Bé trai 4 tuổi bị hóc xương cá và cách giải cứu của người bố được bác sĩ hết lời khen ngợi

Quỳnh Trang 2021-12-09 14:47
- Thịt cá thơm ngon, giàu DHA nhưng trong quá trình ăn cá, phụ huynh cần chú ý vì trẻ nhỏ rất có thể sẽ bị hóc xương bất cứ lúc nào.

Thịt cá thơm ngon, nhiều đạm, đặc biệt cá biển còn giàu DHA giúp phát triển trí não và thị giác của trẻ nên món cá thường được đặt trên bàn ăn của trẻ. Nhưng cá lại có nhiều xương, dễ khiến trẻ bị hóc.

Bé Junjun 4 tuổi, ở Thiên Tân, Trung Quốc là một cậu bé dễ thương. Người mẹ nghe nói con ăn cá sẽ thông minh hơn nên thỉnh thoảng chị lại nấu món cá cho bé Junjun ăn. Một ngày nọ, Junjun ăn cá và bị xương cá mắc vào cổ họng.

Bé trai 4 tuổi bị hóc xương cá và cách giải cứu của người bố được bác sĩ hết lời khen ngợi

Bà nội ở bên rất lo lắng nói Junjun, mau nuốt một ngụm cơm lớn, xương cá nuốt vào bụng sẽ không sao đâu. Bố đã ngăn Junjun lại. Anh nói rằng xương cá bé nuốt vào hiện đang nằm ở cổ họng. Nếu bé tiếp tục nuốt thức ăn mà chẳng may xương cá mắc vào thực quản thì càng nguy hiểm.

Thấy người nhà nói rằng nên cho trẻ uống giấm, người bố nói rằng giấm quả thực có thể làm mềm xương cá nhưng phải mất một thời gian dài, ít nhất 2-3 ngày, trẻ không thể đợi lâu vậy. Ngoài ra, uống một lượng lớn giấm có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm ảnh hưởng đến dạ dày của bé. Anh cũng căn dặn con không nên nuốt mạnh vào hoặc cố uống nước kẻo làm đau rát thực quản.

Bé trai 4 tuổi bị hóc xương cá và cách giải cứu của người bố được bác sĩ hết lời khen ngợi

Ông bố đã dặn con mình ho thật mạnh. Anh vừa vỗ lưng, vừa động viên con ho nhiều hơn. Lúc này, xương cá vẫn còn nằm trong cổ họng. Người bố tiếp tục soi đèn pin, dùng đũa ấn vào cổ họng của con khiến đứa trẻ buồn nôn nhưng cuối cùng Junjun vẫn cảm thấy có gì đó trong cổ họng.

Sau đó, ông bố đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ tai mũi họng đã dùng nhíp nhẹ nhàng gắp xương cá của trẻ ra một cách chuyên nghiệp. Bác sĩ cũng giải thích các phương pháp điều trị tại nhà khi trẻ bị hóc xương. Bác sĩ cho biết việc cho trẻ uống nước và giấm sẽ không mang lại hiệu quả. Bác sĩ cho biết vị trí xương cá khá lắt léo, bố cần vỗ lưng để con ho, làm bật xương cá ra. Nếu thấy không hiệu quả thì phụ huynh nên cho con đi bệnh viện. 

Bé trai 4 tuổi bị hóc xương cá và cách giải cứu của người bố được bác sĩ hết lời khen ngợi

Bác sĩ cũng chia sẻ rằng họ từng điều trị cho một vài trẻ bị hóc xương cá nhưng phụ huynh đã ép trẻ nuốt xương cá vào, dẫn đến chảy máu thực quản, khó điều trị hơn.

Để tránh cho con bị hóc xương phụ huynh cần lưu ý:

- Không để con vừa ăn, vừa xem TV

- Không cho con ăn thức ăn dạng hạt trước 3 tuổi

- Dạy trẻ cách ho, nhổ các vật bị hóc ra thay vì nuốt vào

Quỳnh Trang/Theo Toutiao

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 mẹo trang điểm hoàn hảo cho ngày nắng nóng