Yên Tử: Hàng nghìn người ùn ùn du xuân lễ Phật nhưng không chen lấn, rác thải được để gọn gàng

Trang Lê 2017-02-10 13:30
- Ngày 9/2, mặc dù trời rét đậm dưới 5 độ C nhưng hàng nghìn người dân khắp nơi vẫn nô nức đổ về Yên Tử (Quảng Ninh) để du xuân lễ Phật. Tuy đông đúc nhưng không diễn ra cảnh chen lấn, rác thải được du khách để gọn gàng.

Ngày hôm qua mùng 9/2, mặc dù thời tiết ở Yên Tử rét đậm dưới 5 độ C và là ngày khai hội thứ 3 nhưng Yên Tử vẫn ùn ùn người dân khắp nơi về hành hương lễ Phật.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Lễ hội Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Tổng chiều dài từ chân lên đến đỉnh núi Yên Tử khoảng 6.000 m đường rừng núi với hàng chục nghìn bậc đá trơn trượt.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Tại lối từ An Kỳ Sinh đến chùa Đồng nườm nượp du khách vào lễ chùa. Chùa Đồng được xây dựng từ thời Hậu Lê với tên gọi là Thiên Trúc Tự. Đây là nơi thiêng liêng của Yên Tử. Lên chùa Đồng, nhiều người dân sờ tay, xát tiền lẻ vào chuông chùa để cầu may.

Tại đây, đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông thường tọa thiền, tỏa ánh hào quang tâm linh nhắc nhở con cháu muôn đời chung sức, đồng lòng gìn giữ nước non. 

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng đến nơi non cao Yên Tử.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Những du khách đến đây cầu mong cho những dự định trong năm mới của mình được như ý.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Dù thời tiết rét đậm nhưng ai cũng cố gắng để lên được chùa Đồng.

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Anh Đặng Quang Trung (36 tuổi, quê Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình anh cũng đến Yên Tử để du xuân và cầu cho năm mới tốt đẹp

"Tôi không nhớ đây là lần bao nhiêu đi Yên Tử nhưng thực sự năm nay tôi thấy chùa có sự thay đổi lớn, không còn rác dọc đường đi, không có sự chen lấn xô đẩy. Đặc biệt là hệ thống cáp treo khá nhanh và an toàn”.

Người đàn ông này cũng cho biết thêm: "Năm nay đi Yên Tử, tôi thấy vẫn khá đông người ùn ùn đổ về. Tuy nhiên, tại đây không có cảnh chen lấn, xô đẩy nhau. Ai cũng trật tự xếp hàng. Người du xuân đã có ý thức hơn nhiều các năm trước".

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Hàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đổ về Yên Tử, mặc gió rét dưới 10 độHàng nghìn người đỏ về Yên Tử mặc gió rét dưới 10 độ

Trao đổi với PV Emdep, đại diện công ty cáp treo Yên Tử cho biết, để đảm bảo an toàn cho du khách, phía công ty đã cho công nhân kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hệ thống cáp treo. Cạnh các bậc đi lại, lên luống đều có lan can hai bên.

Theo đó, tại Yên Tử có 2 tuyến cáp treo. Tuyến cáp thứ nhất có chiều dài 1,2 km, công suất 3.500 người/giờ, đặt ở phía Tây tuyến cáp số một (từ chân núi lên chùa Hoa Yên) song song và cách tuyến cũ 20 m.

Tuyến cáp thứ hai dài 1 km, công suất 3.000 người/giờ, xây phía Đông của tuyến cáp số hai. Song song và cách tuyến cũ 30 m (từ chùa Hoa Yên lên An Kỳ Sinh).

Không để cho hành khách chen lấn xô đẩy khi đi xe điện hay lên cáp treo, tại tất các các nơi trong cẩi Yên Tử đều có nhân viên an ninh, nhân viên của ban quản lý và của công ty sẵn sàng giúp đỡ khi du khách có nhu cầu.

yên tử

Liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh quanh khu vực chùa Yên Tử, vị đại diện này cho biết, công ty đã đặt các thùng đựng rác dọc đường đi lên chùa Đồng. Hơn nữa, nhân viên vệ sinh làm việc liên tục không để cho tình trạng rác thải của du khách vứt lung tung khi đi chùa.

Chị N, một công nhân đang dọn vệ sinh tại chùa Đồng cũng vui vẻ cho hay: "Mặc dù hội Yên Tử chính thức diễn ra đã được 3 ngày nay. Ngày nào lượng người đổ về cũng rất đông đúc. Song năm nay, những du khách đi lễ Phật đã có ý thức hơn nhiều mọi năm. Họ không vứt rác bừa bãi như trước nữa. Điều này tạo cho môi trường cảnh quan Yên Tử khá sạch sẽ những ngày khai hội".

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh