Cha mẹ muốn lười thì phải lười đúng chỗ, lười làm 3 việc này, trẻ sẽ càng ngoan ngoãn, học giỏi

Thúy Anh 2022-05-08 09:30
- Có câu nói: "Trong gia đình, cha mẹ lười biếng thì con cái sẽ rất siêng năng và ngược lại." Câu nói này không phải là không có căn cứ.

Có câu nói: "Trong một gia đình, cha mẹ lười biếng thì con cái siêng năng và ngược lại." Thực ra, câu nói này cũng không phải không có lý do. Có thể thấy, xung quanh chúng ta có rất nhiều bậc cha mẹ lười biếng, khiến con cái tự lập. Trong khi đó, cũng có những đứa trẻ quá ỷ lại do được cha mẹ quá bao bọc. Có thể bạn không biết rằng, cha mẹ lười biếng có thể nuôi dạy được những đứa trẻ xuất sắc. Cha mẹ muốn lười thì phải lười đúng chỗ. Cha mẹ càng lười làm việc này, con cái càng ngoan ngoãn, học giỏi,

1. Lười đưa đón, để trẻ tự đi học và tự về

Việc mẹ lười đưa đón có vẻ nguy hiểm vì ngày nay, nhiều cha mẹ lo rằng con của họ có thể bị bắt cóc. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ cảm thấy con còn nhỏ, chưa biết đường nên sẽ đón con bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, việc để trẻ tự đi và về lại giúp trẻ có được thói quen nhận biết đường đi và không gian. Nếu nhà gần trường, bố mẹ nên cho con tự đi về. Đây cũng là cách để bố mẹ rèn khả năng tự lập của con trẻ.

Cha mẹ muốn lười thì phải lười đúng chỗ, lười làm 3 việc này, trẻ sẽ càng ngoan ngoãn, học giỏi

Việc để trẻ tự đi và về lại giúp trẻ có được thói quen nhận biết đường đi. (Ảnh minh họa)

2. Lười trông con học, để trẻ tự hoàn thành bài tập về nhà

Trên thực tế, các phụ huynh thường dành ra rất nhiều thời gian để trông con học, thúc giục con làm bài tập về nhà. Tuy nhiên, việc thường xuyên ở bên cạnh thúc giục có thể khiến trẻ ỷ lại và cảm thấy áp lực trong việc học tập.

Lúc này, mẹ cần động viên tình thần tự giác học tập ở con. Hãy giao ước trước với con rằng việc học tập, hoàn thành bài tập về nhà là của con. Con phải thu xếp thời gian để hoàn thành bài tập về nhà chứ bố mẹ không can thiệp. Đây cũng chính là cách để bố mẹ rèn khả năng tự giác cho con trẻ. 

Cha mẹ muốn lười thì phải lười đúng chỗ, lười làm 3 việc này, trẻ sẽ càng ngoan ngoãn, học giỏi

Trên thực tế, các phụ huynh thường dành ra rất nhiều thời gian để trông con học, thúc giục con làm bài tập về nhà. (Ảnh minh họa)

3. Lười trong việc cằn nhằn, trẻ sẽ làm nhiều và nói ít hơn

Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng cứ nói nhiều, cằn nhằn thật nhiều rồi con trẻ cũng sẽ nghe được, ghi nhớ trong lòng và thể hiện bằng hành động. Thực tế, điều này không mấy chính xác. Vì việc cha mẹ thường xuyên cằn nhằn có thể khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, áp lực và tiềm ẩn tinh thần phản kháng.

Mỗi người chúng ta đều hy vọng rằng con mình có thể trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang hơn. Muốn được như vậy, bạn cần là một tấm gương sáng, là hình mẫu để con noi theo, hướng đến. Hãy rèn luyện tính tự giác, tự lập của con ngay từ bé để khi lớn lên, mọi ước mơ của con đều có thể trở thành hiện thực.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng