Hiện trường vụ tài xế taxi bị cứa cổ gần SVĐ Mỹ Đình

2019-01-30 10:27
- Tài xế taxi Nguyễn Văn D. (sinh năm 1993, Sóc Sơn, Hà Nội) tử vong sau khi bị cứa vào cổ ở khu vực cổng phụ SVĐ Mỹ Đình.

Theo lời kể của nhân chứng, tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, ở Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) bị hai đối tượng dùng dao sắc cắt vào cổ. Sau khi bỏ chạy được khoảng 5m thì tài xế D.đổ gục xuống thiệt mạng.

Một số nhân chứng kể lại, khi tài xế chạy được khoảng 5m từ chỗ chiếc xe thì đổ gục xuống đất. Những người chứng kiến cho rằng tài xế đã bị cướp cứa cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 ngày 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) sửng sốt chứng kiến cảnh tượng nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển số 30A - 909.37 dùng tay ôm cổ đang trào máu, chạy ra khỏi xe.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường, phong toả, phối hợp để làm rõ vụ việc.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ