Cô trò nhộn nhịp tổ chức phiên chợ đặc biệt tại trường, chia sẻ Tết yêu thương với học sinh nghèo

Trung Hiếu 2018-02-02 18:27
- Sáng ngày 2/2, tại trường mầm non Quỳnh Thạch (xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra phiên chợ "đặc biệt" nhằm gây quỹ từ thiện, giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đón Tết.

Sáng kiến này do trường mầm non Quỳnh Thạch đề ra. Phiên chợ đặc biệt giữa người bán là giáo viên của trường và khách hàng là con em đang theo học tại trường. Việc mua bán đều diễn ra trên tinh thần tự nguyện.

Mặt hàng bày bán gồm đồ ăn, đồ chơi, tranh ảnh...(chủ yếu là tự tay giáo viên, trẻ tự làm) phù hợp với lứa tuổi tuổi thơ. Số tiền kiếm được từ việc bán hàng sẽ được dành tặng cho những trẻ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sáng ngày 2/2, thay vì ăn sáng ở nhà, nhiều phụ huynh đưa trẻ đến trường mua đồ ăn sáng rồi cho trẻ ăn trực tiếp ở trường. Bữa sáng gồm có bánh ướt giò, cháo đều do các cô giáo trường mầm non nấu sẵn. Mỗi suất ăn như vậy chỉ có giá từ 5000 đến 10.000 đồng. 

Bữa sáng được ăn cùng bạn bè trên trường đông vui, ngon, hợp khẩu vị nên trẻ rất hào hứng, ăn một cách ngon lành.

Các gian hàng được trưng bày rất đẹp mắt, sạch sẽ, dồn về hai bên của khuôn viên sân trường. Ở giữa khuôn viên sân trường là bàn ghế cho trẻ, phụ huynh ngồi. Phía trên là sân khấu để các lớp trẻ cùng giáo viên giao lưu các tiết mục văn nghệ.

Phía bên tay trái của sân trường là gian hàng tranh của bé vẽ, được các cô giáo thiết kế khung treo cẩn thận, trông rất đẹp mắt. Mỗi bức tranh như vậy có giá từ 5000 đến 7000 đồng.

Gian hàng trái cây làm bằng kẹo, dưa món của hai cô giáo phụ trách lớp 5 tuổi thu hút khách.

Một cô giáo phụ trách lớp trẻ đang bán bóng bay cho trẻ. Mỗi quả bóng như vậy được bán với giá 15.000 đồng.

Phía bên tay phải là gian hàng đồ chơi trẻ em, các phụ kiện mùa đông như mũ len, tất tay, tất chân, kẹp tóc... Mỗi sản phẩm như vậy chỉ có giá từ 2000 đến 50.000 đồng.

Bánh chưng do tập thể giáo viên của trường mầm non Quỳnh Thạch gói, được bán với giá 15.000 đồng/ chiếc.

Phía ngoài sân cỏ nhân tạo của trẻ là nơi bày bán mặt hàng tô tượng, tranh cát. Mỗi bức tượng, tranh cát như vậy bán với giá 10.000 đồng.

Trẻ sau khi được bố mẹ mua tranh, tượng sẽ được ngồi trực tiếp tại bàn để tạo ra thành phẩm của mình nhờ sự hướng dẫn của cô giáo, phụ huynh.

Hai cô giáo đang bơm bong bóng để bán cho trẻ

 Tiết mục văn nghệ giao lưu giữa các lớp diễn ra thu hút khán giả.

Phiên chợ diễn ra trong không khí vui tươi, nhộn nhịp của giáo viên, trẻ em và cả phụ huynh có con em theo học tại trường. Ai nấy đều rất hào hứng với hoạt đồng đầy ý nghĩa này ngày cận Tết.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Lợi (hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Thạch) chia sẻ: "Dịp Tết đến, nhà trường rất quan tâm về một số trẻ đang theo học tại trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường đã quyết định tổ chức "Hội chợ Tết quê em" nhằm khơi nguồn sáng tạo của tuổi thơ, đồng thời gây quỹ từ thiện.

Tất cả các mặt hàng bày bán phần lớn là do giáo viên, trẻ của trường mầm non Quỳnh Thạch tự làm, sáng tạo. Số tiền thu được trong buổi hội chợ sẽ dành hết vào việc giúp đỡ những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu có cơ hội vui xuân, đón tết".

 Trung Hiếu 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Liên tục tranh ngôi, sao Việt nào hiện sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt