Bé gái 3 tuổi nuốt phải gói hút ẩm, người mẹ bình tĩnh xử lý cứu sống con

Thúy Anh 2022-02-17 11:46
- Trong lúc nghịch ngợm, bé gái 3 tuổi đã vô tình nuốt phải gói hút ẩm. Người mẹ đã có cách xử lý rất thông minh, đáng để học tập.

Đứa trẻ khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng. Cả thế giới đối với bé đều rất mới mẻ nên bé sẽ tò mò khám phá cả thế giới. Bé rất dễ làm những điều dại dột, nguy hiểm, gây hại cho bản thân. Trẻ nhỏ có thói quen bỏ mọi vật vào miệng, bất kể thứ gì. Điều này rất nguy hiểm cho trẻ, cha mẹ cần đặc lưu ý.

Bé gái 3 tuổi nuốt phải gói hút ẩm, người mẹ bình tĩnh xử lý cứu sống con

Điều này đúng với trường hợp của con gái chị Wang ở Quảng Châu, Trung Quốc. Cô bé thích bỏ mọi thứ vào miệng và nếm thử. Không biết do tò mò hay quá đói, cô bé đã bỏ gói hút ẩm vào miệng khi bố mẹ em không để ý. Khi phát hiện vấn đề, chị Wang đã rất lo lắng. Nhưng chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chị nhanh chóng lấy gói hút ẩm ra khỏi miệng khi con gái chưa kịp nuốt. Sau đó, chị cho con uống vài hộp sữa. 

Bé gái 3 tuổi nuốt phải gói hút ẩm, người mẹ bình tĩnh xử lý cứu sống con

Sau khi kiểm tra cẩn thận tại bệnh viện, bác sĩ nói với chị Wang rằng con gái chị không gặp vấn đề gì lớn. Điều này khiến chị và chồng yên tâm. Khi bác sĩ nghe về các biện pháp khẩn cấp mà chị Wang đã thực hiện. Họ dành lời khen chị và cũng cho rằng trong những trường hợp trẻ nuốt phải chất hút ẩm, nếu không được xử lý đúng cách, nội tạng của trẻ sẽ bị bỏng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vậy khi trẻ nuốt nhầm gói hút ẩm, bố mẹ nên làm gì? Trước hết, chúng ta cần biết rằng có 2 loại hạt hút ẩm: một loại là hạt hút ẩm vôi và loại còn lại là hạt hút ẩm silica gel.

Chúng ta đều biết vôi rất dễ tỏa ra nhiệt lượng rất lớn khi gặp nước. Vì vậy sau khi ăn phải chất hút ẩm vôi, nhớ uống sữa để gây nôn trớ, sữa còn có tác dụng bảo vệ đường ruột và dạ dày rất tốt, tránh bị bỏng do do vôi tôi thải ra. Sau khi thực hiện các biện pháp cấp cứu, người nhà cần đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị y tế.

Bé gái 3 tuổi nuốt phải gói hút ẩm, người mẹ bình tĩnh xử lý cứu sống con

Và nếu là hạt hút ẩm silica gel, cha mẹ không cần quá lo lắng. Vì silica gel không thể hấp thụ vào cơ thể con người do chất liệu đặc biệt của nó, chỉ cần đợi silica gel đào thải ra ngoài cùng với phân của trẻ.

Nếu thực sự lo lắng, cha mẹ cũng có thể đưa con đến bệnh viện để khám và để bác sĩ khám chữa bệnh.

Dưới đây là một vài vật dụng trong nhà có thể gây hại cho trẻ, bố mẹ cần chú ý:

1. Ổ cắm

Hiện nay, ổ cắm là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Khi trong nhà có trẻ nhỏ, các phụ huynh cần bịt ổ cắm lại để không gây nguy hiểm cho bé. Dòng điện 220V đủ để lấy đi tính mạng của một con người.

2. Nhiệt kế

Nhiệt kế cũng là một vật dụng trong hầu hết mọi gia đình. Nhiệt kế có thể được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể khi thân nhiệt của các thành viên trong gia đình. Nhưng chúng ta đều biết rằng nguyên lý hoạt động của nhiệt kế là dùng nhiệt độ để thủy ngân bay hơi để hiển thị thang đo.

Đáy của nhiệt kế có chứa một lượng nhỏ thủy ngân. Thủy ngân là kim loại nặng, độc tính rất mạnh có thể khiến trẻ em tử vong nếu nuốt phải. Cha mẹ cần để nhiệt kế thủy ngân xa tầm tay. 

3. Góc bàn

Trẻ con khi còn nhỏ rất nghịch ngợm và và hiếu động. Nếu không cẩn thận, trẻ sẽ dễ vấp ngã, va vào góc bàn gây chấn thương. Từng có nhiều trường hợp trẻ sơ ý va vào góc bàn gây chấn thương thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thúy Anh/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Phù phép" chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà