Tin vui: Bé gái 2 ngày tuổi nhiễm Covid-19 đã xuất viện

Quỳnh Trang 2020-03-01 14:15
- Thông tin bé gái vừa mới sinh đã nhiễm virus Covid-19 làm nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Bé gái đuợc sinh ra bởi một phụ nữ bị nhiễm Covid-19 ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã được xuất viện vào 27/2 sau khi xét nghiệm âm tính với virus này 4 lần liên tiếp.

Bé gái được đặt tên là An'an, có nghĩa là bình an trong tiếng Trung Quốc. Bé An'an chào đời vào ngày 11 tháng 2 bằng phương pháp mổ lấy thai tại Bệnh viện Trung tâm Trùng Khánh. Xét nghiệm axit nucleic đầu tiên của cô bé được tiến hành 2 giờ sau khi bé được sinh ra cho thấy kết quả âm tính. Sau khi chào đời 30 giờ, em bé đã được chẩn đoán dương tính với virus Covid-19. Các dấu hiệu sinh tồn của em bé khá ổn định. Bé không sốt, không ho nhưng khó thở. Kết quả chụp X- quang ngực của em bé cho thấy có dấu hiệu nhiễm trùng và có những bất thường ở gan bé. 

Tin vui: Bé gái 2 ngày tuổi nhiễm Covid-19 đã xuất viện

Sau 2 tuần điều trị ở bệnh viện, các chuyên gia y tế đã đánh giá tình hình của cô bé và kết luận rằng bé An'an đã đạt được các tiêu chí để được xuất viện sau khi 4 xét nghiệm được tiến hành trên cơ thế bé đều âm tính. Bé An'an đã được ông bà đưa về nhà chăm sóc.

Bố mẹ của bé gái đã được xác nhận nhiễm virus Covid-19 và được cách ly để điều trị y tế trước khi cô bé chào đời. Hiện tại, mẹ é, 25 tuổi, đã được chuyển đến phòng bệnh nhân nhẹ từ khoa cấp cứu. Bố cô đã có kết quả âm tính với tiểu thuyết coronavirus hai lần liên tiếp.

Một nhóm các chuyên gia y tế từ các khoa khác nhau của bệnh viện, bao gồm phụ khoa và sản khoa, sơ sinh, gây mê và các bệnh truyền nhiễm, đã tiến hành tư vấn về tình trạng của cô bé và lên kế hoạch cụ thể cho việc điều trị và chăm sóc em bé ngay cả sau khi cô bé đã xuất viện.

Tin vui: Bé gái 2 ngày tuổi nhiễm Covid-19 đã xuất viện

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo", Xiang Shaojian, bác sĩ phẫu thuật chính thực hiện mổ lấy thai cho biết.

Trước đó, thông tin bé gái 2 ngày tuổi dương tính với virus Covid-19 gây bàng hoàng. "Điều này nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến một đường lây truyền mới của virus Corona- lây truyền từ mẹ sang con", bác sĩ Zeng Lingkong, bác sĩ trưởng của Khoa Y học Sơ sinh của bệnh viện cho biết.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng tiết lộ trước đó có một em bé được sinh ra khoẻ mạnh vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 nhưng sau đó em bé này cũng xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Covid-19 vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Các bác sỹ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là cả em bé, bảo mẫu và mẹ của bé đều dương tính với virus Covid-19.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cô nàng hoàng đạo là mẫu người vợ lý tưởng trong mắt cánh mày râu