Bé gái 8 tháng tuổi lên cơn sốt, đưa đến bệnh viện cũng không qua khỏi, khi biết được nguyên nhân người mẹ đã cho cô giúp việc 1 cái tát trời giáng

Quỳnh Trang 2021-11-11 14:30
- Sự bất cẩn của người giúp việc đã dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé tội nghiệp.

Sau khi con đủ 6 tháng tuổi, chị Tiểu Xuân, ở Quảng Châu, Trung Quốc muốn quay trở lại công việc nhưng ông bà hai bên lại không thể giúp trông cháu. Vì vậy, chị Tiểu Xuân đã thuê một người giúp việc đến trông con để chị có thể yên tâm đi làm.

Khi bé gái Jin Jin được 8 tháng tuổi, chị Tiểu Xuân bàn với cô giúp việc chuyện cho con ăn dặm. Tuy nhiên, người giúp việc vẫn giữ thói quen nhai thức ăn rồi đút cho trẻ. Khi biết chuyện, chị Tiểu Xuân đã nhiều lần góp ý với người giúp việc nhưng chị này vẫn chứng nào tật nấy.

Bé gái 8 tháng tuổi lên cơn sốt, đưa đến bệnh viện cũng không cứu được, khi biết được nguyên nhân người mẹ đã cho cô giúp việc 1 cái tát trời giáng

Sáng nay, cô giúp việc thấy bé Jin Jin bị sốt. Cô cho bé uống thuốc rồi đi nấu cơm. Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng, trẻ sốt càng cao, người nổi nhiều mụn nước. Cô trông trẻ vội vàng gọi điện cho chị Tiểu Xuân về đưa con đi bệnh viện. Nhưng đứa trẻ vẫn không được cứu sống.

Bé gái 8 tháng tuổi lên cơn sốt, đưa đến bệnh viện cũng không cứu được, khi biết được nguyên nhân người mẹ đã cho cô giúp việc 1 cái tát trời giáng

Bác sĩ giải thích cháu bé bị nhiễm virus herpes lây qua đường miệng. Bác sĩ biết được cô giữ trẻ bị loét miệng nhưng vẫn thường xuyên nhai thức ăn cho cháu ăn. Đây cũng là cách chăm sóc sai lầm đã hại chết đứa trẻ.

Khi biết được nguyên nhân, người mẹ đã tát cô giúp việc một cái thật mạnh. Cô bảo mẫu khóc lóc van xin Tiểu Xuân không kiện mình. Câu chuyện của bé Jin Jin quả thực quá đau lòng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nên chú tâm hơn trong việc chăm sóc trẻ cũng như thuê người chăm sóc trẻ.

Vì sao phụ huynh không nên nhai mớm cơm cho trẻ?

Nhiều phụ huynh có thói quen nhai mớm cơm, nước uống cho trẻ vì nghĩ rằng trẻ không thể tự nhai. Tuy nhiên vi sinh vật gây bệnh trong nước bọt có thể vào thức ăn và lây bệnh cho trẻ, gây ra các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp.

Bé gái 8 tháng tuổi lên cơn sốt, đưa đến bệnh viện cũng không cứu được, khi biết được nguyên nhân người mẹ đã cho cô giúp việc 1 cái tát trời giáng

Thực ra cho trẻ ăn uống theo cách này đã làm hại trẻ, làm cho những vi sinh vật gây bệnh có trong nước bọt của người nhai đã lây truyền sang cho trẻ. Đặc biệt nguy hiểm hơn với những trẻ có sức đề kháng yếu, mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Nhai mớm cơm cho trẻ có thể gây lây truyền các căn bệnh nguy hiểm như bệnh viêm gan, bệnh lỵ amip, bệnh viêm màng não....

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Nghẹt thở' trước loạt ảnh đẹp như tranh của các vũ công ballet