Cuộc sống “sướng như tiên” của người phụ nữ 5 năm không phải thanh toán hóa đơn tiền điện

Quỳnh Trang 2017-08-19 11:00
- Cô Fujii Tomoko đã tiết kiệm điện cũng như tạo ra nguồn điện cho căn nhà mình một cách khoa học nhất.

Nhật Bản là quốc gia có nguồn năng lượng rất khan hiếm, đặc biệt là sau vụ tai nạn hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011. Trong khi dân số của quốc gia này ngày một tăng lên. Người dân của đất nước mặt trời mọc đã tìm cách tiết kiệm nước và tạo ra nguồn điện cho căn nhà của mình.

Trong số đó, có cô Fujii Tomoko - một phụ nữ sống ở ngoại ô Tokyo, cô đã sống một cuộc sống mà không dùng điện. Cô đã không cần thanh toán hóa đơn tiền điện trong 5 năm.  

Cuộc sống “sướng như tiên” của người phụ nữ 5 năm không phải thanh toán hóa đơn tiền điện

Pin mặt trời sẽ đủ năng lượng để cho cô Fujii sử dụng laptop và ipad để làm việc.

Nhà của cô Fujii có 3 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên ban công. Mỗi ngày nắng những tấm pin này tạo ra hơn 1 KW điện, bằng 1/10 lượng điện trung bình của một hộ gia đình Nhật tiêu thụ trong ngày.

Ngoài năng lượng mặt trời, cô Fujii cũng tạo ra điện bằng cách đạp xe đạp nối với một thiết bị tích trữ điện.

Cuộc sống “sướng như tiên” của người phụ nữ 5 năm không phải thanh toán hóa đơn tiền điện

Cô Fujii cũng chia sẻ rằng: "Khi máy tính hết pin, cô sẽ để máy lên tay lái của chiếc xe đạp điện này sau đó vừa đạp xe và vừa sử dụng máy tính".

Để tiết kiệm điện, Fujii không dùng tủ lạnh, máy lạnh hay lò vi sóng trong nhà. Thay vào đó, để cất trữ thực phẩm, cô tự chế một chiếc tủ lạnh với một chiếc chậu có nhiều nước ở bên trong để giữ thực phẩm luôn mát lạnh.

người phụ nữ 5 năm không phải thanh toán hóa đơn tiền điện

Chiếc tủ lạnh "tự chế" của cô Fujii.

Để giảm nhiệt độ phòng, Fujii treo một chiếc túi nhỏ giọt nước suốt cả ngày. Và để nấu ăn, cô dùng một chiếc lò chạy bằng năng lượng mặt trời. Fujii chỉ sử dụng rất ít năng lượng để chiếu sáng và máy giặt của cô tiêu thụ không quá 1W điện mỗi ngày.  

Trong khi trung bình một hộ gia đình Nhật phải trả một hóa đơn điện nước hàng tháng khoảng 4.000 (tương đương 1 triệu đồng), Fujii tiêu thụ số năng lượng chỉ bằng 1/10 hộ gia đình đó.  

"Tôi cảm thấy rất vui khi đã tự tạo ra nguồn năng lượng điện riêng và sống thân thiện với môi trường. Tuy rằng cuộc sống không có nguồn điện có thể hơi bất tiện một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Bằng cách suy nghĩ khác đi, bạn có thể biến sự bất tiện, khó chịu thành niềm vui,” Fujii nói.

Lối sống sạch, xanh của cô Fujji đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô đã được mời đến nhiều hội thảo để chia sẻ về ý tưởng tạo ra năng lượng cũng như tiết kiệm năng lượng của riêng mình. Cô thậm chí cũng đã xuất bản một cuốn sách viết để chia sẻ thêm với mọi người về chủ đề này.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận