Con làm việc nhà thưởng tiền tiêu vặt có phải cách làm của mẹ thông thái?

Khánh Chi 2022-10-11 09:05
- Nhiều bậc cha mẹ có thói quen thưởng tiền tiêu vặt cho con nếu con chăm chỉ làm việc nhà. Tuy vậy, đây không phải là cách làm đúng.

Nhiều bậc phụ huynh đã phải thừa nhận rằng bảo con trẻ làm việc nhà 1-2 lần thì dễ nhưng để bảo con yêu thích làm việc nhà và làm một cách tự giác thì không hề đơn giản. Nhiều đứa trẻ được cha mẹ bao bọc từ bé nên có tâm lý ỷ lại vào bố mẹ, không chịu làm việc nhà. Nhiều bậc cha mẹ không còn cách nào khác, chỉ biết thưởng tiền tiêu vặt nếu con chăm chỉ làm việc nhà. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng đây không phải là cách làm khôn ngoan.

Con làm việc nhà thưởng tiền tiêu vặt có phải cách làm của mẹ thông thái?

(Ảnh minh họa)

Đối với các bậc cha mẹ, dùng tiền thưởng để động viên con làm việc nhà, ban đầu trẻ sẽ rất hăng hái làm việc. Lúc này, trẻ sẽ hình thành nhận thức là việc nhà là việc của cha mẹ, làm việc nhà để kiếm tiền chứ không nghĩ rằng làm việc nhà là trách nhiệm trong gia đình.

Nhà văn Ron Lieber cho biết việc cha mẹ thưởng tiền khi con làm việc nhà sẽ vô tình khiến các đứa trẻ quá coi trọng đồng tiền mà bỏ qua tình cảm chân thành, đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau giữa những người thân và trách nhiệm của các con đối với gia đình.

Việc thưởng tiền cho trẻ làm việc nhà cũng dẫn đến hậu quả như khi bố mẹ không thưởng nữa, trẻ sẽ không muốn làm việc nhà. Cha mẹ cần hướng dẫn con rằng làm việc nhà là điều cần thiết đồng thời nếu con nghe lời thì cha mẹ sẽ có cách khen thưởng xứng đáng.

Lợi ích khi cha mẹ hướng dẫn trẻ làm việc nhà

1. Làm việc nhà giúp trẻ tăng cường khả năng tự chăm sóc bản thân

Trẻ sơ sinh không có khả năng tự phục vụ và tất cả đều phụ thuộc vào cha mẹ. Trẻ khoảng 2 tuổi có thể thực hiện các hành vi đơn giản ví dụ như cất quần áo bẩn vào nơi quy định, cất đồ chơi, sắp xếp quần áo, dọn giường, v.v.

Làm việc nhà giúp trẻ rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân của trẻ, đồng thời cũng là rèn luyện thói quen sống tốt ngay từ khi còn nhỏ. Để bé thành thạo những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, trau dồi tinh thần trách nhiệm, đặt nền móng cho việc bước vào lớp mẫu giáo, trẻ làm việc nhà, mẹ không nên khen thưởng.

Con làm việc nhà thưởng tiền tiêu vặt có phải cách làm của mẹ thông thái?

(Ảnh minh họa)

2. Làm việc nhà giúp trẻ tự lập, sống có trách nhiệm với gia đình

Ngày nay, nhiều gia đình chiều chuộng con cái, không hướng dẫn con làm việc nhà, ỷ lại vào cha mẹ. Lâu dần, trẻ nghĩ rằng mình không cần phải tự lập, lớn lên vì đã có bố mẹ lo cho mình hết rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ cần làm việc nhà, chẳng hạn như dọn bàn ăn, lau bàn ghế. 

Bạn cần dạy cho trẻ biết rằng các hoạt động chung của gia đình cần có sự tham gia của mọi thành viên, để trẻ có tinh thần trách nhiệm với gia đình và học cách chăm sóc bản thân và người khác.

Con làm việc nhà thưởng tiền tiêu vặt có phải cách làm của mẹ thông thái?

(Ảnh minh họa)

Trẻ có thể được thưởng vì khi giúp đỡ các thành viên trong gia đình, chẳng hạn như giúp mẹ nấu hoa, trồng cây xanh, giúp bố lau xe và những công việc khó khăn khác đối với lứa tuổi của trẻ. Khi trẻ nhận được phần thưởng, bé sẽ rất vui và cảm thấy ý nghĩa của công việc lao động.

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hơn 40 ngày chống chọi với Covid-19 của ca sĩ Phi Nhung