Lào Cai: Mưa lớn cô lập hoàn toàn 150 hộ ở Mường Khương, người dân chế bè vượt lũ

2017-08-18 08:46
- Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng đã gây ngập lụt cục bộ trên nhiều địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là huyện Mường Khương. Hiện 150 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, bà con chế bè bằng tre, nứa vượt lũ.

  

Trong 3 ngày 14, 15, 16/8 mưa lớn như "trút nước" đã gây ngập úng tại 3 thôn Ngam Lăm, Cốc Chứ, Na Pạc Đổng (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) khiến nơi đây chìm trong biển nước. 

Do nằm trọn trong vùng "lòng chảo" không có lối thoát nước tự nhiên cũng như hệ thống thoát nước thủy lợi nên cả vùng phải chịu cảnh sông nước mênh mông mỗi khi mưa lớn kéo dài. 

Con đường bộ duy nhất nối thị trấn Mường Khương vào thôn Cốc Chứ bỗng chốc biến thành... đường sông, người dân địa phương phải tự chế bè bằng tre, nứa để đi lại. 

Hiện tại 150 hộ dân tại 3 thôn bị cô lập hoàn toàn, bao quanh bởi 4 bề sông nước khiến đời sống sinh hoạt của bà con hết sức khó khăn. 

Hoàn thành gieo cấy lúa mùa vụ cũng là lúc mưa lớn làm ngập 30 ha trong tổng số 50 ha cánh đồng. Nước chưa có dấu hiệu rút khiến người dân lo lắng 1 năm đói kém. 

Mưa lũ đã cuốn trôi 11,17 ha lúa; ngập úng cục bộ gần 100 ha lúa, 1,4 ha ngô và 0,5 ha cây chuối. Người dân cố gắng vớt vát chút tài sản còn sót lại. 

 

Nước ngập sâu đến vài mét nước, nhấn chìm cả chuồng gia súc. 

Trước mắt các cấp chính quyền địa phương đã huy động bà con nhân dân giúp đỡ nhau vận chuyển tài sản và di chuyển những gia đình bị ngập lụt tới nơi an toàn. 

Mưa lớn ở Lào Cai

Người dân tích cực dùng xô, chậu hắt nước ra khỏi nhà để tránh hư hại tài sản, đồ dùng.  

Theo Mộc Miên/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần