Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Phương Nga 2023-10-24 09:42
- Để giúp con có căn phòng phù hợp với độ tuổi, sở thích chị Phương và ông xã quyết định đã có 4 lần cải tạo phòng riêng cho cô con gái nhỏ.

Chị Lê Hà Phương (32 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng chồng dành rất nhiều tâm huyết, tình yêu thương để xây dựng và trang trí cho căn phòng riêng của cô con gái nhỏ Chloe. Theo chia sẻ của bà mẹ hai con, hai anh chị đã quyết định chuẩn bị cho con gái phòng ngủ riêng từ lúc bé sinh ra, tính đến nay anh chị đã sửa sang và cải tạo lại căn phòng lần thứ 4.

Theo chị Hà Phương, việc tạo ra một môi trường riêng cho con học tập, vui chơi không chỉ là niềm ao ước của bố mẹ mà cũng là mong muốn của con trẻ. Tuy nhiên để căn phòng có thể phù hợp với con, chị Phương và chồng cũng rất chăm chỉ trong việc thay đổi phòng để con cảm thấy thoải mái, thích thú ở từng độ tuổi nhất định.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Bà mẹ hai con cho biết: “Mình nghĩ rằng con rất cần có không gian riêng và ý thức khu vực riêng của mình. Đặc biệt, khi bé chơi trong khuôn khổ sẽ đỡ mất thời gian cho việc dọn dẹp và trông nom được dễ dàng hơn”.

Cũng theo chị Phương, ở mỗi độ tuổi bé lại có những nhu cầu và sở thích khác nhau nên bố mẹ nên cố gắng thay đổi sao cho phù hợp với sự phát triển của con. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải là tôn trọng sở thích của con và sự an toàn trong mọi tình huống.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Lần cải tạo gần đây nhất đã là lần thứ 4 chị Phương và chồng thực hiện việc sắp xếp, thay đổi căn phòng cho em bé Chloe. Theo đó, bé gái đã được 3 tuổi rưỡi. Được biết, ban đầu căn phòng của em bé chỉ có cũi xinh, tủ áo đệm chơi. Sau đó phòng tiếp tục được bố mẹ sắm thêm quây cũi và rào chắn cho con an toàn cùng các loại đồ chơi gỗ.

Đến lần 3 em bé chuyển giường, dán phòng theo tone màu yêu thích, kệ tủ sát tường giữ khoảng trống giữa phòng rộng tha hồ bày bừa và chọn đồ để chơi.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Với lần 4 này, Chloe đã lớn hơn, con học được nhiều thứ từ ông bà, bố mẹ, thầy cô, con biết chơi đồ chơi và nhiều sách truyện cũng như có nhiều các món nhỏ cần sắp xếp.

Đồng thời bé gái cũng bắt đầu thích sự ấm cúng, tỉ mẩn lần sờ cất cất giấu giấu góc nọ góc kia nên phòng được chị Hà Phương bố trí thêm giá kệ góc nhỏ làm lều tạo cảm giác ấm cúng hơn chia không gian, lắp thêm đèn. Nhưng vẫn có khoảng trống để bày đồ chơi ra sàn vầy.

Tuy nhiên, để giữ an toàn cho con, chị lưu ý tránh xa khỏi ổ điện hay những khu vực nguy hiểm khác. "Khi thiết kế phòng, mẹ đảm cũng lưu ý bo tròn góc, cạnh, đa số ổ điện đều giấu đằng sau tủ và góc khuất nên khó thu hút sự chú ý của con", bà mẹ trẻ nhắn nhủ.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Phòng bé lần này cũng được bố mẹ chuẩn bị nhiều đồ hơn do nhu cầu chơi và sử dụng của bé tăng lên. Căn phòng phù hợp sẽ có công năng và tạo cảm giác ấm cúng cho bé. Ngoài ra, cô con gái biết chơi hơn nên việc chia không gian phòng là cần thiết thay vì chỉ để kệ nhỏ và khoảng trống lớn trong phòng cho bé như trước.

Với độ tuổi của con, chị Phương lần này đã lựa chọn tone màu là gam màu sáng, ấm cho căn phòng. Kết hợp với màu hồng kem và màu gỗ mộc chủ đạo, các đồ dùng cũng được lựa chọn để cùng tone với nhau.

Mách nhỏ các mẹ là với tone màu hồng kem và màu gỗ ấm này rất hợp lên ảnh, mẹ muốn chụp ảnh xinh cho con không cần kén chọn trang phục như những căn phòng hồng toàn tập”, chị Hà Phương bật mí.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm chia sẻ thêm, về màu sắc phòng và đồ chơi cần phù hợp nhu cầu của bé và sở thích. Đồ chơi nên được vừa vặn sắp xếp trên kệ tủ để, đồng thời cần chừa không gian chơi cũng như giữ gìn phòng sạch sẽ, gọn gàng.

Thẩm mĩ đẹp cũng làm bé và mẹ yêu thích căn phòng hơn, chăm chút dọn dẹp hơn. Mọi thứ thuận cần được bày trí thuận mắt, đúng chỗ. Trong phòng, bé nhà mình thích nhất màn treo vs chiếc ổ vải bên trong để các bé thú bông chơi trốn tìm lăn lê đọc truyện và ngủ trong đó luôn”, chị Hà Phương chia sẻ.

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Mẹ đảm tự tay trang trí phòng cho con gái, mỗi năm thay đổi một kiểu để phù hợp với tuổi của con

Hiện tại, với căn phòng riêng của mình bé Chloe ở nhà rất ngoan, chủ yếu sẽ tự chơi trong phòng với các loại đồ chơi được chuẩn bị và sắp xếp sẵn. Ngoài ra, cô bé cũng hứng thú với việc đọc sách truyện. Theo chị Phương, một không gian thân thiện, an toàn với trẻ nhỏ sẽ giúp bé dễ thích nghi, cảm thấy thoải mái khi học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập siêu độ mông với tạ đơn tại nhà