"Người hùng" kể lại phút dìu xe mất phanh giữa đèo, cứu hàng chục người thoát lằn sinh tử

2017-08-14 13:41
- Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề lái, khi bị xe khác bất ngờ tông từ phía sau, ông Cường vẫn bình tĩnh dìu chiếc xe đó đổ đèo an toàn, cứu hàng chục người thoát nạn.

Ông Văng Lữ Cường, người điều khiển chiếc xe khách giường nằm nhà xe Thảo Hồng mang BKS 72B - 018.06 nói trên tờ Thanh Niên, đang di chuyển, ông bỗng giật mình khi có tiếng động lớn xuất hiện từ phía sau xe. 

Chiếc xe do ông điều khiển chao đảo rồi lao qua phần đường bên trái. Hành khách trên xe nhiều người bị hất văng khỏi giường và rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề lái, ông Cường phỏng đoán đã có xe tông vào đuôi xe mình. 

Ông lấy hết can đảm vừa giữ vững tay lái và rà phanh cho xe chạy chậm lại để đảm bảo an toàn cho hành khách tông vào xe mình và dìu chiếc xe phía sau xuống. 

Nhưng được hơn 40 mét thì phát hiện một xe máy đang tiến lên từ phía trước nên ông quyết định đạp thắng cho xe dừng hẳn. 

Nhiều hành khách phải xuống xe sau sự cố. Nguồn Vietnamnet 

Người tài xế cho biết, lúc đó, ông chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức để điều khiển xe nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. 

"Bị tông bất ngờ từ phía sau và tình huống xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp nghĩ gì ngoài việc cố gắng hết khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách trên xe. 

Còn việc dìu xe khách 45 chỗ hơn 40 m thì tôi nghĩ trong hoàn cảnh này, bất cứ một lái xe nào cũng sẽ xử sự như tôi", ông Cường nói. 

Theo tin từ báo Vietnamnet, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách BKS 51B-054.27 bị mất phanh chở khoảng 30 hành khách, còn xe do tài xế Cường điều khiển có 47 người. 

Mặc dù, đầu và đuôi 2 xe bị bể nát, hư hỏng nặng, nhưng nhờ sự nhanh trí của 2 người tài xế, tính mạng của hơn 70 hành khách đều an toàn, chỉ 6 người đi trên 2 xe bị trầy xước nhẹ ở tay và chân. 

Tài xế Lương Đức Hưng (ngụ TP.HCM), người điều khiển chiếc xe khách bị mất phanh cho biết trên báo Thanh Niên, bản thân ông cảm thấy rất may mắn khi được tài xế nhà xe Thảo Hồng dìu xuống an toàn. 

"Thật sự, nếu không có xe giường nằm của Nhà xe Thảo Hồng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với hơn 30 người trên xe tôi", ông Hưng nói với báo Thanh Niên. 

Theo P.N/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng