5 điều trẻ sơ sinh thích mẹ làm, vừa ấm áp lại giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh lớn

Momo 2022-08-09 11:15
- Có 5 điều trẻ sơ sinh rất thích mẹ làm vì vừa tăng thêm tình cảm mẹ con lại giúp bé khỏe mạnh, nhanh lớn.

1. Trẻ sơ sinh thích mẹ cho bú

Trẻ sơ sinh khi sinh ra đã có phản xạ kiếm ăn và phản xạ bú. Vì vậy mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ ít nhất 10 lần/ngày. Trẻ bú sữa mẹ không chỉ hấp thụ được chất dinh dưỡng mà còn có thể nghe và cảm nhận được nhịp tim của mẹ. Với bé đây là điều điều vô cùng hạnh phúc đối vì vừa được bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ, vừa cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương từ mẹ.

5 điều trẻ sơ sinh thích mẹ làm, vừa ấm áp lại giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh lớn

2. Trẻ sơ sinh thích mẹ ôm

Khi đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ ấm áp thực sự cảm thấy bất an về sự thay đổi nhiệt độ và những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài. Lúc này vòng tay của mẹ chính là bến đỗ ấm áp nhất của đứa trẻ, bởi trong vòng tay của mẹ, đứa trẻ có thể cảm nhận được nhịp tim quen thuộc của mẹ khi còn trong bụng mẹ.

Tất nhiên, mẹ có thể để bố hoặc bà bế trong thời gian ở cữ. Bởi vì làn da của trẻ sơ sinh ban đầu còn nhăn nheo, sau khi được ôm, làn da của trẻ có thể căng ra, có lợi hơn cho cảm giác an toàn của trẻ.

3. Trẻ sơ sinh thích âm thanh thông thường

5 điều trẻ sơ sinh thích mẹ làm, vừa ấm áp lại giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh lớn

Một số cha mẹ cảm thấy rằng đứa trẻ phải được tạo một môi trường tuyệt đối yên tĩnh. Nhưng thực tế đứa trẻ đã có thể nghe thấy thế giới bên ngoài khi còn trong bụng mẹ đồng thời cũng nhận ra giọng nói của mẹ và cha. Vì vậy sau khi sinh xong con không cần cho bé ở trong môi trường yên tĩnh hoàn toàn. Thay vào đó con thích nghe một số âm thanh thông thường, chẳng hạn như những bản nhạc trước khi sinh mà mẹ thường cho con nghe trong thời kỳ bào thai hoặc một số tiếng ồn trắng như tiếng sóng biển, gió mưa...

4. Trẻ sơ sinh thích ẵm ngửa

Khi bé vừa chào đời, bé thích cuộn tròn tay chân lúc ngủ, điều này thực chất là do trong bụng mẹ, bé không có đủ không gian trong để co duỗi tay chân. Sau khi sinh bé vẫn duy trì tư thế này.

Ở một số nơi có tục buộc tay chân cho trẻ và giữ cho chân trẻ thẳng, điều này thực sự là thừa và còn gây hại cho sức khỏe của trẻ, vì buộc quá chặt sẽ dẫn đến máu lưu thông kém. Kết quả là tay chân của trẻ không cử động được, không có lợi cho sự phát triển tri giác của trẻ.

5. Em thích nhìn mặt mẹ

5 điều trẻ sơ sinh thích mẹ làm, vừa ấm áp lại giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh lớn

Khi trẻ đầy tháng, trẻ có thể nhìn được khoảng cách từ 20-30 cm, và thứ trẻ thích nhìn nhất là mặt người.

Khi mẹ cho con bú, cố gắng bế trẻ nghiêng sang một bên, để mắt trẻ có thể nhìn thấy mặt mẹ khi bú sữa, trẻ sẽ vui hơn. Mẹ nên đưa mặt cách mắt trẻ khoảng 20 cm, khi nói chuyện với trẻ có thể phóng đại biểu cảm để trẻ cảm nhận được biểu cảm của mẹ, từ từ trẻ có thể cảm nhận được cảm xúc thông qua nét mặt của mẹ và thích thú hơn.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm 'thiên thần hộ mệnh' âm thầm bảo vệ cho 12 cô nàng Hoàng đạo