Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI

Bảo Bình 2022-01-14 07:05
- Câu lạc bộ (CLB) Gia đình sinh con gái mà gia đình chị Quỳnh tham gia giúp chị vừa có thêm bạn bè, vừa được khai thông thêm tư tưởng không "trọng nam khinh nữ".

Chị Quỳnh (31 tuổi, Lào Cai) hiện đang là mẹ của bé gái 5 tuổi. Gia đình chị cũng là một thành viên tích cực của CLB Gia đình sinh con gái được thành lập tại tổ dân phố 2B, thuộc thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai). 

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Gia đình chị Quỳnh trong buổi off mới nhất của CLB Gia đình sinh con gái

Chị chia sẻ với Emdep.vn: "Gia đình tôi tham gia CLB từ khi thành lập năm 2020. CLB do những anh em bạn bè sống tại tổ dân phố có điểm chung là sinh toàn con gái và có quan điểm tiến bộ không “trọng nam khinh nữ” cùng bàn bạc, kết nối với các gia đình khác để thành lập nên".

Theo thông tin từ chị Quỳnh thì ban đầu có 16 gia đình tham gia. Sang năm 2021, do sự lan toả và thú vị nên nhiều hộ gia đình muốn gia nhập. Để đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình trẻ khác, CLB đã có sự mở rộng về thành viên, do đó cứ gia đình nào có con gái mà có nguyện vọng đều sẽ cho tham gia, không nhất thiết là gia đình phải sinh con 1 bề (100% con gái). Mục tiêu của CLB là giao lưu giữa các gia đình và muốn xoá bỏ quan niệm “trọng nam khinh nữ” xưa, thay vào đó là quan điểm “con nào cũng là con, con gái cũng cần phải được tôn trọng, tạo điều kiện nuôi dậy tốt và có con gái là điều rất tuyệt vời”.

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI

Mặc dù quy mô không quá lớn nhưng bà mẹ một con nhận định CLB có cơ chế hoạt động rất mở và thoải mái trên tinh thần giao lưu và tự nguyện, có người điều hành, trưởng ban liên lạc, thủ quỹ cùng các thành viên giúp việc khác. "Tuỳ vào điều kiện, CLB một năm sẽ gặp gỡ 1-2 lần vào dịp cuối năm. Các gia đình gồm cả cha mẹ, con cái sẽ cùng tụ họp giao lưu chia sẻ những vui buồn, khó khăn gặp phải trong cuộc sống gia đình; cùng nhau trao đổi phương pháp nuôi dạy con cái; làm "công tác tư tưởng" ứng xử với các bậc cao niên trong gia đình có tư tưởng “cũ”, cách nhìn nhận về giới tính hiện nay; tổ chức các hoạt động giải trí ăn uống, ca nhạc và lồng ghép hỗ trợ nhau sản xuất làm kinh tế…", chị Quỳnh cho hay.

Chị Quỳnh nhận thấy từ khi tham gia CLB, không chỉ gia đình chị mà những thành viên khác cũng dần có sự thay đổi về quan điểm, nhận thức về việc sinh con gái một bề. Chị hào hứng cho biết: "Những gia đình trẻ như chúng tôi tìm được “đồng minh” cho mình còn các ông các bà cũng dần thay đổi, cổ vũ con cháu tích cực hơn, không gây áp lực cho con cái mình về vấn đề sinh con trai hay gái nữa".

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI

Chị thừa nhận bản thân cũng muốn sinh "đủ nếp đủ tẻ" nhưng nếu có 2 con gái "một bề" thì sẽ vẫn vui vẻ đón nhận, yêu thương, đầu tư thời gian, công sức để nuôi dạy các con được tốt nhất. Chị cũng tìm hiểu và được biết Luật bình đẳng giới đã được ban hành ở Việt Nam nhưng ở nhiều nơi, tàn dư của định kiến “trọng nam khinh nữ” vẫn còn khá sâu đậm, đặc biệt là ở những lớp cao niên. Thế nên việc xuất hiện CLB Gia đình sinh con gái như thế này là một cách để tuyên truyền tinh tế đến thế hệ người cao tuổi để tiệm cận đến xu thế bình đẳng giới hiện đại. Nhiều gia đình khi gia nhập CLB mới thấy có nhiều nhà cùng hoàn cảnh nhưng có tư tưởng tiến bộ, bình đẳng giới. Thế nên dần dần họ cũng bị ảnh hưởng và dần thay đổi quan niệm, suy nghĩ của mình, không ép thế hệ sau phải nhất định sinh con trai nối dõi nữa.

"Tôi và những thành viên là các bậc cha mẹ trong CLB đều mong muốn xã hội sẽ tiến bộ và thoáng hơn để người phụ nữ hiện đại có thể không phải “đẻ cố để có cháu đích tôn nối dõi tông đường” mà sẽ tập trung nuôi dậy con cái tốt hơn, dành thời gian đi làm, tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Và bản thân cũng mong muốn con gái mình mai sau lớn lên được gia đình, xã hội tôn trọng, được thể hiện bản thân và sống hạnh phúc", chị giãi bày.

Thông qua việc tham gia CLB Gia đình sinh con gái độc đáo này, bà mẹ trẻ Lào Cai cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến các gia đình vẫn còn giữ tư tưởng cũ, nhất định phải sinh con trai nối dõi" rằng con cái là lộc trời cho, con nào cũng là con, đều có tên tuổi số mệnh riêng. Khi sinh ra được những đứa con khỏe mạnh đối với gia đình đã là điều may mắn, do đó nên tập trung mọi điều kiện tốt nhất để nuôi dạy con nên người thay vì cố sinh cho được con trai khiến gia đình đông đúc, nheo nhóc.

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI

Chị cũng đặt ra câu hỏi rất đáng suy ngẫm: "Bố mẹ nuôi chúng ta khôn lớn và giờ là lúc chúng ta dành những điều tốt đẹp nhất cả về tinh thần lẫn vật chất cho sự phát triển của con cái chứ không phải là bất chấp mọi cách đẻ cho có con trai rồi gia đình đông con nghèo khổ, lục đục. Con cái không có đủ điều kiện để phát triển bằng bạn bằng bè, cuộc sống cứ xoay quanh bệnh tật, “cơm áo gạo tiền” liệu lúc ấy phân biệt sinh con trai hay con gái có còn ý nghĩa?".

Một số hình ảnh khác về những lần sinh hoạt CLB Gia đình sinh con gái đáng chú ý:

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
CLB Gia đình sinh con gái được thành lập từ năm 2020, ban đầu gồm các gia đình sinh con gái ở cùng một tổ dân phố ở Lào Cai bàn bạc, tập hợp tạo nên

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Mục tiêu của CLB là giao lưu giữa các gia đình và muốn xoá bỏ quan niệm “trọng nam khinh nữ” xưa, thay vào đó là quan điểm “con nào cũng là con, con gái cũng cần phải được tôn trọng

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Các gia đình gồm cả cha mẹ, con cái sẽ cùng tụ họp giao lưu chia sẻ những vui buồn, khó khăn gặp phải trong cuộc sống gia đình; cùng nhau trao đổi phương pháp nuôi dạy con cái; làm "công tác tư tưởng" ứng xử với các bậc cao niên trong gia đình có tư tưởng “cũ”, cách nhìn nhận về giới tính hiện nay

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Nhiều gia đình như tìm được "đồng minh", đồng thời cũng thay đổi được quan niệm cũ của các bậc ông bà, người cao tuổi, giảm bớt tư tưởng "trọng nam khinh nữ"

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Gia đình chị Quyên và nhiều gia đình trẻ khác hào hứng tham gia CLB từ những ngày đầu

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI

Mẹ 9X Lào Cai hào hứng kể chuyện tham gia CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH SINH CON GÁI
Mong rằng mô hình CLB Gia đình sinh con gái tiến bộ, dân chủ này sẽ được nhân rộng để xóa nhòa khoảng cách giới, giúp xã hội văn minh hơn.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông