Mua nhiều không bằng mua đúng, mẹ nhớ lưu ý 4 điểm khi chọn quần áo cho bé

Ngọc Huyền 2021-08-09 16:30
- Khi chọn quần áo cho bé, bộ mẹ chỉ cần chú ý những điểm dưới đây.

Quần áo có chất liệu cotton tinh khiết

Mua nhiều không bằng mua đúng, mẹ nhớ lưu ý 4 điểm này khi chọn quần áo cho bé

Làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh. Cho bé mặc những bộ quần áo không phải chất liệu cotton sẽ khiến da bé bị dị ứng. Vì vậy, dù có mua quần áo hay tất chân cho bé, bố mẹ cũng phải chọn chất liệu cotton tinh khiết. Quần áo trẻ em cotton không chỉ mịn màng, thấm mồ hôi, không có thành phần hóa học mà còn an toàn và dễ chịu cho các bé.

Ngoài ra, khi lựa chọn quần áo, bố mẹ cũng nên chú ý đến nhãn hiệu quần áo. Có một số thương hiệu sử dụng chất liệu cotton kém chất lượng giả làm cotton cao cấp. Do đó, bố mẹ hãy chọn quần áo trẻ em thương hiệu thời trang uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Quần áo có thiết kế đơn giản

Mua nhiều không bằng mua đúng, mẹ nhớ lưu ý 4 điểm này khi chọn quần áo cho bé

Một số cha mẹ thích mua một số quần áo với phụ kiện thiết kế rườm rà, cầu kỳ cho con. Mặc dù kiểu quần áo này trông đẹp nhưng lại không phù hợp với trẻ sơ sinh. Nó không chỉ khó mặc mà còn có khả năng gây hại cho làn da của bé. Cha mẹ nên mua cho bé những bộ quần áo có thiết kế cổ tròn, cổ tim và không quá bó sát giúp trẻ thoải mái khi mặc. Những bộ quần áo này vừa dễ mặc vừa giúp bé cử động dễ dàng.

Không mua quần áo chui đầu, quần áo có nút bấm hoặc kim loại để tránh trường hợp trẻ nuốt phải hoặc bị đau vì các vết hằn trên da.

Quần áo có độ thoáng khí tốt

Mua nhiều không bằng mua đúng, mẹ nhớ lưu ý 4 điểm này khi chọn quần áo cho bé

Mùa hè nắng nóng,  trẻ rất dễ đổ mồ hôi, đặc biệt da bé còn rất mỏng và nhạy cảm với thời tiết bên ngoài. Cha mẹ mua cho bé những bộ quần áo có độ thoáng khí kém sẽ khiến bé bị nổi rôm sảy. Vì vậy, khi mua quần áo cho bé bố mẹ phải chọn quần áo bằng chất liệu làm từ thiên nhiên thân thiện với da bé, có độ thoáng khí tốt, không hầm bí như cotton, xô, lanh, lụa hoặc than tre. Tránh chọn quần áo có chứa sợi nhân tạo như nylon.

Quần áo có màu sắc nhẹ nhàng

Những bộ đồ có màu sắc nhẹ nhàng mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái và dễ chịu cho bé. Các tông màu này chứa rất ít chất hóa học, hạn chế tối đa tác động của màu nhuộm và rất an toàn cho làn da trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, quần áo tối màu sẽ hấp thụ nhiều nhiệt từ bên ngoài gây nóng bức và gây cảm giác rất khó chịu, nóng nực khi nhìn vào. Quần áo sáng màu không tỏa nhiều nhiệt sau khi bị ánh nắng chiếu vào và có thể làm mát cơ thể bé.

Thực tế, cha mẹ muốn con mình trông đẹp hơn là điều dễ hiểu, nhưng hãy nhớ bảo vệ sức khỏe của bé đầu tiên. Nếu chỉ chọn những bộ quần áo thời thượng mà bỏ qua những tác hại mà nó gây ra cho bé thì không tốt chút nào.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay