Con trai, con gái Thanh Thảo đều mang đai cam Taekwondo, dân tình không ngớt lời khen

Ánh Quỳnh 2023-02-05 08:21
- Dù còn nhỏ nhưng các bé Talia, Jacky Minh Trí đều rất ham vận động và giỏi ở bộ môn Taekwondo. Đây là niềm vui, niềm hãnh diện lớn của Thanh Thảo.

Thập niên 90-2000, Thanh Thảo từng là cái tên sáng giá trong làng ca nhạc Việt. Cô gây sốt với không ít các ca khúc đình đám như Tình yêu của tôi, Ôi tình yêu, Bông hồng của tôi, Chúc bé ngủ ngon... Thanh Thảo công khai hẹn hò với bạn trai là doanh nhân Việt kiều hơn cô 8 tuổi - Tom Han từ năm 2017. Năm 2018, cặp đôi đón con gái Talia chào đời. Trên trang cá nhân, giọng ca "Ôi tình yêu" thường xuyên đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc, cuộc sống cá nhân cũng như các con của cô.

Mới đây, Thanh Thảo đã hào hứng khoe về các con gái, con trai của mình. Được biết, các bé Talia, Jacky đều rất ham mê bộ môn Taekwondo và đều rất giỏi võ. Mới đây, cô bé Talia đã xuất sắc lên đai cam. Điều này khiến Thanh Thảo rất đỗi vui mừng.

Con trai, con gái Thanh Thảo đều mang đai cam Taekwondo

Giọng ca 7X kể: "Trở về cuộc sống đời thường sau những show diễn cuối tuần, mẹ bỉm sữa lại đưa các con đi học, đi ngoại khóa. Hôm nay, em Talia thi lên đai cam vì tháng trước em đi show xa với mẹ chưa thi được. Giờ thì ba anh em chung một level để mẹ tiện đưa đón chứ nhà Jacky và Jolie thì ở Bolsa, còn Talia thì ở Tustin, lái lên lái xuống mỗi ngày đưa đón các con là 4 lượt, mỗi lượt 45 phút do mẹ không biết lái freeway. Cũng đuối lắm nhưng mà thương các con nên mẹ cũng gồng lắm đó! Muốn các con luôn là anh em, là đồng môn, luôn gắn bó với nhau tới lớn".  

Trong đoạn clip đính kèm, bé Talia mặc đồng phục võ thuật trông rất mạnh mẽ. Cô bé còn dạn dĩ tự giới thiệu bản thân và cho biết mình chuẩn bị thi lên đai cùng các anh chị. Ái nữ của Thanh Thảo còn tươi cười rạng rỡ mời mọi người cùng xem phần thi của mình cho thấy cô bé rất tự tin khi đứng trước máy quay.

  Con gái Thanh Thảo thi lên đai cực tự tin và mạnh mẽ.  

Cả bé Talia và Jacky đều mang đai cam.

Chứng kiến phần thi lên cấp bậc của con gái Thanh Thảo hẳn ai nấy phải bất ngờ. Bé Talia tập đúng từng động tác một cách thuần thục dứt khoát. Trong phần thi cuối, cô bé đã tung cước đá gẫy mảnh ván gỗ dầy dứt khoát và mạnh mẽ. 

Khi nào bố mẹ nên cho con học võ?

Giáo sư Allston Stubbs - trưởng Khoa xương khớp của Đại học Wake Forest Hoa Kỳ cho biết: trẻ từ 4 đến 6 tuổi có thể tham gia các hoạt động rèn luyện võ thuật như một hình thức làm quen và vui chơi có vận động.

Trẻ sẽ được làm quen với việc cử động khớp và kích hoạt độ đàn hồi của phần mềm trong giai đoạn này. Và từ 6 tuổi trở đi thì trẻ có thể tham gia các lớp học rèn luyện võ nghiêm túc vì lúc này hệ cơ xương khớp của trẻ đã phát triển đủ để có thể tập các bài rèn sức bền.

Bố mẹ nên cho con học môn võ nào?

Học võ không chỉ là cơ hội để trẻ được rèn luyện thể chất và thư giãn mà còn giúp trẻ hình thành kỹ năng tự vệ nếu chẳng may rơi vào tình huống xấu. Vậy bố mẹ nên cho bé học võ gì và ở độ tuổi nào là phù hợp nhất?

Từ 4 đến 6 tuổi trẻ đã có thể bắt đầu làm quen với các môn võ thuật và tinh thần thượng võ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, cơ thể của trẻ vẫn chưa phát triển đủ cứng cáp, vì vậy bố mẹ không nên lựa chọn các môn võ đối kháng với các kiểu ra đòn tấn công vào vùng đầu và có khả năng gây ra chấn thương nguy hiểm cho trẻ như Boxing hay Muay Thái.

Thay vì chọn những môn võ tấn công thì những môn võ “lấy nhu thắng cương”, không dùng nhiều sức lại là lựa chọn thích hợp hơn cả, cụ thể là các môn võ địa chiến như Jiu Jitsu, Taekwondo và Judo.

Jiu Jitsu, Taekwondo và Judo tạo ra áp lực vừa phải lên hệ cơ xương của trẻ, giảm nguy cơ gặp chấn thương. Hoạt động đặc thù của 2 bộ môn này là lôi, kéo và siết chứ không phải việc tung đòn nhanh, thế nên huấn luyện viên dễ dàng can thiệp kịp thời khi trẻ có động tác có thể gây nguy hiểm cho bạn đồng môn.

Ánh Quỳnh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

13 nữ idol K-pop được khen đẹp ngang ngửa Hoa hậu Hàn Quốc