Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Phương Nga 2022-01-11 07:15
- Ngoài những bữa cơm hàng ngày dành cho chồng và 2 con, chị Lê Hiền còn rất quan tâm đến chăm sóc, dạy dỗ các con. Vì vậy, để có một không gian đủ cho con học tập, phát triển sự sáng tạo chị và chồng đã tự tay thiết kế một căn phòng cho hai anh em Min và Mơ.

Sau hơn 1 tuần setup, vừa vẽ, vừa đặt đồ để hoàn thiện, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lê Hiền (sinh năm 1988) khiến cậu con trai bất ngờ khi nhận được món quà là căn phòng trong mơ. Nhìn thấy thành quả được đón nhận, chị Hiền và chồng cùng con chia sẻ niềm vui và hạnh phúc tại căn phòng mới.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Khu trưng bày con vật của bé Min và Mơ.

Bệnh dịch kéo dài khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của chị Lê Hiền và gia đình bị đảo lộn. Để tiện cho kinh doanh, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, chị đã quyết định nghỉ công việc hiệu phó chuyên môn tại một trường mầm non.

Ý tưởng làm phòng cho con xuất phát từ mong muốn các con có không gian riêng tư để học tập, vui chơi và phát triển sự sáng tạo của chị Hiền. Được biết, trước đây căn nhà cũ tại quận 11 của anh chị khá nhỏ, các con gần như không có nơi để học tập, chơi đùa với nhau. Sau thời gian suy đi tính lại, vợ chồng chị Lê Hiền quyết định bán căn nhà đó và chuyển đến ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang tại Bình Tân.

Chị Lê Hiền chia sẻ với Emdep.vn: “Qua căn nhà mới không gian khá thoải mái cho vợ chồng và 2 con. Mình lựa chọn căn nhà vì có rất nhiều phòng, mình liền chọn riêng ra một phòng để setup cho các con”.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Vừa có con trai, vừa có con gái, để các con có thể cùng học và chơi với nhau ở một không gian, chị Hiền không chủ động làm phòng quá lòe loẹt hay quá rực rỡ, sinh động. Chị lựa chọn dải màu trung lập để bé Mơ (bé gái) lớn hơn vẫn có thể chơi chung với anh Min (3 tuổi). 

Tuy nhiên, sau  này khi các bé lớn chị Lê Hiền và chồng sẽ đầu tư để tách 2 bạn nhỏ về phòng riêng. Còn hiện tại, căn phòng là địa điểm được yêu thích nhất trong ngôi nhà mới của cả hai anh em Min và Mơ.

“Do đây là không gian “dành riêng” cho việc phục vụ học và vui chơi của con chứ không phải như ở trường nên không gian chắc chắn sẽ nhỏ hơn. Nhưng mình luôn cố gắng tận dụng từng chút một để tạo ra một căn phòng lý tưởng cho 2 anh em”, chị Lê Hiền cho biết thêm.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Không gian bếp nấu xinh xắn của bạn Mơ.

Sau khi quan sát, đo lường căn phòng kỹ lưỡng, vợ chồng chị Lê Hiền bắt tay vào việc lên ý tưởng, chọn concept và thực hiện. Hơn 1 tuần dọn dẹp nhà và setup phòng cho các con, mẹ đảm phải gửi con để nhanh chóng hoàn thiện.

Chị Hiền tận dụng triệt để tất cả các mép tường quanh phòng để đặt kệ tủ, kệ sách. Vợ chồng chị Lê Hiền không lựa chọn việc khoan, đục lên tường để treo hay trang trí vì sẽ khiến tường hỏng và con cũng khó với tới.

Đặt nhu cầu sử dụng của các con lên đầu, chủ yếu chị sử dụng các kệ vừa tầm với của Min và Mơ. Chị Lê Hiền bộc bạch: “Sau này, bé Mơ được 1 tuổi cũng sẽ có thể tự lấy đồ để chơi. Mình thích con tự giác, tự lấy đồ chơi con thích và tự cất được lên không phải nhờ đến ba má”.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Việc cho con một không gian riêng, với bà mẹ 2 con đây còn là cách để chị rèn cho con biết về quyền sử dụng và trách nhiệm giữ gìn căn phòng riêng. Không phải cách trang trí thông thường, do từng làm giáo viên mầm non, chị Lê Hiền khá hiểu về tâm lý sở thích của trẻ nhỏ. 

Vợ chồng chị tỉ mỉ lên ý tưởng chia không gian phòng thành 2 phần quan trọng gồm: hoạt động tĩnh và hoạt động vui chơi thông thường. Theo chị Hiền, không gian tĩnh là nơi dành cho những hoạt động cần sự tập trung cao độ và cẩn thận, nhẹ nhàng của bé. Vì vậy, ở đây cần tạo không khí thoải mái, yên tĩnh để bé tự do tiếp thu một cách hiệu quả. 

Tại khu vực tĩnh, chị Lê Hiền và chồng dựng một chiếc lều để chơi búp bê, khám bệnh cho búp bê hoặc để 2 bé cùng nhau thư giãn, chơi đùa. Chiếc kệ sách vừa tầm bé Min được trang bị đủ loại sách với nhiều đề tài thú vị.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Bé Gia Bảo (Min) rất yêu thích món quà của ba má.

Không bỏ qua nhiệm vụ học tập của con, chiếc bàn học và kệ gỗ nhỏ được sắp xếp gần nhau để các đồ dùng phục vụ cho việc học toán và tạo hình. Ngoài ra, kệ để đồ dùng học montessori và thảm dành riêng cho việc chơi cũng được chị Hiền khéo léo lựa chọn vừa vặn với không gian phòng.

Đối với các hoạt động sôi nổi hơn như các trò chơi 2 con Min và Mơ cần sự vận động nhiều, nói chuyện với nhau, chị Lê Hiền có cách setup khác biệt. Bé Mơ là con gái nên được mẹ chủ động sắm sửa cho bộ tủ nấu bếp, kệ siêu thị giúp các con thoải mái chơi theo sở thích, chị cũng chuẩn bị thêm những chiếc ghế khác để sẵn sàng khi 2 bé mời bạn đến chơi chung.

Cậu con trai cũng được chị Hiền dành riêng một kệ để những chiếc xe ô tô mà Min thích. “Kệ ô tô là kệ rất nhiều hộc để chứa được nhiều ô tô, đồng thời cũng phù hợp với khá nhiều đồ chơi như Min và Mơ. Trong các hộc đó đựng những đồ chơi đủ các thể loại, con thích chơi cái nào thì lấy cái đó.”

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Kệ trưng bày đủ loại ô tô của bạn Min.

Để các con có nơi riêng để tập luyện thể thao, vợ chồng chị Hiền chuẩn bị môn bóng rổ, chị gắn thẳng lên cửa để giúp con tiện chơi và tiết kiệm được không gian của phòng. 

Chia sẻ lý do lựa chọn chủ yếu là kệ gỗ, chị Hiền cho hay: “Kệ gỗ mình thấy khá ổn, trước đây mình có sử dụng kệ sắt,  cảm thấy không an toàn cho bé, cũng không sử dụng kệ nhựa vì chúng nhanh hỏng.

Các loại giá để đồ chơi khác, chị Hiền dùng nhựa chứ không phải bằng tre, may do tuy đẹp về thẩm mỹ nhưng dễ bám bụi và rất khó vệ sinh. Để an toàn cho các con, khoảng 1 tuần chi Lê Hiền lại tổng vệ sinh 1 lần cho toàn bộ đồ chơi trong phòng của 2 con. 

Chị Hiền vẫn nhớ hình ảnh cậu con trai Min choáng ngợp, bất ngờ reo lên thích thú khi mở cánh cửa phòng. “Các con thích phòng lắm, nhiều khi mải chơi còn không muốn xuống nhà. Trong phòng, Min và Mơ chơi được nhiều như ở trường, nhiều khi bạn bè hay anh chị em tới ai cũng mê chơi. Từ khi làm thấy con thích phòng mình cũng vui theo”, chị Hiền mừng rỡ.

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Bố mẹ đảm Sài Thành khéo léo biến phòng không thành ngôi nhà nhỏ cho 2 con học tập, vui chơi

Kệ đựng sách học tập của 2 anh em.

Hiện tại, ngoài thời gian học tiếng Anh, hai anh em lại cùng nhau học và chơi trong căn phòng bố mẹ chuẩn bị. Chị Hiền cho biết 2 bạn nhỏ chơi đồ rất kỹ, phần lớn khi chuyển đến nhà mới không mua thêm đồ chơi gì, tất cả đều được gom từ lúc bé Min vài tháng tuổi đến nay.

Chính nhờ căn phòng, giờ đây 2 bé đã biết cách cùng nhau chơi đùa, học tập, đôi khi rủ bạn bè đến chơi chung. Đặc biệt, chị Hiền không phải nhắc nhở các con về vấn đề dọn dẹp phòng, 2 bạn nhỏ đều biết tự có trách nhiệm với căn phòng của mình. Min và Mơ cũng trở nên gắn kết hơn khi cùng nhau chơi, nhường nhịn và biết yêu thương lẫn nhau. Đó là điều vợ chồng chị Hiền mong mỏi khi lên ý tưởng về căn phòng nhỏ nhắn cho 2 bé cùng nhau chơi chung.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng