ta có thể nhìn thoáng qua gu thẩm mỹ và khí chất của một người từ trang phục của anh/cô ta. Ăn mặc sang trọng và đứng đắn sẽ khiến mọi người coi trọng mình. Ngược lại, chẳng ai muốn nói chuyện với một người ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm. 

Có thể nói, trang phục rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó phản ánh phần lớn tính cách và hành vi của một người. Cách ăn mặc không chỉ ảnh hưởng đến người lớn mà trẻ em cũng vậy. Và cách ăn mặc của trẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách và sự trưởng thành của trẻ. Nếu trẻ lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm, con sẽ trở nên tự ti, không dám kết giao với người khác.

Nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, muốn mặc gì thì mặc là sai, trang phục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ theo cách không ngờ

Có thể nói, việc nuôi dạy con cái nằm ở tiểu tiết. Nếu cha mẹ bỏ qua những tiểu tiết này, con bạn sẽ thua ngay từ vạch xuất phát và không thể trở thành người xuất chúng so với bạn bè cùng trang lứa đâu.

Trẻ mặc quần áo luộm thuộm có ảnh hưởng gì?

1. Ấn tượng ban đầu không tốt

Nếu một đứa trẻ ăn mặc luộm thuộm, không tươm tất, ngay từ ấn tượng đầu tiên, trẻ đã khiến mọi người nghĩ rằng bố mẹ không thương con nên cho con mặc mặc như vậy.

Và điều này cũng chứng minh điều Zhang Ailing đã nói: "Khuôn mặt ưa nhìn giống như một bìa sách đẹp, khiến người ta muốn đọc nó."

Dù không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng chúng ta có thể cho con ăn mặc phù hợp để chúng gây ấn tượng tốt với đối phương ngay lần đầu gặp mặt. Mẹ cần cho con xuất hiện với hình ảnh chỉn chu để con gây ấn tượng tốt với người khác.

Nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, muốn mặc gì thì mặc là sai, trang phục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ theo cách không ngờ

2. Trẻ không có nhiều bạn bè

Do bố mẹ không quan tâm đến chuyện ăn mặc của trẻ nên con thường xấu hổ, tư ti. Cứ như vậy, trẻ không muốn kết giao với ai nữa và cũng không có nhiều bạn bè. Thậm chí, khi lớn lên, trẻ sẽ thành người cô độc và chịu tổn thương tâm lý.

Bạn biết đấy, đây là thời đại sống nhanh, sống vội. Nhiều đứa trẻ đã trưởng thành rất sớm, các con thích ăn mặc đẹp, làm đẹp. Vì vậy, cha mẹ cần cho con cái ăn mặc sạch sẽ, tươm tất. Tất nhiên, bạn không cần mua đồ hiệu cho con. Nhưng với quần áo của con, bạn cần cho con ăn mặc vừa mắt, gọn gàng.

Nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, muốn mặc gì thì mặc là sai, trang phục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ theo cách không ngờ

3. Tạo tâm lý tự ti cho trẻ

Một số trẻ bị các bạn cùng lớp chế giễu là "quái vật xấu xí" vì không chú ý đến quần áo của mình. Lúc này, nhân phẩm của trẻ bị chà đạp nặng nề. Lâu dần, trẻ có xu hướng cảm thấy mặc cảm. Con luôn bước đi với tư thế cúi đầu, không thể ngẩng cao đầu trong mắt người khác.

Nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, muốn mặc gì thì mặc là sai, trang phục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ theo cách không ngờ

Mà trên thực tế, trẻ con cũng có mắt thẩm mỹ. Khi con nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn mặc tươm tất, rực rỡ, sau đó lại thấy mình chỉ mặc quần áo luộm thuộm, lòng con sẽ cảm thấy tự ti, buồn bã. Con sẽ băn khoăn không biết vì sao mọi người mặc đẹp mà mình chỉ được ăn mặc như vậy. Trẻ cũng băn khoăn rằng khi con ăn mặc lôi thôi thế này, liệu họ có cười con không?

Anh Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những điều cần lưu ý khi tắm vào mùa lạnh