Bé trai 9 ngày tuổi phải nhập viên cấp cứu vì thói quen của nhiều người khi đi thăm bà đẻ

Anh Chi 2022-06-05 11:00
- Nhìn thấy em bé mới sinh quá đáng yêu, người lớn nào cũng muốn thơm bé. Tuy nhiên, đây lại là thói quen có thể khiến bé mắc bệnh.

Tất cả cha mẹ trên đời đều giống nhau, nhất là khi con họ vừa mới chào đời, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của con, ai trong chúng ta cũng không thể kìm lòng mà đều muốn sà vào để tình cảm với em bé. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân gây bệnh tật ở trẻ nhỏ.

Một cậu bé mới 9 ngày tuổi đã phải nhập viện, vào phòng cấp cứu vì sốt cao không hạ. Sau hàng loạt các cuộc kiểm tra tỉ mỉ, các bác sĩ khẳng định cậu bé bị viêm màng não. Nguyên nhân đến từ việc người lớn đã nhiều lần hôn và thơm bé.

Bé trai 9 ngày tuổi phải nhập viên cấp cứu vì thói quen của nhiều người khi đi thăm bà đẻ

Theo lời kể của mẹ bé, khi cho con bú, chị thấy người con hơi nóng. Tuy nhiên, người mẹ này chỉ nghĩ rằng chắc do trời nóng nên thân nhiệt con tăng lên mà thôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, thân nhiệt của em bé tăng lên 39 độ cùng nhiều triệu chứng khó thở, quấy khóc liên tục. 

Cha mẹ cháu bé thấy vậy liền đưa trẻ đi cấp cứu nhưng trong quá trình đưa trẻ đến bệnh viện thì cháu bé có triệu chứng co giật toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán là bé bị viêm màng não mủ. Căn bệnh này bắt nguồn từ việc người lớn bị mụn giộp hôn bé rồi lây nhiễm vi khuẩn sang bé. Vì vậy, người lớn dù yêu trẻ đến mấy cũng không được tùy tiện hôn trử sơ sinh.

Bé trai 9 ngày tuổi phải nhập viên cấp cứu vì thói quen của nhiều người khi đi thăm bà đẻ

Trên thực tế, nụ hôn mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh. Không phải là không được hôn con, thật ra khi cha mẹ hôn con là đang bày tỏ tình yêu thương với con. Đừng nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì. Tuy nhiên, việc cha mẹ mắc bệnh thì không được hôn con kẻo bạn sẽ lây bệnh sang trẻ.

Dưới đây là một vài điều phụ huynh cần lưu ý để chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ:

1. Giữ gìn vệ sinh của riêng bạn

Trẻ sơ sinh chưa thể tự chăm sóc bản thân vì vậy phụ huynh phải làm rất nhiều việc để chăm sóc bé.Tuy vậy, bạn vẫn cần chăm sóc sức khỏe bản thân để có thể hoàn toàn khỏe mạnh khi tiếp xúc với bé. Trước khi hôn bé, phụ huynh cần tự vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ. Do khả năng miễn dịch của trẻ còn yếu. Nếu không cẩn thận, bé có thể bị nhiễm virus. 

2. Tiêm phòng cho trẻ thường xuyên

Trên thực tế, một số bệnh lây truyền qua tiếp xúc thường không đặc biệt nghiêm trọng và chúng có thể được chữa khỏi nếu điều trị kịp thời. Trẻ sơ sinh cũng có hệ thống miễn dịch của riêng mình và bé cũng có thể sử dụng khả năng miễn dịch của chính mình để chống lại một số bệnh nhiễm trùng trong một thời gian ngắn. Việc tiêm phòng giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, có khả năng chống chịu tốt hơn trước bệnh tật.

Bé trai 9 ngày tuổi phải nhập viên cấp cứu vì thói quen của nhiều người khi đi thăm bà đẻ

3. Không trang điểm khi bế con

Một số bà mẹ rất thích làm đẹp, rất thích trang điểm, mặc đẹp hàng ngày cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu chúng ta muốn chăm sóc trẻ sơ sinh, hãy cố gắng không trang điểm, bởi vì nhiều loại mỹ phẩm hiện nay chứa rất nhiều chất hóa học, có thể khiến trẻ bị dị ứng.

4. Cố gắng không để con gặp người lạ

Sinh con là một niềm vui của gia đình. Ai cũng muốn chia sẻ niềm vui của bản thân với người khác. Tuy nhiên, mỗi người có thể mang trong mình những mầm bệnh khác nhau. Qua tiếp xúc, họ có thể dễ dàng lây bệnh cho trẻ nhỏ. 

5. Cố gắng không để mọi người hôn vào mặt em bé

Nếu có khách tới chơi nhà nhà, phụ huynh cần dặn họ không được dùng miệng hôn trực tiếp vào mặt hoặc môi của trẻ. Vì hôn vào mặt và môi có thể dễ dàng lây nhiễm một số bệnh của người lớn cho trẻ. Đừng ngại ngần, hãy nói rõ với khách, họ sẽ thông cảm cho bạn.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoa hậu Việt đóng cảnh nóng: người bị chê rẻ tiền, người được khen nghệ thuật