Vụ container tông hàng loạt xe máy: Chiếc xe 'điên' lao như sóng thần

2019-01-02 21:41
- “Chiếc xe lao như sóng thần. Nó tông và cuốn hết những thứ trên đường nó chạy qua. Khi chạy đến cầu Bến Lức thì chiếc xe 'điên' mới chịu dừng lại", chị Nhung kể.

Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức, người dân nhốn nháo hơn thường lệ khi chứng kiến nhiều mảnh xe máy, đồ đạc của các nạn nhân nằm la liệt. Hàng trăm người không khỏi bàng hoàng, xót thương những người xấu số. Theo người dân địa phương, phần lớn các nạn nhân ở các tỉnh miền Tây đang trên đường đi TP.HCM.  "Xe 'điên' cuốn hết mọi thứ trên đường đi"  

Đứng thẫn thờ ngay tại hiện trường vụ tai nạn, ông Bùi Thanh Tâm, 42 tuổi vẫn chưa tin mình và vợ vừa thoát lưỡi hái tử thần.   

Ông Tâm cho biết chở vợ từ Đồng Tháp về quận 7, TP.HCM. Đến ngã tư Bình Nhựt, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe của 2 vợ chồng dừng đèn đỏ thì bất ngờ chiếc xe đầu kéo lao mạnh tới.     

   Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Trai.     

"Tôi nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe đầu kéo lao tới từ phía sau nhưng không kịp tránh. Khi chiếc xe ùa tới, vợ chồng tôi bị một chiếc xe máy văng trúng ngã ra đường nên may mắn thoát chết”, ông Tâm kể lại.  

Theo ông Tâm, vụ tai nạn xảy ra rất nhanh. Khi ông đứng dậy được thì thấy các nạn nhân nằm la liệt, chiếc xe “điên” không dừng lại được mà tiếp tục chạy đi.  

Còn chị Phan Thị Kim Dung, 35 tuổi, bán bánh bao ngay ngã tư Bình Nhựt, cho hay lúc đó có hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ. Còn chiếc xe chạy từ đằng xa tới.  

“Chiếc xe lao như sóng thần. Nó tông và cuốn hết những thứ trên đường nó chạy qua. Khi chạy tới cầu Bến Lức thì chiếc xe 'điên' mới chịu dừng lại”, chị Dung kể.     

   Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Trương Khởi.     

Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới thì thấy xe máy và nạn nhân nằm la liệt. Nhiều người được đưa đi cấp cứu nhưng rất nguy kịch.  

“3 người chết tại chỗ, những người khác bị thương rất nặng. Xe máy, đồ đạc của các nạn nhân nằm ngổn ngang trên đường. Tôi chưa bao giờ thấy vụ tai nạn nào thảm khốc đến vậy”, chị Dung chia sẻ.  

Anh Tuấn, chồng của nạn nhân Trần Ngọc Thúy cho biết vợ chồng anh đang đi đám cưới đang trên đường về quê, đang dừng đèn đỏ thì bổng nhiên xe xắn tới từ sau không biết gì.  

"Tôi chỉ bị xây xát nhẹ còn vợ bị gãy tay chân, chấn thương đầu giờ đang hôn mê. Còn chừng 7 km nữa là tới nhà rồi mà còn gặp tai nạn. Tôi thấy nhiều người bị lùa vô lắm, lúc đó xe ập tới bất ngờ cuốn nhiều xe có 2,3 người bị cuốn đi và mấy người chết tại chổ, lúc này xe chỉ cách cầu Bến Lúc khoảng 20 m và chạy thêm 1 đoạn nữa mới dừng lại", anh nói.  

Tại bệnh viện, anh Trần Quốc Lợi (30 tuổi), người hành nghề xe ôm tại hiện trường cho biết: "Tôi thấy mọi thứ ngổn ngang, xe máy nằm bẹp dí rất nhiều. Có nhiều người còn bị hất xa".  Các nạn nhân bị đa chấn thương  

Tối 2/1, Công an tỉnh Long An vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Bến Lức làm 6 người chết và nhiều người bị thương.  

Công an huyện Bến Lức cho biết bước đầu xác định xe đầu kéo di chuyển đến ngã tư thì đạp thắng không dính nên đã tông vào dòng người chờ đèn đỏ.     

   Chị Trần Thị Cẩm Tú, một trong những bệnh nhân nặng nhất, được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ảnh: Trương Khởi     

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn tại Long An. Trong đó, một nạn nhân nữ bị đa chấn thương đang được mổ, 1 nạn nhân đang được cấp cứu tại khoa Chấn thương chỉnh hình và 3 ca đang chụp CT và chờ kết quả.  

Các nạn nhân bao gồm c hị Trần Ngọc Thuý bị chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải; bệnh nhân Lê Trọng Nguyễn bị chấn thương sọ não, bàn phân trái, đùi phải.  

Bệnh nhân Đinh Quốc Duy bị chấn thương cột sống cổ, bàn chân trái. Một bệnh nhân nữ tên Hà Mỹ Xuân bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân phải. Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú bị choáng đa chấn thương gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, tụt huyết áp.  

Bác sĩ Từ Đức Tài, Khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết: “Hiện tại, Bệnh viện vẫn chưa nghe thông tin về việc tiếp nhận thêm các nạn nhân, tuy nhiên chúng tôi đang sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu cho các nạn nhân, hiện tại bệnh viện đang phối hợp các liên chuyên khoa sẵn sàng cấp cứu nạn nhân vì đa số các nạn nhân được chuyển đếu tiên lượng nặng”.  

Theo bác sĩ Tài, các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương vùng đầu và tay chân, đang được xét nghiệm và chờ kết quả. Tất cả các nạn nhân cần phải làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ sau khi bị tai nạn chấn động mạnh.  

2 nạn nhân nữa là Nguyễn Văn Thiên sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Út sinh năm 1982 .  Hiện vẫn còn ít nhất 13 trường hợp đang được chuyển cấp cứu từ Long An lên TP.HCM.  

Vào lúc 15h35 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ.  

Chiếc xe tiếp tục chạy đến dốc cầu Bến Lức thì dừng lại. Tại hiện trường, 3 thi thể bị kẹt trong bánh xe, 3 nạn nhân khác tử vong tại chỗ và 25 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.      

Theo Zing.vn

  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo có 'phẩm chất công chúa', ngoại hình thanh tú, cư xử lịch thiệp khiến ai cũng mê mệt