Hóa ra đây là lời khuyên đang được dân mạng chia sẻ nhiều mùa dịch, dân mạng hết lời khen

2020-03-20 14:00
- Nhiều người khuyên nếu không thể ở nhà vì đi làm thì cố gắng không tụ tập đông người, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Những ngày qua, việc phòng chống dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm túc và quyết liệt. Bởi mỗi ngày có hàng ngàn người Việt từ nước ngoài nơi có dịch về nước. Trong khi các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho những người nhiễm bệnh, khám cho các bệnh nhân khác thì những người dân cũng đang có những cách phòng bị để ngăn nhiễm Covid-19. Một trong số đó là hạn chế ra ngoài, hạn chế tụ tập và không đi đến nơi đông người.

Hiện cư dân mạng đang chia sẻ câu nói được các bác sĩ khuyên giữa lúc dịch bệnh đó là "Chúng tôi phải đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi" kèm hastag "#athome". Trên thực tế, mọi người vẫn đang phải ra đường đi làm với bộn bề lo toan của cuộc sống chưa kể các công ty vẫn làm việc bình thường. Cho nên, việc ở nhà 24/24 là khó nhưng qua câu nói này của bác sĩ, mỗi người dân cũng nâng cao ý thức của bản thân.

Giữa mùa dịch, bạn không đến chỗ đông người, không tụ tập bạn bè để ăn uống hay đi chơi cũng đã là một cách hay để giúp ngăn ngừa lây nhiễm. Khi không có các ca bệnh tăng lên cũng là một niềm vui cho các bác sĩ, khi họ không phải vật lộn trong bộ quần áo bảo hộ dày cộp và mướt mát mồ hôi trong từng buồng bệnh suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh và lan truyền lời khuyên này. Không chỉ ở Việt Nam mà các nước khác cũng có nhiều bác sĩ viết lời nhắn nhủ này để nhắn nhủ tới mọi người.

Một cư dân mạng viết: "Nếu có thể xin mọi người hãy ở nhà, hạn chế tụ tập đông người. Khi đi làm việc nhớ tự phòng tránh, đeo khẩu trang, rửa tay xúc miệng thường xuyên".

Hóa ra đây là lời khuyên đang được dân mạng chia sẻ nhiều, mỗi người cần làm nhiều

Một người bình luận: "Không có gì quan trọng thì ở nhà, bớt ra đường chơi bời tụ tập lại một chút, đám đông là cơ hội để phát tán virus nếu có. Đi làm đi buôn bán hay đi chợ hoặc siêu thị nhớ đeo khẩu trang vào và sát trùng, ra ngoài về nhớ rửa tay bằng xà phòng".

Nhiều cư dân mạng khác cũng cho rằng, ở thời điểm này, nếu như không phải đi làm thì nên ở nhà và hạn chế tiếp xúc. Còn nếu vẫn đến văn phòng làm việc thì cũng nên chú ý không tụ tập đông người, không tụ tập ăn uống sau giờ làm và sẽ rửa tay, đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân cũng như mọi người.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc