Trẻ đến trường sau đợt nghỉ dài chưa từng có: Lý do khiến nhiều phụ huynh hào hứng khiến ai cũng bất ngờ

2020-05-04 10:30
- Học sinh cả nước có đợt nghỉ dài để phòng dich Covid-19. Sáng 4/5/2020, nhiều trường đã đón học sinh trở lại học tập bình thường.

Sau cả tháng trời nghỉ và học online ở nhà để phòng dịch bênh, hôm nay (4/5/2020), nhiều trường đã đón học sinh đi học trở lại. Cách đây 1 tháng, trước diễn biến của dịch Covid-19, nhiều người còn tỏ ra ái ngại và lưỡng lự, nhưng lần này đa số phụ huynh cũng rất hào hứng khi con trở lại trường.

Chị Na (Nhân viên quảng cáo, Hà Nội) cho hay, gia đình chị không có ông bà sống cùng nên rất vất vả lo cho các con trong thời gian nghỉ học. May mắn là công ty 2 vợ chòng đều cho làm ở nhà nên có thời gian trông con. Còn sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công ty đi làm trở lại, chị Na cứ tưởng phải nhờ ông bà lên trông con hoặc thuê giúp việc vì không kham nổi chuyện chơi với con.

"Tôi vui vì biết tin con đi học. Tình hình dịch bệnh cũng tạm lắng, vẫn phải chú ý các biện pháp bảo vệ nhưng mọi gia đình vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Tôi nghĩ nếu con nghỉ quá lâu, sau này rất khó rèn nề nếp học tập cho các cháu. Học ở nhà cũng là một cách học nhưng nếu đi học, con được tiếp xúc với bạn bè, thầy cô... kỹ năng xã hội cũng tốt hơn. Khi cháu đi học, buổi sáng bé sẽ có ý thức dậy đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và đến trường... Còn học ở nhà có lúc diễn ra vào buổi chiều, nên buổi sáng rất khó đánh thức cháu, từ đó hình thành sự lười biếng", chị Na nêu quan điểm.

Ở một góc nhìn khác, anh Duy (Hà Nội) cho rằng, việc học là phải diễn ra ở lớp, trường có đầy đủ cơ sở vật chất. Việc học ở nhà chỉ là giải pháp tình thế khi có dịch bệnh. Cho nên, hiện nay, các con được đi học trở lại, anh Duy cũng không có ý kiến gì.

Trẻ đến trường sau đợt nghỉ dài chưa từng có: Phụ huynh hào hứng không kém học sinh và đây là lý do

Một số trường đã dành thời gian nghỉ để bài trí, vệ sinh lớp học trước khi đón các bé trở lại trường.

"Con ở nhà cả ngày, vợ chồng tôi và ông bà cũng vất vả chuyện trông nom, chưa kể nghĩ hết trò này đến trò khác cho con chơi. Hơn 30 ngày nghỉ rồi, bố mẹ cũng hết khả năng bày trò, con hết hào hứng mà cháu cũng bảo nhớ trường lớp, bạn bè thầy cô", anh Duy cho hay.

Trên mạng xã hội, một số phụ huynh bày tỏ sự vui mừng khi con được đi học trở lại. Nhiều người phàn nàn khi con nghỉ học, nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng lộn xộn, việc sắp đặt và dọn dẹp cũng ngốn thêm một khoản thời gian.

Thế nhưng, bên cạnh niềm vui thì nỗi lo của nhiều phụ huynh vẫn còn đó. "Nói gì thì nói vẫn có nỗi lo chứ. Tôi lo là làm sao rèn con quay lại với nền nếp đi học như trước Tết, nhất là gọi con dậy mỗi sáng. Con đi học ở trường được chuẩn bị vệ sinh tay, khẩu trang nhưng vẫn chưa thật sự yên tâm hoàn toàn. Tôi tin tưởng thầy cô và nhà trường, song phần nào cũng có chút lo", chị Tâm (Hà Nội) trải lòng.

Cần làm gì khi con đi học những buổi đầu tiên?

Các con đi học trở lại sau một thời gian nghỉ chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ đặc biệt là việc thích nghi với giờ dạy và học ở lớp. Vì vậy, phụ huynh nên từ từ đưa con vào khuôn khổ nền nếp. Một vài ngày đầu trẻ chưa quen ngay, phụ huynh nên đồng hành cùng con nhằm giúp trẻ từng bước làm quen. 

Việc học chuyển từ online sang học ở lớp cũng khiến một số trẻ phải thích nghi lại, phụ huynh đừng nên đặt quá nặng về thành tích, điểm số khiến con căng thẳng và mệt mỏi. Những ngày đầu trẻ quay lại trường, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng con về chuyện học, các niềm vui ở trường...

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần nhắc nhở con thường xuyên về các thói quen tốt nhằm phòng dịch bệnh. Trong đó, trẻ cần tuân thủ đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, không cười và nói khi ăn cơm ở trường... Những điều này cần được nhắc vào buổi tối hoặc trước khi con đi học để trẻ nhớ và chấp hành theo quy định của trường.

Trong những ngày qua, nhiều trường học đã tổ chức tổng vệ sinh trường lớp học để đảm bảo sự an toàn cho các bé trong mùa dịch. Có những trường đã bố trí tập kịch bản cho giáo viên đón học sinh trở lại lớp, bố trí phòng cách ly cùng 32 máy đo thân nhiệt, lắp thêm bồn rửa tay mới... Điều này góp phần giúp phụ huynh an tâm.

Đông Phương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!