Thực hư việc người đàn ông tự nhận là chồng để dàn cảnh hành hung người phụ nữ, bắt cóc trẻ em

2017-06-11 06:38
- Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa ôm đứa bé vừa hoảng loạn kêu cứu khi người đàn ông đang có ý định hành hung 2 mẹ con. Sự việc đã khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên lực lượng chức năng khẳng định đây không phải là một vụ bắt cóc như trên mạng đồn thổi.

Mới đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tượng được cho là dàn cảnh bắt cóc trẻ em khiến nhiều người hoang mang.  

Cụ thể, sự việc được cho là xảy ra tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vào ngày 9/6. Trong đoạn clip dài gần 10 phút, một người phụ nữ vừa ôm bé trai vừa gào khóc nức nở và cầu cứu mọi người xung quanh cứu lấy 2 mẹ con. Chị hoảng loạn cho biết người đàn ông đứng gần đó đang muốn hành hung chị và giành lấy đứa bé.  

Ngay lập tức, vụ việc thu hút rất nhiều người dân xung quanh. Nhiều người chạy đến mắng nhiếc, đồng thời lao vào đánh người đàn ông kia. Mặc dù vậy, người đàn ông bị cho là kẻ tình nghi vẫn không hề phản ứng, chỉ đứng im và tỏ ra khá bình thản. 

Người phụ nữ la khóc hoảng loạn và cho rằng người đàn ông xa lạ đang cố bắt đứa bé đi. Ảnh cắt từ clip 

Đỉnh điểm của sự việc là khi một người phụ nữ lớn tuổi được cho là bà ngoại của đứa bé xác nhận với những người xung quanh rằng không quen biết người đàn ông này. Ngay lập tức, một số thanh niên nhảy vào đấm đá người này một cách thậm tệ.  

Một lúc sau, lực lượng chức năng đã có mặt đưa những người liên quan về cơ quan công an để làm việc.  

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều bức xúc cho rằng chắc chắn người đàn ông kia đã dùng thủ đoạn dàn cảnh tự nhận là chồng để bắt cóc đứa bé. 

Người đàn ông tỏ vẻ bình thản, không phản ứng khi bị người dân tra hỏi. Ảnh cắt từ clip. 

Liên quan đến thông tin sự việc trên, sáng 10/6 trao đổi với chúng tôi, Công an quận Ngô Quyền xác nhận phía công an phường Lạch Tray đã báo cáo lên quận về sự xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội.  

Theo lãnh đạo công an quận này, sự việc không phải là bắt cóc như những gì người dân "đồn thổi" trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, chị Tr. và anh H. có quen biết từ trước và cả 2 đã có gia đình. Hai bên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc như trên. 

Theo Định Nguyễn/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xuất hiện thông tin về lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn