Bé bị sặc sữa nhiều lần mẹ lại không để tâm, đến lúc vào bệnh viện mới bàng hoàng, hối hận

Anh Chi 2022-04-04 13:31
- Khi bị sặc sữa, trẻ sẽ khó thở, các mẹ sẽ vỗ lưng cho con. Nhưng động tác này thực ra là chưa đủ.

Các mẹ đều biết rằng việc trẻ bị sặc sữa là chuyện hết sức bình thường. Nhiều mẹ cho rằng chuyện bé bị sặc sữa là không có gì to tát, chỉ cần vỗ lưng, xoa ngực cho con là được. Nhưng thực tế có phải đơn giản như vậy không?

Bà mẹ Xinxin, ở Tân Cương, Trung Quốc mới làm mẹ. Vì Xinxin có sức khỏe tốt nên sau khi sinh con, cô có rất nhiều sữa. Cô thường phải vắt sữa thừa sau khi con trai đã bú no. Tuy nhiên, người mẹ có nhiều sữa cũng gây ảnh hưởng đến bé. Trẻ thường sở hữu miệng nhỏ, khả năng nuốt chậm nên dễ bị sặc. Xinxin thấy con bị sặc sữa thường nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường, dần dần trẻ sẽ quen và bú nhanh hơn.

Bé bị sặc sữa nhiều lần mẹ lại không để tâm, đến lúc vào bệnh viện mới bàng hoàng, hối hận

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau lần sặc sữa gần đây nhất, bé trai sốt cao. Xinxin cảm thấy rất lo lắng nên đã đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám. Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán, Xinxin bàng hoàng khi biết con mình đã mắc bệnh viêm phổi.

Bác sĩ cho biết, khi trẻ bị sặc sữa, nếu không được sơ cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Bệnh viêm phổi xảy ra khi một dị vật xâm nhập vào trong phế quản hoặc cổ họng. Các triệu chứng chính là ho dữ dội, sốt cao và khó thở.

Sau khi trẻ bị sặc sữa mẹ cần ghi nhớ một số bước sơ cứu như sau

Bước 1: Bế trẻ ở tư thế ngồi

Khi bị sặc sữa, bạn nên cho bé ngồi dậy thẳng lên, để bé ho và phun sữa ra. Lau sạch sữa ở miệng, mũi và các bộ phận khác. 

Bé bị sặc sữa nhiều lần mẹ lại không để tâm, đến lúc vào bệnh viện mới bàng hoàng, hối hận

(Ảnh minh họa)

Bước 2: Hút sữa

Nếu trẻ khó thở, da trở nên tím tái hơn, bạn cần phải hút sữa từ mũi và miệng ngay lập tức. Đây là bước sơ cứu đầu tiên trong khi đợi xe cấp cứu.

Dùng miệng của mình hút sữa ngay lập tức, càng nhanh và mạnh càng tốt. Sau đó kích thích để trẻ thở ra được bằng cách nhéo một cái.

Bước 3: Dốc ngược lên và vỗ nhẹ 

Sau khi thực hiện đến bước thứ 3 mà trẻ vẫn có biểu hiện khó thở, da tím tái thì bạn hãy dốc ngược bé lên. Đặt bé nằm úp lên cánh tay của bạn, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng, 5 cái một. Lật bé trở lại xem đã ọc sữa ra hết chưa và đã hít thở lại bình thường chưa.

 Bước 4: Ấn ngực

Đặt bé nằm ngửa ra, một tay giữ đầu, một tay ấn nhẹ vào ngực của bé để bé hít thở.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh