Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

2017-09-19 16:00
- Sau khi tháo được chân khỏi cùm, đục 4 viên gạch trong phòng biệt giam và chui ra ngoài rồi đu dây trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an, 2 tử tù đã có cuộc bỏ trốn đầy ma mãnh…

Phá cùm, khoét tường biệt giam vượt ngục

Đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt") trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tình bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 20 năm tù về tội "Giết người" và 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Theo quy định trong phòng có camera giám sát. Trước khi phát hiện hai tử tù bỏ trốn, khoảng từ 21h30 - 22h ngày 10-9 ca trực vẫn kiểm soát thấy hai tử tù còn trong phòng biệt giam.

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

Rạng sáng 11-9, cán bộ trại tạm giam T16 phát hiện Thọ và Tình không còn trong phòng biệt giam.

Thông tin ban đầu cho thấy một tử tù đã tháo được chân khỏi cùm, đục 4 viên gạch trong phòng biệt giam và chui ra ngoài.

Trại tạm giam xây tường được bao quanh cao khoảng 4m. Phía trong khu vực sân có các vọng gác.

Sau khi chui ra khỏi phòng biệt giam, Thọ và Tình đã kiếm được một sợi dây rồi trèo lên vọng gác, buộc dây đu ra ngoài. Thời điểm hai tử tù bỏ trốn trời mưa rất lớn.

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

Cuộc bỏ trốn đầy ma mãnh, tinh ranh

Theo báo chí đã đưa tin, sau khi trốn ra khỏi trại tạm giam, cả hai tử tù cùng về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định sáng 11-9, cả hai tử tù xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Lãnh đạo Công an xã Yên Trung cho biết cơ quan điều tra đã về làm việc với gia đình người bác họ của Tình.

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

Theo khai báo của anh T. (anh họ của Tình), khoảng 6h sáng 11-9 Thọ và Tình đi taxi về xã Yên Trung và tìm đến đập cửa gọi anh T.. Hai tử tù đã lấy đi một xe máy cùng mũ bảo hiểm và tiếp tục bỏ trốn.

Chiều tối 16/9, một lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 - Bộ Công an) xác nhận thông tin Lê Văn Thọ bị bắt cuối giờ chiều cùng ngày khi đang lẩn trốn ở Hải Dương.

Như vậy sau 5 ngày bỏ trốn, Thọ "sứt" bị bắt. Và đúng 1h sáng ngày 17-9-2017, sau gần 8 giờ đồng hồ tử tù Thọ "sứt" bị bắt, đồng đảng của Thọ là Nguyễn Văn Tình cũng đã sa lưới khi đang trên đường trốn chạy tại khu vực gần Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Hiện 2 đối tượng đã bị di lý về trại giam T16 của Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

Tạm giữ 3 người thân che giấu, tiếp tay cho tử tù Nguyễn Văn Tình trong quá trình bỏ trốn

Ngày 18/9, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 3 người có liên quan đến quá trình chạy trốn của tử tù Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi che giấu và tiếp tay cho đối tượng này bỏ trốn.

Những người bị tạm giữ được xác định là Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi). Tất cả 3 người này đều trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Ông Ngô Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn cho biết, 3 người trên đều là họ hàng của tử tù Nguyễn Văn Tình. Họ được cơ quan công an đưa về trụ sở làm việc chiều ngày 16/9, đến hôm nay vẫn chưa được cho về.

"Trong ba người này thì Hạnh là cậu ruột của Tình, hai người kia gồm Việt và Ba là hai anh em ruột và là con nhà bác ruột bên ngoại của Tình. Tại địa phương họ là những người bình thường, không gây ảnh hưởng đến ai bao giờ, chấp hành quy định tại địa phương. Có thể vì quan hệ máu mủ nên đã có hành vi giúp đỡ Tình", ông Quyền chia sẻ.

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam: Cuộc bỏ trốn 6 ngày đêm đầy ma mãnh, tạm giữ 3 người thân, tạm đình chỉ 10 cán bộ

Vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam

Nhà của ông Nguyễn Văn Hạnh, nơi 2 tử tù để chiếc xe máy.

Tạm đình chỉ giám thị, phó giám thị cùng hàng loạt cán bộ trại giam T16

Ngày 17/9, Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác hơn 10 người gồm giám thị, phó giám thị và cán bộ của trại tạm giam T16. Các cán bộ trên phải chịu trách nhiệm trong việc để cho hai tử tù bỏ trốn.

Theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, giám thị trại tạm giam T16 bị tạm đình chỉ công tác là thượng tá Đinh Trọng Hải. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Hải và cán bộ khác là để yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm. Hiện Bộ Công an đã bổ nhiệm một trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44 bộ Công an) làm giám thị mới của trại Tạm giam T16 thay cho ông Hải.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn" theo quy định tại Điều 301 Bộ luật hình sự năm 1999, xảy ra tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh CQĐT đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sỹ thuộc Trại Tạm giam T16, Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản