Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Thu Hà 2018-08-28 06:45
- Lo sợ cảnh đông đúc, chặt chém khi đi du lịch dịp lễ Quốc Khánh 2/9, nhiều gia đình trẻ đã chọn du lịch theo một cách khác. Họ về quê, hoặc du lịch trước hoặc sau dịp lễ để “né” sự đông đúc.

Về quê – tour du lịch “ngon bổ rẻ” nhất

Thời điểm này, một trong những câu chuyện chị em chốn văn phòng rôm rả bàn tán chính là đi đâu vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9? Nhiều gia đình đã có kế hoạch du lịch kiểu “không đụng hàng”.

Dịp nghỉ lễ nào cũng vậy, gia đình chị Nguyễn Quỳnh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội đều lựa chọn về quê ở Hòa Bình để nghỉ lễ. Theo như cách nói của chị thì đây là tour du lịch “ngon – bổ - rẻ” nhất quả đất.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Về quê dịp nghỉ lễ để được hưởng không khí thanh bình, trong trẻo là lựa chọn của chị Quỳnh. 

“Ngày lễ Tết đi du lịch rất tốn kém, lại xô bồ. Trong khi Hòa Bình quê mình lại nhiều điểm du lịch nên vợ chồng mình thường về quê trong các dịp lễ. Chi phí mỗi lần về quê rất rẻ. Nếu thuê xe đi lại tốn khoảng 2 triệu đồng. Nếu đi xe khách chỉ 50.000 đồng/ người. Tiền quà cáp 500 – 700.00 đồng. Còn lại ăn uống, ngủ nghỉ ông bà bao toàn tập”, chị Quỳnh cho biết.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Theo đó, các điểm du lịch vợ chồng chị Quỳnh chọn là du lịch sinh thái, chỉ vào tham quan ban ngày, không ngủ lại qua đêm, không ăn uống nên thường không mất phí. Với tour du lịch “về quê” này, chị Quỳnh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chặt chém vào mỗi dịp nghỉ lễ.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Cũng trùng quan điểm “né” đông đúc khi đi du lịch, gia đình chị Lệ Hòa (TP.HCM) đã chọn du lịch trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ. Có sẵn “bốn bánh”, chỉ cần sắp xếp được là cả gia đình cùng lên đường.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Chị Hòa và con trai trong chuyến du lịch gần đây. 

Mình nghĩ đi dịp lễ là xác định đông. Nếu đi chơi là phải chịu khó, dịch vụ có thể kém hơn ngày thường, nhưng nếu thích đi bon chen cho vui thì cũng cứ đi, quan trọng là cả nhà đi cùng nhau, đừng quá để ý mấy dịch vụ làm mất vui.

Nên đặt phòng trước để tránh việc cháy phòng, mang 1 ít đồ ăn vặt cho con theo là ổn. Mỗi khi đi chơi dịp lễ, mình thường chọn nơi gần, tránh mất thời gian di chuyển. Lựa chọn thứ hai của gia đình mình là đi chơi xa trước hoặc sau dịp lễ.

Hai con được đi du lịch từ lúc 7 tháng tuổi nên rất thích đi, lên xe là ngủ, tới nơi chơi dã chiến. chỉ cần chuẩn bị những vật dụng thiết yếu chứ không phải mang đồ lích kích”, chị Hòa chia sẻ.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Du lịch là khoảng thời gian cả gia đình thảnh thơi, vui vẻ bên nhau. 

Bởi chị Hòa cũng lái xe “rất cừ” nên mỗi khi lên đường, vợ chồng chị thường thay nhau lái. Vì thế, chưa chuyến du lịch nào gia đình chị phải chịu cảnh nhồi nhét, chặt chém của nhà xe.

Thổ địa du lịch “mách” bí kíp đi du lịch dịp nghỉ lễ

Chia sẻ với PV Em Đẹp, anh Giáp Văn Hải, một thổ địa du lịch ở Việt Nam, người có những bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch được cư dân mạng yêu thích bày tỏ quan điểm ủng hộ việc các gia đình “né” nơi đông đúc bằng cách về quê, đi du lịch trước – sau dịp lễ, hoặc thậm chí có thể…ở nhà để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Anh Giáp Văn Hải trong chuyến đi Ninh bình mới đây. 

Ngày thường làm việc đã mệt mỏi, đến kỳ nghỉ lễ lại tới nơi ồn đã, đông đúc nữa thì chẳng khác nào hành xác. Đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, đi du lịch nơi nổi tiếng, đông đúc sẽ rất vất vả”, anh Hải nói.

Vốn yêu thích khám phá những vùng đất mới, anh Hải thường chọn đến các bản làng xa xôi để tận hưởng không khí yên bình, trong trẻo trong các dịp lễ Tết.

Tuy nhiên, với các gia đình có con nhỏ, đi du lịch tại vùng núi là điều khá khó khăn nên theo tôi, nếu chọn đi núi thì chỉ nên chọn một địa điểm, một bản làng, ở homestay rồi tổ chức các hoạt động tại đó như câu cá, dã ngoại, hoặc chỉ đơn giản là cả gia đình được thảnh thơi, nghỉ ngơi bên nhau là đủ", anh Hải nói. 

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

Theo kinh nghiệm của anh Hải, có ba địa điểm phù hợp để các gia đình có con nhỏ đi du lịch ngày nghỉ lễ. Đó là chọn điểm du lịch vắng - về quê – về thăm nhà, quê của bạn bè.

Gia đình trẻ chọn VỀ QUÊ để “né” cảnh chặt chém, đông đúc khi đi du lịch dịp Quốc Khánh 2/9

"Ở đó, bố mẹ, con cái có thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Trẻ được trải nghiêm cuộc sống đồng quê, tận mắt nhìn thấy con trâu, con gà, chạm tay vào cây lúa, những thứ vốn dĩ quen thuộc với làng quê Việt Nam mà cuộc sống ở thành phố con hiếm khi thấy được. Đi đâu cũng được, tùy lựa chọn của mỗi gia đình, miễn là cảm thấy vui, khỏe, thú vị trong suốt chuyến đi”, anh Giáp Văn Hải gợi ý.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản