Mẹ không trả lương cho bảo mẫu đúng hạn, bé gái ngất xỉu vì bị bỏ đói suốt 3 tuần

Quỳnh Trang 2018-11-02 06:50
- Người bảo mẫu đã đối xử quá tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội.

Mới đây, một người giữ trẻ ở Kuching, Malaysia đã bị cảnh sát giam giữ vì tội lạm dụng, bỏ đói một bé gái 14 tháng tuổi, khiến bé bất tỉnh trước khi được đưa đến bệnh viện Umum Sarawak. Lý giải cho hành động tàn nhẫn của mình, bảo mẫu này cho biết là do mẹ của bé gái không trả lương cho cô ta đúng hạn.

Mẹ không trả lương cho bảo mẫu đúng hạn, bé gái ngất xỉu vì bị bỏ đói suốt 3 tuần

Mẹ của bé gái năm nay 17 tuổi, làm công việc bán hàng tại Utusan và buộc phải gửi em bé từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 đêm. Hôm đó, người mẹ nhận được tin nhắn trên WhatsApp từ bảo mẫu cho biết rằng em bé đang khóc và dần lả đi. Sau đó, cô vội vã đến nhà bảo mẫu, phát hiện con gái đã bất tỉnh và nhanh chóng đưa em bé đi bệnh viện. Bé gái được đưa đến bênh viện trong tình trạng nguy kịch vì cô bé hầu như không được ăn gì trong suốt 3 tuần. Cô bé cũng được chẩn đoán bị co giật và nhiễm trùng phổi. Các bác sỹ cũng phát hiện những vết bẩm tím trên đầu của cô bé.

Mẹ không trả lương cho bảo mẫu đúng hạn, bé gái ngất xỉu vì bị bỏ đói suốt 3 tuần

Theo ông Astro Awani, giám đốc cảnh sát quận Padawan, cảnh sát đã bắt giữ bảo mẫu 23 tuổi để hỗ trợ quá trình điều tra. "Qua điều tra, nghi phạm thú nhận đã đánh vào đầu em bé 2 lần bằng cách sử dụng một cái chai để ngăn cô bé khóc”, vị này cho biết.

Ngoài ra, nghi phạm còn cho biết lý do dẫn đến cô ta bỏ đói và đánh đập em bé là do mẹ em bé không trả lương đúng hạn. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể sẽ nhận án tù 20 năm hoặc bị phạt tiền.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi