Cách tắm cho trẻ sơ sinh lúc giao mùa khoa học và tốt cho sức khỏe, mẹ lưu ý

Nana 2022-04-20 14:15
- Giao mùa thời tiết thay đổi thất thường nên mẹ cần nắm vững cách tắm khoe học và tốt cho sức khỏe cho bé.

Khi thời tiết giao mùa, mẹ nên chú ý đến sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Sự chuyển mùa sẽ gây ra sự biến động nhiệt độ lớn mà chức năng điều tiết nhiệt độ của bản thân bé kém, không thể thích nghi tốt nên trẻ sơ sinh mắc nhiều bệnh. 

Vậy thời tiết chuyển mùa, mẹ nên tắm cho bé như thế nào là khoa học và tốt cho sức khỏe?

1. Xác định tần suất tắm theo điều kiện thời tiết

Cách tắm cho trẻ sơ sinh lúc giao mùa khoa học và tốt cho sức khỏe, mẹ lưu ý

Nhiều mẹ cho biết ngày nào cũng tắm cho con ít nhất một lần để bé luôn sạch sẽ, dễ chịu. Vậy tắm hàng ngày có thực sự tốt hơn cho bé? Trên thực tế, làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh, tắm rửa ngày một lần không chỉ không tốt cho da, mà da trẻ sơ sinh cũng không dễ bị bẩn nên không cần tắm rửa thường xuyên.

Vậy mẹ nên xác định tần suất tắm cho bé như thế nào? Trước hết, mẹ nên chú ý đến nhiệt độ hàng ngày. Vào thời điểm trời lạnh hơn thì nên tắm 3 lần/tuần, thời tiết ấm áp hơn thì có thể tắm hàng ngày cho bé.

2. Chọn thời gian tắm phù hợp

Cách tắm cho trẻ sơ sinh lúc giao mùa khoa học và tốt cho sức khỏe, mẹ lưu ý

Thời gian tắm cần căn cứ vào nhu cầu của bé và nhiệt độ lúc đó, nói chung nhiệt độ trong ngày cao nhất trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ trưa, mẹ có thể tắm cho trẻ vào lúc này để tránh bé bị nhiễm lạnh.

Nếu là trẻ lớn hơn, trẻ có thể đi tắm sau khi chơi đến tối trước khi đi ngủ, khi đó nhiệt độ thường thấp hơn và trẻ có thể cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, bé vừa vận động xong, nóng lạnh xen kẽ dễ khiến bé bị ốm, vì vậy mẹ nên chọn thời điểm tắm phù hợp theo tình hình thực tế của bé.

3. Nắm vững các kỹ năng tắm

Cách tắm cho trẻ sơ sinh lúc giao mùa khoa học và tốt cho sức khỏe, mẹ lưu ý

Thói quen của mỗi bé là khác nhau, có bé thích tắm nhưng có bé lại sợ nước, mỗi khi quấy khóc mẹ cần nắm vững một số kỹ năng tắm cần thiết. Trước hết, mẹ phải nhẹ nhàng khi tắm cho bé, vì da bé mỏng manh nên mẹ cần chú ý độ mạnh của vòi tắm, cố gắng không làm bé bị thương.

Thứ hai, chuẩn bị trước nước tắm. Mẹ nên tắm cho bé khi nhiệt độ nước thích hợp để bé cảm thấy dễ chịu hơn.

Thứ ba, mẹ cần chuẩn bị khăn lau, quần áo sạch để mặc cho bé ngay sau khi tắm để tránh bị nhiễm gió lạnh.

Nana/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp phải mũm mĩm mới mong giàu