Chăm sóc bé ngày hè không khó bởi mẹ đã có kiến thức đầy mình

Ngọc Huyền 2021-08-01 11:29
- Mẹ chỉ cần nhớ một vài điểm dưới đây là có thể yên tâm chăm sóc bé ngày hè rồi.

Chăm sóc bé ngày hè tưởng chừng như là điều không dễ dàng với nhiều bà mẹ. Tuy nhiên, chỉ cần mẹ chú ý một chút và tinh tế hơn trong cách lựa chọn những điều phù hợp với con thì việc chăm bé ngày hè chỉ còn là chuyện nhỏ.

Trong những ngày hè nóng bức, mẹ nên chú ý 4 điều dưới đây để chăm bé được tốt hơn nhé.

Khăn ướt

Cha mẹ bỏ qua 4 điều này không chỉ ảnh hưởng đến trí thông minh mà còn khiến bé ốm

Mùa hè bé hoạt động nhiều rất dễ ra mồ hôi. Mẹ cần chuẩn bị vài khăn ướt, nếu thấy tay, chân hay miệng bé bẩn thì lau ngay. Khăn ướt không chỉ mềm mại, dễ mang theo mà còn có thể làm sạch da bé mọi lúc mọi nơi và bảo vệ bé khỏi vi khuẩn gây bệnh. Mẹ nên chọn loại khăn ướt làm từ chất liệu an toàn, không màu không mùi, thân thiện với làn da của bé.

Tránh cho bé bị muỗi đốt

Cha mẹ bỏ qua 4 điều này không chỉ ảnh hưởng đến trí thông minh mà còn khiến bé ốm

Muỗi là vấn đề khiến các mẹ đau đầu. Muỗi đốt sẽ khiến bé không ngủ ngon vào ban đêm, khiến trí não chậm phát triển và ảnh hưởng đến trí thông minh sau này của bé. Vì vậy, mẹ nên tìm cách phòng tránh muỗi đốt cho con. Mẹ có thể cho bé nằm màn chống muỗi hay thoa kem chống muỗi, lô hội, tinh dầu cây trà, tinh dầu bạc hà hay tinh dầu cây hương thảo cho bé. Ăn nhiều thực phẩm chứa thiamin hoặc vitamin B1 cũng giúp muỗi tránh xa bé.

Sản phẩm chăm sóc da cho bé

Cha mẹ bỏ qua 4 điều này không chỉ ảnh hưởng đến trí thông minh mà còn khiến bé ốm

Vào mùa hè, bé ra nhiều mồ hôi, rất dễ bị ốm. Vì vậy, tốt nhất mẹ nên tắm cho bé mỗi tối. Để da bé không bị kích ứng, mẹ hãy chọn các sản phẩm chăm sóc da dành cho da nhạy cảm và không làm cay mắt.

Khử trùng đồ chơi của bé

Mẹ đừng ngăn cản khi thấy bé hay mút ngón tay, nhai đồ chơi. Điều này sẽ giúp bé rèn luyện khả năng phối hợp tay và não. Tuy nhiên, một số loại vi khuẩn trong đồ chơi có thể gây các bệnh về đường hô hấp và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe non nớt của trẻ nhỏ. Nếu bé còn quá nhỏ mẹ nên chú ý đến vấn đề vệ sinh cho bé. Hãy thường xuyên khử trùng đồ chơi, phơi đồ chơi ở chỗ có nắng sau khi giặt sạch. Như vậy bé sẽ ít bị ốm hơn.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?