Đây mới là tần suất hợp lý nhất khi tắm cho trẻ vào mùa đông, đặc biệt bố mẹ nhất định cần chú ý 4 điều

2021-12-12 15:30
- Mùa đông không nhất thiết phải tắm cho con cái mỗi ngày, chỉ cần duy trì tần suất vài lần mỗi tuần là được. Ngoài ra, bố mẹ cần chú ý tới một số điểm khi tắm cho trẻ.

Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp nên việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe của trẻ càng được bố mẹ chú trọng. Lúc này, thông thường các bé rất lười đi tắm vì sợ lạnh.  

Mỗi lần gọi con gái đi tắm, cô Lệ phải kiên nhẫn dụ dỗ rất lâu đứa trẻ mới chịu đi. Thế nhưng, khi tắm xong đứa trẻ lại không chịu ra ngoài vì bên trong quá ấm áp. Lúc này, mẹ chồng của cô Lệ nói rằng, 3 hay 5 ngày tắm cũng không sao, trời lạnh trẻ ít đổ mồ hôi, cũng không bẩn nhiều.  

Nghe mẹ chồng nói cũng có phần hợp lý, thế là cứ vài ngày cô Lệ mới cho con gái tắm một lần và nhận thấy điều này rất tiện lợi.  

Mùa đông nên tắm bao nhiêu lần cho trẻ là hợp lý?  

Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, khí hậu hanh khô nên nhiều bố mẹ cho rằng, không nhất thiết phải tắm cho con hàng ngày. Thế nhưng, sau đó họ thấy con mình vận động nhiều, nếu đi học sẽ tiếp xúc với nhiều thứ bên ngoài, dễ mang mầm bệnh vào người nên lo lắng muốn tắm rửa cho con mỗi ngày.   

  Mùa đông, nên cho trẻ tắm từ 3 đến 4 lần là hợp lý. (Ảnh minh họa)    

Hơn nữa, một số người mẹ cảm thấy rằng, nếu không chú ý giữ gìn vệ sinh thân thể, con cái có thể mắc một số bệnh như chàm, ngứa ngáy khó chịu. Vì thế, họ sẽ chọn cách tắm thật nhanh hết mức cho con cái, vừa giúp con sạch sẽ mà không bị cảm lạnh.  

Tuy nhiên, da của trẻ mỏng manh, tiết ít dầu, nếu tắm rửa, kỳ cọ thường xuyên vào mùa đông sẽ dễ khiến da bị khô, bong tróc. Thời tiết vào mùa đông không khiến trẻ ra nhiều mồ hôi như mọi người nghĩ, chỉ cần không vận động cường độ cao, mặc quần áo hợp lý, về cơ bản trẻ không nhất thiết phải tắm hàng ngày. Thông thường, vào mùa đông, một tuần chỉ nên tắm cho trẻ khoảng 3 hoặc 4 lần là hợp lý.  

Bố mẹ nên làm gì khi trẻ không muốn tắm?  

Có những đứa trẻ thích nghịch nước nên dù nóng hay lạnh cũng đều thích tắm mỗi ngày. Thế nhưng cũng có đứa trẻ rất sợ nước, đặc biệt vào mùa đông việc dỗ dành chúng đi tắm cũng đủ khiến cho người mẹ đau đầu.  

Nếu con cái không thích tắm trong nhiều ngày, bố mẹ nên xác định những điều sau:   

  Ảnh minh họa.    

- Nhiệt độ trong nhà ấm áp  

Phần lớn những đứa trẻ không thích tắm đều sợ lạnh. Để giải quyết tình trạng này, trước khi yêu cầu trẻ đi tắm, bạn có thể làm ấm người trẻ trước bằng cách bật lò sưởi, khoảng 10 phút là được. Khi thấy nhiệt độ trong nhà ấm áp, trẻ sẽ ngoan ngoãn đi tắm ngay.  

- Kinh nghiệm tắm  

Cũng có những đứa trẻ không thích tắm vì trước đó từng bị sặc nước, bỏng, trượt té trong khi tắm… Những ký ức không mấy vui vẻ này sẽ khiến cho trẻ sợ hãi mỗi khi tắm. Lúc này, bố mẹ nên làm mọi cách để trấn an con cái như sử dụng thêm đồ chơi, tạo bọt xà phòng trong bồn tắm… khiến việc tắm trở nên vui vẻ, thoải mái.  

Những điều cần chú ý khi tắm cho trẻ vào mùa đông  

1. Không ăn no trước khi tắm  

Sau khi ăn no, dạ dày sẽ cần một lượng máu lớn để giúp cho việc tiêu hóa. Nếu tắm vào thời điểm này, nước nóng sẽ đẩy nhanh quá trình vận chuyển máu đến da, khiến lượng máu cung cấp cho dạ dày giảm, dẫn tới tình trạng bị khó tiêu.  

Tương tự, nếu trẻ đang đói bụng cũng không nên tắm vì ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Sau khi ăn xong khoảng 1 đến 2 tiếng là thời điểm tốt nhất để tắm cho trẻ.   

  Ảnh minh họa.    

2.  Không tắm ngay sau khi vận động quá mệt  

Tập thể dục rất tốt cho cơ thể nhưng việc đổ mồ hôi nhiều vào mùa đông là điều khá phiền phức. Một số bố mẹ cho rằng, tắm nước ấm sau khi ra mồ hôi sẽ rất thoải mái.  

Thế nhưng trên thực tế, việc tuần hoàn máu sẽ tăng tốc nhanh khi vận động, lượng máu vận chuyển đến các cơ và tim cũng tăng lên đáng kể. Nếu tắm vào thời điểm này, nước ấm sẽ kích thích mạch máu giãn ra, làm tăng lượng máu đến da, gây thiếu hụt cho các cơ quan như tim và não. Vì thế, hãy đợi thân nhiệt của trẻ trở lại bình thường rồi mới đi tắm.  

3. Không tắm khi da có vết thương hở  

Việc tắm trong khi da trẻ có vết thương hở có thể gây nhiễm trùng, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào gây ra các bệnh khác nhau. Tốt nhất bố mẹ nên đợi vết thương của trẻ lành hẳn hãy tắm, mỗi ngày chỉ cần dùng khăn ấm lau người cho trẻ là được.  

4. Thời gian tắm thích hợp  

Bạn có thể lựa chọn thời điểm tắm phù hợp giữa lúc cho con bú hoặc trước khi cho con bú, tốt nhất từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, đây là thời điểm ấm nhất trong ngày. Đặc biệt, cần kiểm soát thời gian tắm cho trẻ không quá 15 phút trước khi vào bồn tắm, kỳ cọ trong vòng từ 3 đến 5 phút. 

Ngoài ra, nhiệt độ nước thích hợp nhất trong khoảng từ 40 đến 42 độ C, cho chân trẻ vào tiếp xúc với nước trước để thích nghi dần, sau đó mới đặt cả người xuống.  

Nguồn: QQ, Sohu  

  Theo Nhịp Sống Việt

    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ