Bé gái 9 tuổi trúng tuyển đại học, cha mẹ tự hào nhưng CĐM có phản ứng 'lạ'

Khánh An 2022-07-11 11:05
- Bé gái đã được tung hộ như thần đồng vì chỉ mới 9 tuổi bé đã trúng tuyển đại học.

Sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong con mình khôn ngoan, tài giỏi. Nhiều phụ huynh nóng vội ép con học rất sớm. Tuy vậy, quá trình khôn lớn, trưởng thành của trẻ cần phải có thời gian. Phụ huynh chớ nóng vội kẻo làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Ở Hà Nam, Trung Quốc, một cô bé 9 tuổi được nhận vào một trường đại học và tung hô như một ''thần đồng''. Người tạo ra "thần đồng" này chính là bố của bé gái. Bản thân ông bố là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục. Ông cũng kinh doanh lĩnh vực liên quan đến giáo dục và đã đào tạo được nhiều học sinh thành tài. Chính vì vậy, bố của cô gái khá tin tưởng vào trình độ học vấn của con gái, khi cô gái còn rất nhỏ, ông đã bắt đầu cho con tiếp xúc với hệ thống kiến ​​thức của bậc tiểu học.

Bé gái 9 tuổi trúng tuyển đại học, cha mẹ tự hào nhưng CĐM phản ứng trái chiều

Khi cô gái lên 9 tuổi, bố yêu cầu bé gái thử sức trong kỳ thi đại học. Thật tuyệt vời vì cô bé đã trúng tuyển. Mặc dù việc giáo dục từ sớm rất có lợi. Tuy nhiên, việc ép 1 cô bé 9 tuổi  đi thi đại học là vấn đề làm cộng đồng mạng tranh cãi. Việc dạy con ở nhà cũng mang nhiều bất lợi như:

Bé gái 9 tuổi trúng tuyển đại học, cha mẹ tự hào nhưng CĐM phản ứng trái chiều

Vậy, những bất lợi của việc dạy con tại nhà?

1. Ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của trẻ

Nếu trẻ học ở nhà, trẻ sẽ không thể hòa nhập với xã hội bên ngoài, không thể hòa đồng với các bạn, khả năng giao tiếp với người khác của trẻ cũng không được rèn luyện và cải thiện. Khi lớn lên, bé khó hòa nhập với xã hội.

2. Trẻ em có thể trở nên rất cô đơn

Một số bậc cha mẹ chủ trương dạy con tại nhà để kèm cặp con dễ dàng hơn. Tuy nhiên, họ không biết rằng điều này khiến con họ rất cô đơn. Trong một môi trường đơn lẻ, trẻ tiếp xúc với rất ít người. Việc thiếu giao tiếp khiến trẻ rất cô đơn. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ, khiến trẻ sống nội tâm, thu mình và dễ gặp các vấn đề liên quan đến tâm lý.

Bé gái 9 tuổi trúng tuyển đại học, cha mẹ tự hào nhưng CĐM phản ứng trái chiều

3. Ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của trẻ em 

Ngày nay nhiều em rất dễ được người nhà chiều chuộng. Nếu trẻ chỉ học ở nhà thì tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Trẻ ở nhà ít giao tiếp, sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của con khi ra ngoài xã hội.

4. Ảnh hưởng đến tư duy và suy nghĩ của trẻ

Ai trong chúng ta cũng cần có bạn. Trẻ đi học cùng các bạn, có bạn chơi cùng, cảm thấy vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, khi trẻ học ở nhà, chỉ có một mình, bé sẽ cảm thấy cô đơnn, ảnh hưởng đến cả tư duy và suy nghĩ của bé.

Bé gái 9 tuổi trúng tuyển đại học, cha mẹ tự hào nhưng CĐM phản ứng trái chiều

5. Dễ dàng hạn chế sở thích và đam mê của trẻ

Trẻ chỉ học ở nhà, tiếp xúc với người nhà và những đồ vật trong nhà, không có điều kiện học tập ở môi trường tập thể sẽ khó có thể theo đuổi sở thích, đam mê của riêng mình. Trong khi trẻ đi học ở trường học lại có thể tham khảo những thứ này từ bạn bè của mình.

Có được đứa con thông minh, tài giỏi là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của bất cứ vị phụ huynh nào. Tuy nhiên, việc ép con học quá sớm và ép con học tại nhà là vấn đề mà phụ huynh nên cân nhắc vì có thể ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần