Chuyên gia Nhi khoa: 3 bộ phận trẻ sơ sinh rất thích cha mẹ chạm vào, vừa tăng thông minh vừa tăng gắn kết

Moon 2022-04-20 15:31
- Đây là 3 bộ phận mà trẻ sơ sinh rất thích được cha mẹ vuốt ve, chạm vào, bố mẹ nhớ nhé!

Trẻ mới sinh ra còn rất non nớt, cần được nâng niu. Tuy nhiên chuyên gia Nhi khoa khuyên rằng có 3 bộ phận mà cha mẹ có thể thường xuyên vuốt ve, chạm vào trên cơ thể trẻ không chỉ giúp củng cố tình cảm mà còn có thể giúp trẻ thông minh hơn.

1. Lưng trẻ 

Chuyên gia Nhi khoa: 3 bộ phận trẻ sơ sinh rất thích cha mẹ chạm vào, vừa tăng thông minh vừa tăng gắn kết

Nhiều bậc cha mẹ  thường vỗ nhẹ vào lưng con khi con khóc hoặc ru con ngủ. Bạn sẽ thấy rằng bằng cách này, trẻ sẽ bình tĩnh lại và thậm chí ngủ rất nhanh.

Một số nhà sinh học thần kinh đã phát hiện ra rằng khi trẻ được vỗ lưng sẽ kích thích các dây thần kinh cột sống, thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của các tế bào thần kinh, tăng cường sự nhạy bén của trẻ, từ đó nâng cao khả năng phối hợp thể chất của trẻ.

Nhưng đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh, cha mẹ không được quá nặng tay khi vỗ lưng, dù sao, cột sống của trẻ vẫn chưa phát triển hoàn thiện và rất “mỏng manh”.

2. Bàn tay

Chuyên gia Nhi khoa: 3 bộ phận trẻ sơ sinh rất thích cha mẹ chạm vào, vừa tăng thông minh vừa tăng gắn kết

Trên thực tế, có một mối liên hệ nhất định giữa bàn tay và não bộ. Cha mẹ chạm vào bàn tay nhỏ của bé nhiều hơn có thể cải thiện độ linh hoạt của ngón tay cho bé. Hơn nữa, trẻ sơ sinh cảm nhận thế giới thông qua bàn tay nhỏ bé của mình khi còn nhỏ, vì vậy thường xuyên chạm vào bàn tay cũng có lợi cho nhận thức về thế giới của bé.

Hơn nữa, trên bàn tay của trẻ có rất nhiều đầu dây thần kinh, xoa bóp hay vuốt ve bàn tay cũng có thể kích thích các đầu dây thần kinh trên bàn tay của trẻ giúp cải thiện độ nhạy của não đối với xúc giác của trẻ, mang lại những lợi ích nhất định.

3. Bàn chân 

Chuyên gia Nhi khoa: 3 bộ phận trẻ sơ sinh rất thích cha mẹ chạm vào, vừa tăng thông minh vừa tăng gắn kết

Lòng bàn chân của con người chứa nhiều huyệt đaọ. Xoa bóp lòng bàn chân không chỉ làm ấm chân bé, giúp bé thư giãn toàn thân và thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Trẻ sơ sinh đặc biệt háo hức được bố mẹ, đặc biệt là mẹ chạm vào, đây là tính cách bẩm sinh. Do đó cha mẹ nên dành nhiều thời gian vuốt ve, massage, chạm vào trẻ để vừa củng cố tình cảm thân thiết vừa giúp trẻ phát triển.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cô nàng khó cưa đổ nhất trong 12 con giáp