Mẹ rớt nước mắt khi con gái bị bố bạo hành thâm tím khắp người

2019-02-22 15:39
- Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng cử điều tra viên phối hợp với Công an xã Nông Trường để xác minh thông tin trên.

Chiều ngày 21-2, trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đang vào cuộc làm rõ vụ việc bé gái L.T.T.Nh. (8 tuổi, ngụ thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) bị bố đẻ bạo hành, đánh thâm tím khắp người.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Triệu Sơn, trưa ngày 21-2, qua theo dõi mạng xã hội Facebook, cơ quan này phát hiện tài khoản Facebook "Vệ Hằng" có đăng tải hình ảnh một bé gái bị thương tích ở vùng mặt, mu bàn tay và 2 mông với các vết sưng, phù nề, bầm tím.

Thông tin kèm hình ảnh đăng tải cho thấy bé gái ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn bị bố đánh vào tối ngày 20-2.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng cử điều tra viên phối hợp với Công an xã Nông Trường để xác minh thông tin trên.

Người mẹ đau xót kể

Chiều 21/2, chị Hương (33 tuổi, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) - mẹ của bé L.T.T.N (8 tuổi, ở xã Nông Trường) có mặt tại trụ sở UBND xã Nông Trường để trình báo về việc cháu bị bố đánh thâm tím người. Cháu bé vẫn còn chưa hết hoảng sợ và đau đớn.

Theo chị Hương thì vào năm 2017, vợ chồng chị chia tay sau gần 10 năm chung sống do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Bé Thu cùng anh trai ở với ông bà nội và bố ở xã Nông Trường. Còn chị Hương về ở với bố mẹ ruột ở xã Vân Sơn.

Cũng theo chị Hương thì thời điểm cháu bị đánh ông bà nội đi vắng và hàng xóm thì không ai biết nên không ai can ngăn. Sự việc trên được một người hàng xóm phát hiện và trình báo lên UBND xã.

“Cháu kể rất nhiều lần bị bố đánh. Lần đánh hôm qua là bố trói hai tay vào cột trước nhà và dùng roi tre đánh liên tiếp vào người. Nguyên nhân chỉ vì cháu học kém hơn anh trai” – chị Hương cho biết.

Ông Lương Đình Phượng, Trưởng công an xã Nông Trường, cho biết “Ngay sau khi nhận tin, xã đã trực tiếp xuống gia đình xác minh. Qua ghi nhận, cơ thể bé gái có nhiều vết lằn roi”.

Ngay sau đó, chúng tôi đã viết giấy triệu tập mời bố bé lên làm việc nhưng anh này đã vắng mặt ở địa phương.

Cũng theo ông Phượng thì bố cháu bé là Lê Đình Hải không có nghề nghiệp ổn định. Anh này có 2 tiền án về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Dự kiến, chiều 22/2, cơ quan này đưa bé gái đi đến cơ sở y tế để giám định thương tích trên cơ thể.

Liên quan đến vụ việc, ngay trong ngày 21/2, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã có văn văn bản số 380/SLĐTBXH-TEBĐG về việc xác minh, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn gửi UBND huyện Triệu Sơn.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những con giáp sẽ được Thần Tài đi theo đến suốt đời