Cậu bé 12 tuổi phải nhập viện sau khi ăn cá câu ở ao nhà, bác sĩ nhấn mạnh 4 bộ phận của cá chớ nên cho con ăn

Thúy Anh 2022-03-06 07:15
- Do tin vào một bài thuốc dân gian, một bà cụ đã cho cháu nội ăn mật cá. Hậu quả là cậu bé 12 tuổi phải nhập viện do bị ngộ độc.

Bà Dư, một bà lão ở tỉnh An Huy, Trung Quốc thường giữ và làm theo những bài thuốc dân gian. Cách đây ít lâu, bà Dư nghe mọi người nói rằng mật cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Ngoài ra, trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp", Dương Quá đã ăn cả túi mật rắn để trì hoãn sự tấn công của chất độc.

Vì vậy, khi con trai câu được 1 con cá trắm cỏ, bà đã cho cậu bé Peng Xiaojie- cháu nội của bà ăn túi mật của con cá trắm đó. Nào ngờ, không lâu sau khi ăn mật cá, cậu bé bị ngộ độc và phải đến bệnh viện cấp cứu. Bác đã cố gắng hết sức và may mắn cậu bé giữ được tính mạng.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu bé đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: "Khi cậu bé Sau đó, bác sĩ chăm sóc của đứa trẻ Peng Xiaojie cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Khi cậu bé đến bệnh viện, tất cả các cơ quan trong cơ thể cậu ấy đều hỏng. Trong túi mật cá có rất nhiều chất độc, đặc biệt có hại cho thận".

Cậu bé 12 tuổi phải nhập viện sau khi ăn cá câu ở ao nhà, bác sĩ nhấn mạnh 4 bộ phận của cá chớ nên ăn

Trên thực tế, trong sách cổ có ghi lại túi mật cá có tác dụng cải thiện thị lực, bà Dư cảm thấy thị lực của cháu trai không tốt nên đã cho cháu ăn túi mật cá để cải thiện thị lực. Tuy nhiên, đây không phải là cách làm đúng.

Sau vụ việc, các bác sĩ đã cảnh báo các bậc phụ huynh không được tùy tiện cho con ăn 4 bộ phận này trên con cá:

1) Túi mật cá

Trong y học cổ truyền, túi mật cá, túi mật rắn và túi mật gấu đều là những dược liệu quý nhưng tuyệt đối không được dùng đường uống. Túi mật cá chứa độc tính cao, có thể dẫn đến suy gan, thận, gây chết người. Nếu bố mẹ không may làm thủng mật cá khi sơ chế thì phải rửa lại bằng nước sạch. 

Cậu bé 12 tuổi phải nhập viện sau khi ăn cá câu ở ao nhà, bác sĩ nhấn mạnh 4 bộ phận của cá chớ nên ăn

2) Mắt cá

Dân gian có câu nói: "Ăn gì bổ nấy". Tuy nhiên, không phải ăn mắt cá sẽ tốt cho cá. Mắt cá chứa DHA và EPA nhưng với số lượng quá nhỏ. Vì vậy, trẻ ăn 1-2 mắt cá không đủ để cung cấp lượng dưỡng chất này trong cơ thể.

Cậu bé 12 tuổi phải nhập viện sau khi ăn cá câu ở ao nhà, bác sĩ nhấn mạnh 4 bộ phận của cá chớ nên ăn

3) Đầu cá

Cũng như vậy, các bậc phụ huynh cũng cho rằng đầu cá có thể bồi bổ trí não. Điều này không hoàn toàn sai, DHA trong đầu cá có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên trong não cá cũng chứa các nguyên tố kim loại nặng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

4) Da cá

Nhiều người nghĩ rằng da cá chứa nhiều collagen, tốt cho da, chống lão hóa. Tuy nhiên, da cá chia làm 2 loại: lớp hạ bì và lớp mỡ không hẳn đã tốt. Ngoài ra, da của các loài cá da trơn có chứa thủy ngân, có thể gây nguy hại cho cơ thể con người.

Thúy Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không rung khi có cuộc gọi, tin nhắn