Bé 5 tuổi đã có thể nói được 3000 từ, cũng là vì bố mẹ đã làm điều này hàng ngày

Khánh An 2022-10-05 13:52
- Cách giáo dục đúng đắn của bố mẹ giúp bé có vốn từ dồi dào, có thể nói được nhiều câu chữ hơn so với những bạn cùng trang lứa.

Mới 5 tuổi nhưng cậu bé Tiểu Vũ đã được gọi là “thần đồng”. Lý do là vì dù còn rất nhỏ nhưng cậu bé đã biết tới hơn 3000 từ. Ở độ tuổi này của cậu, bạn bè cùng trang lứa còn đang chật vật với những con chữ. Nhưng Tiểu Vũ đã có thể kể chuyện cho người khác.

Tài năng của cậu bé quả thực đáng chú ý và hiếm có.  Vì vậy, mọi người thường hỏi bố mẹ cậu bé về cách dạy để con ham học và nhớ được nhiều từ như vậy. Bố mẹ của cậu bé cho biết họ không có nhiều thời gian ở với con nhưng thường làm điều này mỗi ngày. Đó chính là cùng con đọc sách.

Bé 5 tuổi đã có thể nói được 3000 từ, cũng là vì bố mẹ đã làm điều này hàng ngày

Lợi ích của việc đọc sách cùng con mỗi ngày

- Trẻ học thêm rất nhiều từ vựng, ngữ pháp.

- Trẻ làm quen với chữ cái. Đây là tiền đề xây dựng kỹ năng đọc viết sớm cho trẻ.

- Trẻ có niềm vui thích và yêu đọc sách.

- Trẻ tập trung, nghe hiểu tốt hơn.

- Giúp kích thích trí tưởng tượng của trẻ.

- Đọc sách góp phần kích thích tính tò mò, ham học hỏi, ham tìm hiểu của trẻ: Trẻ hiểu biết về thế giới xung quanh và học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác

- Giúp phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng quản lý cảm xúc của trẻ: Trẻ xây dựng được mối quan hệ gắn kết với người chăm sóc trẻ.

Bé 5 tuổi đã có thể nói được 3000 từ, cũng là vì bố mẹ đã làm điều này hàng ngày

Bố mẹ Tiểu Vũ thừa nhận họ rất bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho con cái. Họ đặc biệt trân trọng từng giây phút bên các con và muốn mang lại nhiều điều thú vị và sự trưởng thành cho chúng. Vì vậy, cuối cùng, anh đã chọn đọc sách tranh cùng con.

Kể từ khi Tiểu Vũ được 1 tuổi, bố mẹ sẽ cùng con đọc sách hàng ngày. Truyện tranh thường có hình ảnh phong phú, từ ngữ đơn giản nên trẻ rất thích đọc. Đến giờ, trẻ đã đọc truyện tranh được vài năm và ghi nhớ được 3000 từ. Qua quá trình dạy con đọc sách hàng ngày, người cha cũng khuyên các bậc phụ huynh như sau:

Phụ huynh nên đọc sách cùng con nên càng sớm càng tốt nhưng cần phải biết kiên trì

Phụ huynh cần bắt đầu đọc sách với con cái của họ trước khi con biết nói. Điều này là do việc đọc sách mang lại giá trị to lớn cho con trẻ. Vì vậy, bạn cần đọc sách cho con nghe càng sớm càng tốt.

Bé 5 tuổi đã có thể nói được 3000 từ, cũng là vì bố mẹ đã làm điều này hàng ngày

Ngoài ra, bạn cần đọc sách cho trẻ, không để gián đoạn. Có người đọc sách cho con nhưng sau một thời gian, việc đọc sách lại bị gián đoạn. Trẻ em cần được đọc sách thường xuyên mới có thể hình thành thói quen đọc sách tốt. Vì vậy,  nếu cha mẹ muốn con học đọc sớm thì hãy tập đọc sớm. Vì vậy hãy cùng con đọc sách càng sớm càng tốt và hãy tiếp tục cho con đọc sách một cách kiên trì.

Sẵn sàng đầu tư vào sách thiếu nhi

Nhiều bậc cha mẹ từng nói rằng vì con, tốn kém bao nhiêu họ cũng chấp nhận. Tuy vậy, có không ít phụ huynh vẫn tiết kiệm mua sách cho con. Bạn cần mua sách thiếu nhi một cách đa dạng để con có thể lựa chọn và không cảm thấy nhàm chán.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua