Khoảng cách tâm lý bất ngờ giữa những đứa trẻ 'được phép ăn kem' và 'không được ăn kem'

Moon 2022-07-13 15:23
- Hóa ra giữa những đứa trẻ được phép ăn kem và không được ăn kem có những khoảng cách tâm lý bất ngờ.

Khoảng cách giữa những đứa trẻ được phép ăn kem và không được ăn kem

Việc cho trẻ ăn kem hay không, đôi khi cha mẹ cảm thấy điều đó không quan trọng. Nhưng sự thật là giữa đứa trẻ được phép ăn kem và không được ăn kem có khoảng cách tâm lý rất lớn.

Trẻ không được ăn kem có "lỗ hổng tâm lý"

Có một loại hiệu ứng ghi nhớ được gọi là “Hiệu ứng Ciconi”, có nghĩa là mọi người luôn dễ quên những việc đã hoàn thành, nhưng họ luôn nhớ những việc chưa hoàn thành và kết thúc giữa chừng. Đối với một đứa trẻ, nếu “kem” trở thành thứ mà nó chưa từng được ăn trong thời thơ ấu, thì khi lớn lên sẽ thành nỗi ám ảnh của trẻ.

Và khi đứa trẻ đã đủ lớn, không ai quản thúc nó, nó sẽ tự “bù đắp” ăn kem với số lượng lớn và không có sự kiềm chế. Lúc này, tác hại đối với cơ thể của trẻ sẽ càng lớn hơn.

Với những đứa trẻ được cha mẹ cho phép ăn kem thì đây cũng chỉ là một món ăn vặt của tuổi thơ mà thôi, không có gì quá đặc biệt.

Khoảng cách tâm lý bất ngờ giữa những đứa trẻ 'được phép ăn kem' và 'không được ăn kem'

Khoảng cách về nhu cầu thân mật

Thời thơ ấu, ai thỏa mãn nhu cầu của trẻ thì trẻ yêu thích.

Ví dụ, nếu mẹ không cho trẻ ăn kem mà bà cho thì trẻ rất thích bà, thậm chí còn giúp bà nói xấu mẹ. Tuy nhiên, vì lý do đó mà con ngày càng xa cách bố mẹ, nhu cầu thân mật với bố mẹ giảm đi.

Nhu cầu vật chất và tinh thần đều không được đáp ứng, khi trẻ chọn nhu cầu thân mật trong tương lai, trẻ sẽ lầm tưởng vật chất do người khác ban tặng là tinh thần nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cuộc sống sau này.

Trẻ em ăn kem được không?

Việc ăn kem tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Tuy nhiên trước hết chúng ta vẫn phải bàn một cách thực dụng: trẻ có ăn được kem hay không?

Câu trả lời là có nhưng cần có giới hạn.

Khoảng cách tâm lý bất ngờ giữa những đứa trẻ 'được phép ăn kem' và 'không được ăn kem'

Trong trường hợp bình thường, kem sẽ tan trong miệng trẻ rồi mới đi vào dạ dày. Kích thích tương đối nhỏ này, hầu hết thời gian, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trẻ. Ngoài ra, thành phần kem không thân thiện với trẻ em cũng là nguyên nhân chính khiến các bậc phụ huynh hạn chế sử dụng. 

Nhìn chung, trẻ có thể ăn kem, cha mẹ cần chú ý đến tốc độ ăn và chất lượng kem. 2 điểm này được kiểm soát tốt thì không cần quá khắt khe.

Biến việc ăn kem thành "quy tắc"

Đầu tiên, hãy đưa ra các quy tắc

Trên thực tế, trẻ mầm non là thời điểm tốt nhất để đưa ra quy tắc, ngay cả khi trẻ ăn kem, phụ huynh cũng có thể đưa ra quy tắc. Cho trẻ ăn là để thỏa mãn tâm lý của trẻ, còn ăn hạn chế là để trẻ học cách kiềm chế ham muốn của bản thân, tránh tính khí mất kiểm soát khi lớn lên.

Cha mẹ có thể đưa ra quy tắc ăn kem 2 tuần một lần cho con hoặc sẽ thưởng kem khi con đạt được một thành tích nào đó.

Khoảng cách tâm lý bất ngờ giữa những đứa trẻ 'được phép ăn kem' và 'không được ăn kem'

Thứ hai, tránh kem chất lượng kém có thể tự làm kem

Nguyên liệu để làm kem thường là chất tạo ngọt, nhiều đường trẻ ăn nhiều dễ béo phì, tiểu đường. Do đó để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì mẹ có thể tự làm kem cho con từ hoa quả, sữa.

Moon/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!