Chồng lén bán thận của vợ làm của hồi môn suốt 2 năm mà vợ không hề hay biết

Quỳnh Trang 2018-02-13 09:00
- Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở Kolkata, Ấn Độ kể về một tội ác chưa từng có do hủ tục trao của hồi môn gây ra.

Tập tục trao của hồi môn đã bị cấm ở Ấn Độ từ năm 1961 nhưng thực tế hủ tục này vẫn còn phổ biến ở đất nước này, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Theo hủ tục này, khi lấy chồng, nhà gái phải trao cho nhà trai tiền mặt, vàng hoặc tài sản có giá trị. Câu chuyện hy hữu này xảy ra ở Kolkata, Ấn Độ kể về một tội ác chưa từng có do hủ tục trao của hồi môn gây ra.

Thứ ba vừa qua (6/2), tờ Hindustan Times đã đưa tin một người chồng đã lừa vợ mình đến mổ cắt ruột thừa nhưng thực sự đây là một phẫu thuật cắt bỏ thận. Người vợ đã sống 2 năm sau đó mà không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cô bị đau bụng liên tục.

Hy hữu: chồng lén bán thận của vợ để làm của hồi môn 2 năm rồi mà vợ khồng hề hay biết

Chị Rita Sarkar nức nở khi biết mình bị nhà chồng lừa bán thận.

Người phụ nữ đáng thương này tên là Rita Sarkar, 28 tuổi. Cô ấy chỉ phát hiện ra mình chỉ còn một bên thận cách đây 3 tháng sau khi được người thân đưa đến khám tại bệnh viện.

Rita cho rằng chồng đã bán thận của cô để lấy tiền vì cho rằng của hồi môn 12 năm trước bố mẹ cô trao cho chồng cô là quá ít.

"Khoảng hai năm trước đây, tôi bắt đầu bị đau dạ dày cấp tính. Chồng tôi đưa tôi đến một phòng khám ở Kolkata. Tại đây, anh ta và các nhân viên y tế nói tôi cần mổ cắt ruột thừa”, cô nói.

Rita sống một cách bình thường trong 2 năm sau đó. Hôm đó, Rita đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô đã cầu xin chồng đưa đến bệnh viện để chữa bệnh nhưng anh ta đã lờ đi.  

Hy hữu: chồng lén bán thận của vợ để làm của hồi môn 2 năm rồi mà vợ khồng hề hay biết

Sau khi Rita được người thân đưa đến Bệnh viện Bắc Bengal, cô mới biết được rằng mình chỉ còn một bên thận. Cảm thấy quá sốc, Rita đã đến tận phòng khám ở Malda nơi cô từng phẫu thuật và nhận được kết quả tương tự.  

"Sau đó tôi đã hiểu lý do khiến chồng tôi yêu cầu tôi giữ im lặng về ca phẫu thuật. Anh ta đã bán thận của tôi để làm của hồi môn”, Rita nói.  

Đau buồn khi biết bị chồng lợi dụng, Rita đã báo cảnh sát, buộc tội chồng mình là Biswajit Sarkar, một thương gia 28 tuổi đến từ Lalgola ở quận Murshidabad. Trong đơn tố cáo, Rita đã buộc tội thêm anh trai và mẹ chồng đã đồng lõa với chồng trong quá trình lừa bán thận của cô.

Hy hữu: chồng lén bán thận của vợ để làm của hồi môn 2 năm rồi mà vợ khồng hề hay biết

Thanh tra Udayshankar Roy nói rằng chồng và anh trai anh ta đã bị bắt hôm thứ hai vừa qua (5/2), nhưng mẹ anh ta vẫn còn được tại ngoại. Chồng và anh trai chồng thú nhận rằng quả thận của Rita đã được bán cho một doanh nhân ở bang Chhattisgarh ở Ấn Độ.

Một cảnh sát cấp cao cho biết: "Cảnh sát Murshidabad sẽ điều tra bệnh viện Kolkata nơi tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi đang nghi ngờ rằng có một băng đảng buôn lậu thận đứng sau vụ này. Cả chồng và anh trai chồng của Rita sẽ bị trừng trị đích đáng".

Quỳnh Trang/Theo Thecoverage

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vừa sang Mỹ, Chi Pu xuất hiện hoành tráng trên poster, 'vượt mặt' Bằng Kiều, Mạnh Quỳnh