Cho trẻ em ngủ với người già, tưởng tốt mà có bao nhiêu tác hại, các mẹ nên chú ý

Khánh Chi 2022-01-22 16:25
- Vì công việc bận rộn, áp lực cuộc sống, nhiều người mẹ thường cho con ngủ với ông, bà để nhờ ông bà cho con đi ngủ sớm giúp. Tuy nhiên, đây không phải là ý tưởng hay.

Ngày nay, nhiều người cao tuổi sống với con cháu và các ông bà thường giúp đỡ các con chăm sóc các cháu. Buổi tối, nhiều cặp vợ chồng phải làm việc khuya. Vì vậy, họ thường nhờ ông bà cho trẻ đi ngủ sớm. Tuy nhiên, trẻ em ngủ với người già lại gây nhiều tác hại hơn là thuận lợi.

Cho trẻ em ngủ với người già, tưởng tốt mà có bao nhiêu tác hại, các mẹ nên chú ý

1. Người già sẽ toát ra mùi khó chịu

Tôi tin rằng nhiều người đã nhận thấy rằng trên người người già luôn có một mùi rất lạ. Càng lớn tuổi, mùi hôi này càng trở nên trầm trọng hơn. Một nghiên cứu của nước ngoài giải thích rằng khí người già thải ra là do chất có chứa diacetyl. 

Đó là do da của người già rất khô và có nhiều nếp nhăn, ngoài ra một số mô da của người già rất dễ bị rụng. Nếu người già không tắm trong thời gian dài thì các mô da này sẽ bị ẩn đi. Các mô da này dễ trở thành thức ăn cho vi khuẩn và một số loài ve. Theo thời gian, những con ve này bắt đầu sinh sản và tạo ra mùi hôi ở người già.

Cho trẻ em ngủ với người già, tưởng tốt mà có bao nhiêu tác hại, các mẹ nên chú ý

2. Sức khỏe của người già ngày càng giảm sút

Sức khỏe của người già đang trên đà suy giảm, đặc biệt là các cơ quan ở phổi. Phổi là nơi chuyển hóa khí rất quan trọng, tức là chuyển hóa khí thành oxy. Tuy nhiên, chức năng nhu mô phổi của người già bị suy yếu, không khí chứa nhiều chất bẩn, lâu ngày hơi thở của người già sẽ trở nên nặng nhọc, khí thở ra rất đục. Nếu cho trẻ ngủ chung với người già sẽ rất bất lợi cho sức khỏe của trẻ, lâu ngày trẻ có thể bị thiếu oxy nên mẹ cố gắng không cho trẻ ngủ chung với người già nhé!

Cho trẻ em ngủ với người già, tưởng tốt mà có bao nhiêu tác hại, các mẹ nên chú ý

3. Sức đề kháng của trẻ rất thấp

Dù là trẻ nhỏ hay người già thì sức đề kháng của chính họ cũng sẽ rất thấp. Khi một trong hai người già hoặc trẻ em bị ốm, việc ngủ chung sẽ khiến cả hai bị lây bệnh lẫn nhau. Trẻ em mắc bệnh cũng có thể lây cho người già, người già cũng dễ lây cho trẻ em khi mắc bệnh. Nếu hai người ngủ chung sẽ không đảm bảo cho sức khỏe, vì vậy tốt nhất người già và trẻ em nên tránh ở chung khi ốm đau nhé!

Cho trẻ em ngủ với người già, tưởng tốt mà có bao nhiêu tác hại, các mẹ nên chú ý

Việc không cho người già ngủ cùng trẻ em về lâu về dài có thể gây tổn hại đến sức khỏe của đôi bên. Hơn nữa, nếu trẻ ngủ không thành giấc, hay quấy khóc giữa đêm cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi. Vì vậy, khi trẻ lớn, bố mẹ nên cân nhắc cho bé ngủ giường riêng. Điều này cũng giúp trẻ phát triển tính cách độc lập đấy!

Khánh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái giận?