Móng tay của bé có đốm trắng, có phải do thiếu canxi hay bị giun đũa?

Ngọc Huyền 2021-08-17 13:15
- Cùng xem bác sĩ kết luận về tình trạng này mẹ nhé!

Đốm trắng trên móng tay có thể là dấu hiệu mắc bệnh gan, thận, tim hay bệnh nhiễm trùng do virus, nấm, bệnh vẩy nến. Ngoài ra, đốm trắng trên móng tay cũng phản ánh cơ thể thiếu một số loại dinh dưỡng, chẳng hạn như: chất sắt, biotin và protein.

Tuy nhiên, các đốm trắng trên móng tay có thể chỉ là do thói quen hay cắt khóe làm tổn thương móng hay chấn thương nhẹ. Các đốm trắng thường là tạm thời và có khả năng biến mất khi móng mọc ra hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, nếu móng tay của bé có đốm trắng, trước tiên cha mẹ phải nhớ lại xem móng tay của bé có bị đau, kẹt vào đâu trước đây không. Nếu thấy bé ăn, chơi, ngủ ngoan thì cha mẹ không cần quá lo lắng, chỉ cần quan sát kỹ bé.

Móng tay của bé có đốm trắng, có phải do thiếu canxi hay bị giun đũa?

Móng tay bé có đốm trắng có thể là do giun đũa, ăn không tiêu, thiếu máu, thiếu kẽm, magie hoặc canxi, suy dinh dưỡng, nhiễm nấm,… hay là do di truyền. Vệt trắng trên móng tay cũng có thể là do ảnh hưởng của một số loại thuốc mà trẻ đang sử dụng.

Tuy nhiên nếu bé có sức khỏe yếu và các đốm trắng liên tục xuất hiện trên móng tay thì cha mẹ nên cho bé đi khám ngay để loại bỏ bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào có thể xảy ra.

Móng tay của bé có đốm trắng, có phải do thiếu canxi hay bị giun đũa?

Nếu móng tay bé thỉnh thoảng có những đốm trắng điều đó không có nghĩa là sức khỏe của bé có vấn đề. Cha mẹ đừng tự ý bổ sung canxi cho bé. Hãy cho bé uống sữa và ăn rau quả tươi, thịt, cá, trứng, ngũ cốc, các loại hạt, hải sản. Còn bé bị giun đũa sẽ có các dấu hiệu như đau bụng, nhất là đau bụng quanh rốn. Bé sẽ biếng ăn, thậm chí có thể bị tiêu chảy và nôn trớ.

Nói chung, với những tình huống này, các thành viên trong gia đình phải chú ý kịp thời và không bị phán xét tùy tiện khi thấy những đốm trắng trên móng tay bé.

Nếu đốm trắng là cắt khóe thì cha mẹ chỉ cần tránh cắt khóe sâu, để móng tay dài tự nhiên, sau đó cắt bỏ dần để loại bỏ những đốm trắng. Không cho bé cắn móng tay. Nhớ làm sạch và dưỡng ẩm móng tay hàng ngày cho bé. Thường xuyên cho bé vận động tay và tập thể dục nhiều hơn để máu lưu thông thường xuyên.

Móng tay của bé có đốm trắng, có phải do thiếu canxi hay bị giun đũa?

Ngoài ra, cha mẹ có thể dùng baking soda, thoa dầu ô liu và tinh dầu tràm trà hay tinh dầu cam lên móng tay có vệt trắng của bé.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiết lộ 4 con giáp không thể yêu xa