Hứa thưởng 28 tỷ đồng của U23 Việt Nam: Đừng để các người hùng buồn!

2018-02-01 08:26
- Cho đến trưa 31/1, Liên đoạn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ nhận được 7 tỷ tiền thưởng chuyển khoản từ các doanh nghiệp. Một thông tin hẳn khiến cho một số người hâm mộ lo lắng...

Cám ơn các mạnh thường quân!  

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đang vui như hiện tại. Bóng đá trở thành niềm cảm hứng cho hàng triệu người dân khi U23 Việt Nam lập kỳ tích lịch sử ở U23 châu Á 2018.  

Ngôi Á quân của thầy trò HLV Park Hang Seo khiến cho cả nước phải dậy sóng trong niềm hân hoan tột cùng. Thế nên, U23 Việt Nam cũng nhận được cơn mưa tiền thưởng, chưa tính hiện vật đã lên đến hơn 28 tỷ đồng.  

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu hết mình trong hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá châu lục.  

Số tiền ấy phần lớn đến từ tấm lòng của các doanh nghiệp, cá nhân mến mộ nên thưởng cho U23 Việt Nam. Điều này góp phần tăng thêm niềm vui cho người hâm mộ và thầy trò HLV Park Hang Seo, khiến cho chiến công ở U23 châu Á thêm sự ngọt ngào.  

Dù động cơ thế nào thì cần cảm ơn các “Mạnh Thường Quân”, thay vì soi mói là họ thưởng U23 Việt Nam vì động cơ gì. Vì nhờ có những tấm lòng ấy thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một cái Tết tưng bừng, những cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn đổi đời, báo hiếu cho mẹ bằng cách xây nhà, mua sắm nhiều thứ…  

… nhưng hứa xin đừng quên  

Đến lúc này, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã lên kế hoạch sử dụng số tiền thưởng. Ví dụ Đức Chinh muốn xây nhà cho mẹ, Xuân Mạnh trả nợ cho bố mẹ sau 2 năm vay để xây nhà, anh em Bùi Tiến Dũng sửa lại nhà…  

Tất cả là những câu chuyện hết sức cảm động, vì các cầu thủ U23 Việt Nam đang muốn báo hiếu cho gia đình. Bởi họ còn trẻ, chưa có lót tay, không có mức lương “khủng” nên khoản thưởng sắp được chia là số tiền lớn nhất mà các cầu thủ được sở hữu trong nhiều năm theo đuổi đam mê bóng đá, cống hiến cho bóng đá Việt Nam.  

Các cầu thủ hy vọng sẽ không phải “buồn” vì lời hứa của “Mạnh Thường Quân”.  

Hiện tại, VFF đang chỉ nhận được 7 tỷ tiền thưởng trong hơn 28 tỷ được hứa thưởng cho U23 Việt Nam. Nguyên nhân có thể tạm được lý giải là các doanh nghiệp vướng bận thủ tục… nên chưa chuyển được.  

Tuy nhiên, bóng đá cũng như thể thao Việt Nam từng chứng kiến không ít câu chuyện “cười ra nước mắt”, khi một số người hô hào trong hân hoan sẽ thưởng to. Cuối cùng, họ chậm chuyển, hoặc có thể “hứa rồi lại quên”.  

Đây cũng là điều nhiều người lo lắng khoản thưởng của U23 Việt Nam có thể không nhận đủ như con số hiện có. Nếu điều xảy ra thực sự là câu chuyện không vui trong hành trình lịch sử của U23 Việt Nam.  

Mong rằng những ai hứa thưởng sẽ thực hiện lời hứa để các người hùng của bóng đá Việt Nam không phải hụt hẫng trong tư thế sắp có tiền “dệt” những ước mơ cho gia đình.  

Theo Văn Nhân/Saostar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?