Bụng bé ngày một phình to, bố mẹ nên chú ý vì bé có thể mắc một số vấn đề này

Anh Chi 2022-04-24 09:26
- Việc bụng bé con bỗng dưng phình to bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bé không được tốt.

Bụng bé phình to hơn so với mức cân nặng bình thường cũng là một dấu hiệu cho thấy bé không được khỏe. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị chướng bụng, không hẳn là do nguyên nhân bệnh lý.

Một nguyên nhân không phải bệnh lý khiến bụng bé phình to hơn mức bình thường:

1. Thở bụng

Khi mới sinh, hệ cơ ở lồng ngực và phổi của trẻ đang phát triển và hầu hết các bé đều thở bằng bụng. Bụng bé sẽ trồi lên, hóp vào theo nhịp thở. tiếp tục trồi lên, hóp vào nên dễ bị phình ra theo nhịp thở, bụng cứ lên xuống liên tục nên rất dễ bị tròn.

2. Cơ bụng phát triển chưa hoàn thiện

Cơ bụng của em bé vẫn đang phát triển sau khi sinh do đó, bụng bé thường to hơn. Khi bé lớn lên, bụng mới dần phẳng ra.

Bụng bé ngày một phình to, bố mẹ nên chú ý vì bé có thể mắc một số vấn đề này

3. Bụng chướng hơi

Đôi khi do đầy hơi, ợ hơi, xì hơi, bụng bé cũng chướng lên và hơi tròn.

Một số nguyên nhân bệnh lý khiến bụng bé phình to hơn mức bình thường

1. Các bệnh đường ruột

Nếu trẻ chán ăn, nổi cục ở bụng, thậm chí nôn trớ và tiêu chảy thì đó có thể là tình trạng rối loạn đường ruột. Các bậc cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu không, bé sẽ khó tiêu, biếng ăn, chậm phát triển.

Bụng bé ngày một phình to, bố mẹ nên chú ý vì bé có thể mắc một số vấn đề này

2. Dị ứng thức ăn

Đầy hơi cũng có thể là do em bé bị dị ứng với một số loại thức ăn. Lúc này, cha mẹ cần chú ý quan sát xem tình trạng dị ứng có cải thiện hơn không. Nếu tình trạng dị ứng nghiêm trọng, hãy cho con đi khám kịp thời.

3. Táo bón

Nếu trẻ chỉ bị táo bón nhẹ, bố và mẹ có thể bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ để bổ sung đồng thời cho trẻ uống thêm nước. Nếu tình trạng táo bón của bé nặng hơn, bạn có thể phải sử dụng thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để tình trạng của bé thuyên giảm.

Bụng bé ngày một phình to, bố mẹ nên chú ý vì bé có thể mắc một số vấn đề này

4. Không dung nạp lactose

Một số trẻ bị đầy bụng khó tiêu như đầy bụng hoặc tiêu chảy do thiếu men lactase khiến men này không thể phân hủy và tiêu hóa được. Nếu bụng trẻ phình to do tình trạng này, giải pháp tốt nhất là bổ sung men lactase ngoại sinh hoặc chuyển sang sữa công thức không chứa lactose.

Xin nhắc lại: Có rất nhiều nguyên nhân khiến bụng trẻ trở nên tròn trịa. Nếu đó chỉ là một nguyên nhân không phải bệnh thông thường, hãy chú ý đến tình trạng này nhiều hơn mỗi ngày. Nếu tình trạng này nghi do bệnh gây ra, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau tất cả mình lại chia lối đi